Cuộc sống cư dân “xóm chạy thận” ra sao sau "biến cố" BV Bạch Mai?

Tùng Giang - Tạ Quang - Ngọc Anh |

Thời gian này, dù Bệnh viện Bạch Mai đã không còn là nơi an toàn do dịch COVID-19 quét qua, nhưng cư dân "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.
Tối 29.3, một barie được lập ra ở đầu ngõ để khoanh vùng khu nhà trọ của những bệnh nhân trong “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị.
Ngày 29.3, một barie "khu vực hạn chế" được lập ra ở đầu ngõ 121 Lê Thanh Nghị. Qua đó khoanh vùng khu nhà trọ của những bệnh nhân chạy thận hằng ngày tại Bệnh viện Bạch Mai.
 
Ngõ 121 vốn đã thưa người, vào ngày này vắng bóng hẳn. Hàng quán, nhà dân đóng cửa im lìm khiến không gian trở nên vô cùng tĩnh mịch.
12 năm lên Hà Nội chữa bệnh, bà Dương Thị Hoài (sinh năm 1955, quê Nam Định) cho biết, ngày 30.9 có nhân viên y tế đến tận khu trọ, tập hợp các bệnh nhân rồi đi đến bệnh viện. “Chúng tôi được đưa vào Bạch Mai theo lối riêng. Chưa khi nào, bệnh nhân chạy thận tại xóm này
Bà Dương Thị Hoài (sinh năm 1955, quê Nam Định) cho biết, ngày 30.3 có nhân viên y tế đến tận khu trọ, tập hợp các bệnh nhân rồi đưa đến bệnh viện. “Chúng tôi được đưa vào Bạch Mai theo lối riêng. Chưa khi nào, bệnh nhân chạy thận tại xóm này lại lao đao đến thế.
 
Theo bà Hoài, dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của những người trong xóm chạy thận bị ảnh hưởng rất nhiều. Cuộc sống không may mắn đã lấy đi sức khỏe, nhưng COVID-19 lại lấy cả nguồn thu nhập ít ỏi của mỗi người bệnh tại đây.
 
“Người tranh thủ chạy xe ôm, người đi nhặt ve chai mang bán, nhưng có bệnh dịch mọi người đều phải ở nhà. Kinh tế trở nên đình trệ, khó khăn“, bà Hoài chia sẻ.
Anh Hoàng Văn Tuấn (46 tuổi, Nam Định) nở nụ cười tươi khi đang dùng bữa trưa. Anh Tuấn hi vọng, dịch COVID-19 mau đi qua để anh Tuấn tiếp tục chạy xe trở khách, có thêm thu nhập chữa trị bệnh thận của mình.
Anh Hoàng Văn Tuấn (46 tuổi, Nam Định) nở nụ cười tươi khi đang dùng bữa trưa. Anh Tuấn hi vọng, dịch COVID-19 mau đi qua để anh Tuấn tiếp tục chạy xe chở khách, có thêm thu nhập chữa trị bệnh thận của mình.
Những gia đình “xóm chạy thận” tự cách ly trong các căn phòng chừng 8m2 khi số bệnh nhân liên quan Bệnh viện Bạch Mai tăng mỗi ngày. Đài cát sét trở thành bạn thân của họ.
Những gia đình “xóm chạy thận” tự cách ly trong các căn phòng chừng 8m2 khi số bệnh nhân liên quan Bệnh viện Bạch Mai tăng mỗi ngày. Đài cát sét trở thành bạn thân của họ.
 
Cuối dãy trọ lụp xụp, bà Trần Thị Kim Oanh tự tay bếp núc.
 
Đôi tay run rẩy do nhiều vết kim đâm khiến bà Oanh gặp khó khăn khi cầm đũa.
 
Bữa cơm đạm bạc của cư dân "xóm chạy thận" có canh rau, và 1 khúc cá. Nhưng số thức ăn này sẽ được chia làm 2 bữa trong ngày.
Khi đến bệnh viện điều trị, mỗi người bệnh phải mang theo thẻ bệnh nhân, nếu không sẽ không được vào viện.
Khi đến bệnh viện điều trị, mỗi người bệnh phải mang theo thẻ bệnh nhân, nếu không sẽ không được vào viện.

Tùng Giang - Tạ Quang - Ngọc Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trạm test nhanh COVID-19 trong 10 phút chính thức hoạt động

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Ngày 31.3, tại trường THCS Đống Đa (Kim Liên), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành test nhanh (xét nghiệm nhanh COVID-19) đối với những trường hợp là cư dân phường Kim Liên và người đã đến thăm khám ở Bệnh viện Bạch Mai suốt 14 ngày qua.

Chèo kéo khách vẫn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai - "ổ dịch" COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Với liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện này đã đóng cửa cách ly toàn diện 3 Khoa là: Khoa C4 (Viện Tim mạch Quốc gia), Khoa Thần kinh và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng xe dù, xe chở khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, chèo kéo người đi ra từ bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai: Người nhà cấp tập chuyển đồ cho thân nhân nằm viện

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như "ổ dịch" COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm người đến cổng bệnh viện để tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người thân nằm viện.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Trạm test nhanh COVID-19 trong 10 phút chính thức hoạt động

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Ngày 31.3, tại trường THCS Đống Đa (Kim Liên), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành test nhanh (xét nghiệm nhanh COVID-19) đối với những trường hợp là cư dân phường Kim Liên và người đã đến thăm khám ở Bệnh viện Bạch Mai suốt 14 ngày qua.

Chèo kéo khách vẫn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai - "ổ dịch" COVID-19

Tùng Giang - Tạ Quang |

Với liên tiếp các ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện bệnh viện này đã đóng cửa cách ly toàn diện 3 Khoa là: Khoa C4 (Viện Tim mạch Quốc gia), Khoa Thần kinh và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Tuy nhiên, tình trạng xe dù, xe chở khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, chèo kéo người đi ra từ bệnh viện.

Bệnh viện Bạch Mai: Người nhà cấp tập chuyển đồ cho thân nhân nằm viện

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như "ổ dịch" COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có hàng trăm người đến cổng bệnh viện để tiếp tế nhu yếu phẩm, đồ dùng cho người thân nằm viện.