Cuộc sống chật vật ở Thượng Hải những ngày phong toả chống dịch COVID-19

Phương Thảo |

Thượng Hải (Trung Quốc) đang trải qua những ngày chật vật chống dịch COVID-19. Thậm chí, lãnh đạo ngành y tế thành phố Thượng Hải từng thừa nhận vẫn chưa kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 và dự đoán số ca mắc sẽ còn ở mức cao trong những ngày tới.

Theo kế hoạch ban đầu, Thượng Hải phong toả thành phố từ ngày 28.3 đến ngày 5.4 và chia làm hai nửa. Nửa phía đông của thành phố phong tỏa từ ngày 28.3 đến sáng 1.4 và sau đó là nửa phía tây.

Tuy nhiên, chính quyền Thượng Hải ngày 2.4 thông báo gần như toàn bộ 9 triệu cư dân ở nửa phía đông vẫn phải hạn chế di chuyển chặt chẽ. Trong thời gian phong tỏa, cư dân bị cấm rời khỏi nhà trừ khi phải đi xét nghiệm COVID-19. Đến ngày 4.4, chính quyền Thượng Hải quyết định áp lệnh phong tỏa toàn thành phố, khi nỗ lực trước đó không cắt đứt được các chuỗi lây nhiễm.

Ngày 18.4, chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) công bố 3 ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau nhiều tuần phong tỏa toàn thành phố để kiểm soát và ngăn dịch lan rộng. Họ là những người trên dưới 90 tuổi và có bệnh nền phức tạp như bệnh động mạch vành, đái tháo đường và huyết áp cao...

Tính thêm 3 ca tử vong mới công bố, đến nay Trung Quốc đã có 4.641 ca tử vong do COVID-19. Lần gần nhất Trung Quốc báo cáo ca tử vong do COVID-19 vào ngày 19.3, là hai bệnh nhân ở tỉnh Cát Lâm và cũng là những ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2 trong hơn một năm ở nước này.

Từ ngày 10.3 đến nay, Thượng Hải đã thực hiện hơn 200 triệu lượt xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong thành phố. Giải đáp việc số ca COVID-19 vẫn tăng mạnh dù thành phố đã phong tỏa các khu dân cư nhiều ngày, ông Ngô Hoàn Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thượng Hải, cho biết nguyên nhân là do việc thống kê số liệu sàng lọc có độ trễ vì số lượng xét nghiệm lớn, dịch lây nhiễm theo cụm gia đình và “không loại trừ khả năng lây qua đồ vật” trong quá trình lưu thông hàng hóa.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ nhận gói đồ từ người giao hàng ở lối vào một khu dân cư ở Thượng Hải hôm 5.4. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên y tế tại sân bay Trường Lạc Phúc Châu ở tỉnh Phúc Kiến hôm 7.4, trước khi lên chuyến bay đến Thượng Hải hỗ trợ chống dịch.

Sau khoảng 1 tuần phong toả, bà Tôn Minh, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải thừa nhận, tình hình chống dịch tại thành phố còn thiếu sót và cần được cải thiện, dù lực lượng tuyến đầu đã rất nỗ lực.

Theo giới chức Thượng Hải, chủng virus phổ biến hiện nay ở thành phố này là Omicron BA.2, có khả năng lây lan rất nhanh. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thống kê, ngày 18.4, Trung Quốc ghi nhận 23.460 ca mắc mới trong 24h, trong đó có 2.742 ca có triệu chứng. Trong số này, Thượng Hải báo cáo 22.248 ca mới, bao gồm 2.417 ca bệnh có triệu chứng.

Ngoài Thượng Hải, nhiều đô thị ở Trung Quốc đã hạn chế di chuyển nghiêm ngặt để kiểm soát đại dịch COVID-19. Trong hình là khung cảnh vắng vẻ ở thành phố Thượng Hải hôm 5.4 do lệnh phong toả ngăn COVID-19.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) có 3 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17.4. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở trung tâm tài chính, thương mại của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lần này.

Thượng Hải nối lại sản xuất sau 16 ngày

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) đang trên đà tiếp tục hoạt động sản xuất tại các địa điểm sản xuất quan trọng sau 16 ngày ngừng hoạt động trên toàn thành phố, trước sức ép từ các nhà ngoại giao nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp, công ty đa quốc gia.

Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Thượng Hải có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) có 3 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17.4. Đây là những ca tử vong đầu tiên ở trung tâm tài chính, thương mại của Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch lần này.

Thượng Hải nối lại sản xuất sau 16 ngày

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) đang trên đà tiếp tục hoạt động sản xuất tại các địa điểm sản xuất quan trọng sau 16 ngày ngừng hoạt động trên toàn thành phố, trước sức ép từ các nhà ngoại giao nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp, công ty đa quốc gia.

Thượng Hải ghi nhận kỷ lục ca mắc COVID-19 không triệu chứng

Khánh Minh |

Thượng Hải ghi nhận 3.590 ca mắc COVID-19 không triệu chứng hôm 16.4 khi trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc vẫn đang phong toả.