Cuộc đua gay cấn nhất năm của những chú ngựa thồ Bắc Hà

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn thu hút hàng vạn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những "kị sĩ" so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ.

 
Ngày 8.6, giải đua ngựa truyền thống trên cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn thu hút hàng vạn người xem, bởi những chú ngựa thồ và những "kị sĩ" so tài quyết liệt, mang tinh thần thượng võ.
 
Tham dự giải có 87 vận động viên (nài ngựa) đến từ khắp các bản làng vùng cao Lào Cai như Si Ma Cai, Bắc Hà và các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Các vận động viên được chia làm 18 lượt thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các vận động viên lọt vào vòng 1/16 và vòng bán kết, cuối cùng chọn ra bốn nài ngựa mạnh nhất vào chung kết.
 
Nét độc đáo của đua ngựa Bắc Hà là đua ngựa thồ của nhà nông, vốn quen việc chuyên chở hàng hóa ra ruộng vườn hoặc lên nương rẫy ở trên cao, đồi núi dốc.
 
Các tay đua rượt đuổi nhau từng cm, trong tiếng reo hò của hàng nghìn cổ động viên.
 
Các tay đua thể hiện bản lĩnh và tài nghệ cưỡi ngựa không có yên cương của người dân vùng cao đem đến cho người xem những bước ngựa phi đầy sôi động và kịch tính.
 
Hàng trăm người dân đứng tại ban công của các ngôi nhà có hướng ra sân vận động để theo dõi các kỵ sĩ thi đấu.
 
 
Mặc dù trời mưa rất to nhưng không ngăn nổi bước chân của hàng nghìn du khách thập phương tới theo dõi Giải đua ngựa truyền thống năm 2019.
 
Trong suốt cuộc đua, nài ngựa Vàng Văn Páo đến từ xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai luôn thể hiện tốt và vượt qua rất nhiều "chiến mã".
 
Lực lượng an ninh có mặt để đảm bảo công tác an ninh trong suốt mùa giải.
 
 
Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà luôn là giải đua được nhiều người dân và du khách mong đợi. Năm nay, giải đua diễn ra trong bầu không khí sôi động náo nhiệt.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân gồm: Giải Nhất với cúp vô địch kèm theo 50 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Văn Páo (huyện Si Ma Cai); giải Nhì kèm theo 40 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Văn Huỳnh (huyện Bắc Hà) và giải Ba kèm 30 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Seo Vư (huyện Bắc Hà).
Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân gồm: Giải Nhất với cúp vô địch kèm theo 50 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Văn Páo (huyện Si Ma Cai); giải Nhì kèm theo 40 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Văn Huỳnh (huyện Bắc Hà) và giải Ba kèm 30 triệu đồng tiền thưởng cho nài ngựa Vàng Seo Vư (huyện Bắc Hà).

Sơn Tùng - Hoàng Việt
TIN LIÊN QUAN

Ngày xưa người Hà Nội xem đua ngựa ở đâu?

Thành Trung |

Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung dự án trường đua ngựa có hoạt động cá cược vào quy hoạch của Thủ đô. Cách đây hơn 100 năm, ngay tại trung tâm Hà Nội cũng từng có một trường đua ngựa.

Những pha rượt đuổi đầy kịch tính tại lễ hội đua ngựa Bắc Hà

Đăng Khoa |

Sự cạnh tranh quyết liệt của những tay đua còn lại tại lượt đua cuối cùng của vòng chung kết giải đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai) khiến cho bầu không khí tại sân vận động trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hàng nghìn người dân đội mưa xem đua ngựa thồ ở Lào Cai

Đăng Khoa |

Sáng ngày 9.6, Vòng Chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà (Lào Cai) với chủ đề "Vó ngựa cao nguyên trắng" đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày xưa người Hà Nội xem đua ngựa ở đâu?

Thành Trung |

Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung dự án trường đua ngựa có hoạt động cá cược vào quy hoạch của Thủ đô. Cách đây hơn 100 năm, ngay tại trung tâm Hà Nội cũng từng có một trường đua ngựa.

Những pha rượt đuổi đầy kịch tính tại lễ hội đua ngựa Bắc Hà

Đăng Khoa |

Sự cạnh tranh quyết liệt của những tay đua còn lại tại lượt đua cuối cùng của vòng chung kết giải đua ngựa Bắc Hà (Lào Cai) khiến cho bầu không khí tại sân vận động trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hàng nghìn người dân đội mưa xem đua ngựa thồ ở Lào Cai

Đăng Khoa |

Sáng ngày 9.6, Vòng Chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà (Lào Cai) với chủ đề "Vó ngựa cao nguyên trắng" đã diễn ra tại sân vận động Trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà.