Cung đường du lịch ở Điện Biên hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 4 năm triển khai, cung đường du lịch dài hơn 17km được đầu tư gần 170 tỉ đồng dự kiến khánh thành vào cuối tháng 6. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn đã làm nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng.

Dự án nâng cấp đường từ xã Tà Lèng vào Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng được tỉnh Điện Biên được phê duyệt đầu tư năm 2017.
Dự án nâng cấp đường từ xã Tà Lèng vào Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng được tỉnh Điện Biên được phê duyệt đầu tư năm 2017.
Dự án có quy mô đường giao thông cấp V miền núi với tổng chiều dài hơn 17km, đi qua địa phận 3 xã Thanh Minh, Pá Khoang và Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) có tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng.
Dự án có quy mô đường giao thông cấp V miền núi với tổng chiều dài hơn 17km, đi qua địa phận 3 xã Thanh Minh, Pá Khoang và Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) có tổng mức đầu tư gần 170 tỉ đồng.
Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hỗ trợ phát triển du lịch.
Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hỗ trợ phát triển du lịch.
Bên cạnh đó là khai thác thế mạnh đặc thù của Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bên cạnh đó là khai thác thế mạnh đặc thù của Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sau thời gian bị chậm tiến độ và gia hạn 1 năm, dự án sẽ hoàn thành hạn cuối vào ngày 30.6.2021.
Sau thời gian bị chậm tiến độ và gia hạn 1 năm, dự án sẽ hoàn thành hạn cuối vào ngày 30.6.2021.
Tuy nhiên chỉ sau một trận mưa lớn đã khiến tuyến đường có nhiều chỗ bị hư hại nghiêm trọng.
Tuy nhiên chỉ sau một trận mưa lớn đã khiến tuyến đường có nhiều chỗ bị hư hại nghiêm trọng.
Đất hai bên ta-luy tràn xuống đường tạo thành một lớp lầy lội.
Đất hai bên ta-luy tràn xuống đường tạo thành một lớp lầy lội.
Rãnh thoát nước bị vô hiệu hóa.
Rãnh thoát nước bị vô hiệu hóa.
Ngày 17.6, trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư (Sở VHTT&DL Điện Biên) cho biết, dự án chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu nên trách nhiệm do nhà thầu phải xử lý.
Ngày 17.6, trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư (Sở VHTT&DL Điện Biên) cho biết, dự án chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu nên trách nhiệm do nhà thầu phải xử lý.
Vị này cũng cho biết, đã nắm được vấn đề trên và yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục các sự cố hư hỏng.
Vị này cũng cho biết, đã nắm được vấn đề trên và yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục các sự cố hư hỏng.
Phóng viên cũng đã liên hệ với nhà thầu để tìm hiểu rõ, tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc vẫn chưa có câu trả lời.
Phóng viên cũng đã liên hệ với nhà thầu để tìm hiểu rõ, tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc vẫn chưa có câu trả lời.
Chỉ sau một trận mưa mà nhiều hạng mục đã hỏng như vậy, dư luận đang đặt ra câu hỏi về chất lượng công trình này.
Chỉ sau một trận mưa mà nhiều hạng mục đã hư hỏng nghiêm trọng, dư luận đang đặt ra câu hỏi về chất lượng công trình này.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...

Cây lan có giá 46 tỉ ở Điện Biên: Trả 500 triệu cũng bán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi làm việc với chính quyền địa phương, chủ “cây lan 46 tỉ” cho biết: "Hiện tại nếu ai trả 5-6 trăm triệu thì cũng bán, còn giá mấy chục tỉ chỉ là người ta tự đồn thổi".

Nhiều tuyến đường vào bản làng ở Quảng Trị sau mưa lũ hư hỏng nghiêm trọng

HƯNG THƠ |

Sau trận mưa lũ từ ngày 6.10 đến nay, nhiều con đường tại tỉnh Quảng Trị dẫn vào các bản làng người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh bị hư hỏng nghiêm trọng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...

Cây lan có giá 46 tỉ ở Điện Biên: Trả 500 triệu cũng bán

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi làm việc với chính quyền địa phương, chủ “cây lan 46 tỉ” cho biết: "Hiện tại nếu ai trả 5-6 trăm triệu thì cũng bán, còn giá mấy chục tỉ chỉ là người ta tự đồn thổi".

Nhiều tuyến đường vào bản làng ở Quảng Trị sau mưa lũ hư hỏng nghiêm trọng

HƯNG THƠ |

Sau trận mưa lũ từ ngày 6.10 đến nay, nhiều con đường tại tỉnh Quảng Trị dẫn vào các bản làng người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh bị hư hỏng nghiêm trọng.