Cùng công nhân Sóc Trăng, Cà Mau đi Chợ Tết Công đoàn

NHẬT HỒ |

Chợ Tết Công đoàn năm 2023 được tổ chức 22 điểm trong toàn quốc. Tại tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau hàng ngàn công nhân lao động xúc động khi nhận được phiếu mua hàng giảm giá. Bởi, nơi đây người lao động còn nhiều khó khăn, thu nhập không cao so với các tỉnh, thành khác.
Anh Thạch Trường, Công nhân Nhà máy chế biến Thủy sản trong Khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng kiểm tra hàng hóa đã mua. Anh cho biết, do nhận được 3 phiếu nên cả một đống đồ như thế này chỉ có 180.000 đồng, mua về ăn qua Tết vẫn còn dư.
Anh Thạch Trường, công nhân Nhà máy chế biến Thủy sản trong Khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng kiểm tra hàng hóa đã mua. Anh cho biết, do nhận được 3 phiếu nên cả một đống đồ như thế này chỉ có 180.000 đồng, mua về ăn qua Tết vẫn còn dư.
Chị Nguyễn Thị Duyên mua được rất nhiều hàng hóa, chủ yếu là nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chỉ có vài món phục vụ Tết. Chi cho biết, nhận được phiếu hàng giảm giá rất mừng, tha hồ mua sắm Tết.
Chị Nguyễn Thị Duyên mua được rất nhiều hàng hóa, chủ yếu là nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chỉ có vài món phục vụ Tết. Chị cho biết, nhận được phiếu hàng giảm giá rất mừng, tha hồ mua sắm Tết.
Điều khá lạ là tại Chợ Tế Công đoàn tại tỉnh Sóc Trăng gian hàng sách giáo khoa, sách tham khảo tưởng chừng như không liên quan gì đến Tết lúc nào cũng có rất đông công nhân đến tham quan, lựa chọn. Anh Nguyễn Minh Tân cho biết, bình thường sách tham khảo ở ngoài có giá cao, vào đây giá rẻ nên mua về cho con đọc, học với người ta.
Điều khá lạ là tại Chợ Tết Công đoàn tại tỉnh Sóc Trăng gian hàng sách giáo khoa, sách tham khảo tưởng chừng như không liên quan gì đến Tết lúc nào cũng có rất đông công nhân đến tham quan, lựa chọn. Anh Nguyễn Minh Tân cho biết, bình thường sách tham khảo ở ngoài có giá cao, vào đây giá rẻ nên mua về cho con đọc, học.
Chị Nguyễn Kim Lý lựa chọn rất lâu, chọn những hàng hóa thật sự cần thiết bởi giá trị phiếu mua hàng có giới hạn 200.000 đồng, mục đích là làm sao có được nhiều hàng hóa trong điều kiện chỉ 200.000 đồng.
Chị Nguyễn Kim Lý lựa chọn rất lâu, chọn những hàng hóa thật sự cần thiết bởi giá trị phiếu mua hàng có giới hạn 200.000 đồng, mục đích là làm sao có được nhiều hàng hóa trong điều kiện chỉ 200.000 đồng.
Chợ Tết Công đoàn dự kiến sẽ chăm lo Tết cho trên 11.300 đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 4,8 tỉ đồng. Theo đó, sẽ hỗ trợ cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thiên tai), mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt và quà tết trị giá 300 nghìn đồng; hỗ trợ cho trên 5.100 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là 500 nghìn đồng tiền mặt và 15kg gạo; vận động hỗ trợ quà và phiếu mua hàng cho hơn 6.200 đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp do thiếu đơn hàng, bị giảm giờ làm. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ dành 200 phần quà để tặng cho đoàn viên, người lao động làm việc, trực trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Chợ Tết Công đoàn dự kiến sẽ chăm lo Tết cho trên 11.300 đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 4,8 tỉ đồng. Theo đó, sẽ hỗ trợ cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thiên tai), mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt và quà tết trị giá 300 nghìn đồng; hỗ trợ cho trên 5.100 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà là 500 nghìn đồng tiền mặt và 15kg gạo; vận động hỗ trợ quà và phiếu mua hàng cho hơn 6.200 đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp do thiếu đơn hàng, bị giảm giờ làm. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh sẽ dành 200 phần quà để tặng cho đoàn viên, người lao động làm việc, trực trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tại tỉnh Cà Mau, Chợ Tết Công đoàn còn tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho công nhân.
Tại tỉnh Cà Mau, Chợ Tết Công đoàn còn tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho công nhân.
Kiểm tra phiếu với sản phẩm để làm sao có lợi nhất cho công nhân lao động.
Kiểm tra phiếu với sản phẩm để làm sao có lợi nhất cho công nhân lao động.
Xếp hàng chờ đến lượt mình để mua hàng tại gian hàng giảm giá.
Xếp hàng chờ đến lượt mình để mua hàng tại các gian hàng giảm giá.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng: Trên 33.000 phiếu mua hàng giảm giá

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Chiều ngày 10.1, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ Khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.

Chợ Tết Công đoàn tại Cà Mau: Gần 3 tỉ đồng tặng quà đoàn viên khó khăn

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.11, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại tỉnh Cà Mau. Phiên chợ kéo dài cho đến hết ngày 11.1. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và phát biểu.

Đại hội điểm CĐCS tại Cà Mau: Bám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.1, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau tiến hành đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tại tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội, cũng là đại hội điểm để các tổ chức công đoàn rút kinh nghiệm.

Trên 16.000 người rút BHXH 1 lần, ngành bảo hiểm Sóc Trăng nói gì?

Văn Sỹ |

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, toàn tỉnh có trên 16.000 người làm thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần. Trong quý 4 năm 2022, có 5.839 làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2021, với tổng số tiền 213 tỉ đồng. Nguyên nhân được cho là do có nhiều người lao động mất việc, nghỉ việc và vật giá leo thang làm cho đời sống khó khăn  nên họ rút BHXH để trang trải chi phí, hoặc làm vốn cho ngành nghề khác.

Đầu tư hơn 900 tỉ đồng làm Dự án Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Sáng ngày 30.12, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Cà Mau: Dự kiến trên 2,5 tỉ đồng chăm lo công nhân lao động Tết Quý Mão

NHẬT HỒ |

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh Cà Mau chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Sớm triển khai dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng- Chiều 26.12, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng xung quanh việc xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng; công tác chuẩn bị tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” tại tỉnh.

Lý do huấn luyện viên Troussier không dùng Hồ Tấn Tài tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Hồ Tấn Tài không thi đấu phút nào tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

Chợ Tết Công đoàn tại Sóc Trăng: Trên 33.000 phiếu mua hàng giảm giá

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Chiều ngày 10.1, tại Trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ Khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023.

Chợ Tết Công đoàn tại Cà Mau: Gần 3 tỉ đồng tặng quà đoàn viên khó khăn

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.11, Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2023 tại tỉnh Cà Mau. Phiên chợ kéo dài cho đến hết ngày 11.1. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và phát biểu.

Đại hội điểm CĐCS tại Cà Mau: Bám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.1, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau tiến hành đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tại tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội, cũng là đại hội điểm để các tổ chức công đoàn rút kinh nghiệm.

Trên 16.000 người rút BHXH 1 lần, ngành bảo hiểm Sóc Trăng nói gì?

Văn Sỹ |

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, toàn tỉnh có trên 16.000 người làm thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần. Trong quý 4 năm 2022, có 5.839 làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2021, với tổng số tiền 213 tỉ đồng. Nguyên nhân được cho là do có nhiều người lao động mất việc, nghỉ việc và vật giá leo thang làm cho đời sống khó khăn  nên họ rút BHXH để trang trải chi phí, hoặc làm vốn cho ngành nghề khác.

Đầu tư hơn 900 tỉ đồng làm Dự án Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Sáng ngày 30.12, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Cà Mau: Dự kiến trên 2,5 tỉ đồng chăm lo công nhân lao động Tết Quý Mão

NHẬT HỒ |

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh Cà Mau chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Sớm triển khai dự án xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng

Văn Sĩ - Tạ Quang |

Sóc Trăng- Chiều 26.12, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng xung quanh việc xây dựng Thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng; công tác chuẩn bị tổ chức “Chợ Tết Công đoàn” tại tỉnh.