Cụm công nghiệp hét vốn đầu tư 180 tỉ đồng sau 10 năm vẫn là bãi cát trắng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Được cấp chủ trương đầu tư Cụm công nghiệp Đông Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) từ năm 2012 với tổng vốn đầu tư 180 tỉ đồng, nhưng sau 10 năm nơi này vẫn là bãi cát trắng với một số hạng mục dang dở. Đã vậy, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị còn lén lút khai thác titan, để lại hố sâu khiến 1 học sinh đuối nước thiệt mạng.

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh, là tuyến đường đất đi vào cụm công nghiệp hằn lún vết bánh xe, nhão nhoét bùn đất.
Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh, là tuyến đường đất đi vào cụm công nghiệp hằn lún vết bánh xe, nhão nhoét bùn đất.
Ban đầu, dự án được cấp 70ha đất, đến năm 2018 UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chủ trương điều chỉnh dự án với quy mô là 50ha, tổng vốn đầu tư 180 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án tháng 2.2019 khởi công, tháng 2.2021 hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Trong ảnh, là cổng chính của Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Ban đầu, dự án được cấp 70ha đất, đến năm 2018 UBND tỉnh Quảng Trị quyết định chủ trương điều chỉnh dự án với quy mô là 50ha, tổng vốn đầu tư 180 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án tháng 2.2019 khởi công, tháng 2.2021 hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Trong ảnh, là cổng chính của Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Sau khi được cấp chủ trương đầu tư, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã nộp hơn 4,3 tỉ đồng tiền sử dụng đất và đền bù giải phóng mặt bằng hơn 2,3 tỉ đồng. Tháng 5.2019, công ty này được UBND tỉnh Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất đến tháng 9.2020 để thực hiện dự án. Nhưng trong đó quy định: “Hết thời hạn được gia hạn mà công ty vẫn chưa thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị lập thủ tục thu hồi đất theo quy định và không bồi thường về đất và tài sản trên đất”. Trong ảnh, ở ngay cổng chính ra vào dự án hiện có một rãnh sâu.
Sau khi được cấp chủ trương đầu tư, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã nộp hơn 4,3 tỉ đồng tiền sử dụng đất và đền bù giải phóng mặt bằng hơn 2,3 tỉ đồng. Tháng 5.2019, công ty này được UBND tỉnh Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất đến tháng 9.2020 để thực hiện dự án. Nhưng trong đó quy định: “Hết thời hạn được gia hạn mà công ty vẫn chưa thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị lập thủ tục thu hồi đất theo quy định và không bồi thường về đất và tài sản trên đất”. Trong ảnh, ở ngay cổng chính ra vào dự án hiện có một rãnh sâu.
Sau 10 năm kể từ lúc được cấp chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã dựng 1 dãy nhà bằng tôn làm văn phòng và nhà ở công nhân với diện tích 300m2; đắp đường đất cấp phối vào Cụm công nghiệp với chiều dài 200m, xây một đoạn tường rào và hệ thống điện nước.
Sau 10 năm kể từ lúc được cấp chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã dựng 1 dãy nhà bằng tôn làm văn phòng và nhà ở công nhân với diện tích 300m2; đắp đường đất cấp phối vào Cụm công nghiệp với chiều dài 200m, xây một đoạn tường rào và hệ thống điện nước.
Bên trong dãy nhà được xem là nơi đã “hoàn thiện” nhất ở Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Bên trong dãy nhà được xem là nơi đã “hoàn thiện” nhất ở Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Các gối cống được đúc nằm chổng chơ trong khuôn viên của Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Các gối cống được đúc nằm chổng chơ trong khuôn viên của Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh.
Chủ đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành san nền, tuy nhiên trong quá trình triển khai san nền để thực hiện dự án có hiện trạng chưa phù hợp với hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt. Đến cuối năm 2021, vốn đầu tư đã thực hiện khoảng hơn 33 tỉ đồng.
Chủ đầu tư dự án đã cơ bản hoàn thành san nền, tuy nhiên trong quá trình triển khai san nền để thực hiện dự án có hiện trạng chưa phù hợp với hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt. Đến cuối năm 2021, vốn đầu tư đã thực hiện khoảng hơn 33 tỉ đồng. Đến nay, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị đã kêu gọi thu hút được 3 dự án đầu tư thứ cấp với diện tích khoảng 13ha vào Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, nhưng cũng chỉ mới là trên giấy.
Đến nay, dự án Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh đã chậm tiến độ so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị còn khai thác trái phép titan và không hoàn thổ, để lại hồ nước như trong ảnh khiến 1 học sinh ở xã Gio Việt đuối nước tử vong trong năm 2021.
Đến nay, dự án Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh đã chậm tiến độ so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị còn khai thác trái phép titan và không hoàn thổ, để lại hồ nước như trong ảnh khiến 1 học sinh ở xã Gio Việt đuối nước tử vong trong năm 2021.
Giữa năm 2021, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị xin giãn tiến độ sử dụng đất đến tháng 8.2022. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, cho phép công ty được giãn tiến độ sử dụng đất đết hết tháng 6.2022. “Nếu quá thời hạn trên, công ty vẫn chưa hoàn thành dự án thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất giao cho Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý, Công ty không được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai” – ông Trần Quang Trung – Phó Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, nói.
Giữa năm 2021, Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị xin giãn tiến độ sử dụng đất đến tháng 8.2022. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, cho phép công ty được giãn tiến độ sử dụng đất đết hết tháng 6.2022. “Nếu quá thời hạn trên, công ty vẫn chưa hoàn thành dự án thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất giao cho Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý, Công ty không được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai” – ông Trần Quang Trung – Phó Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, nói.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để ngăn nhà thiếu, đất thừa, dự án bỏ hoang?

CAO NGUYÊN |

Đề nghị dự án thương mại hoàn thành 30% quỹ nhà ở mới được phép bán, chuyển nhượng để ngăn ngừa tình trạng nhà thiếu, đất thừa, dự án bỏ hoang.

Thu hồi đất làm dự án rồi bỏ hoang: Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vào cuộc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thanh tra tỉnh này đang vào cuộc giải quyết nội dung phản ánh của báo chí về trường hợp ông Nguyễn Hòa (huyện Ea H'leo) trước đó đâm đơn khiếu kiện UBND huyện Ea H'Leo suốt một thời gian dài vì thu hồi đất làm dự án nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất; không bồi thường về đất, hoa màu, tài sản trên đất cho ông...

Cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khu đất vàng dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị đoạn qua huyện Gio Linh (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị) có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6.058 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số dự án chưa thoàn thành theo đúng tiến độ, có dự án bỏ hoang nhiều năm liền.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Làm gì để ngăn nhà thiếu, đất thừa, dự án bỏ hoang?

CAO NGUYÊN |

Đề nghị dự án thương mại hoàn thành 30% quỹ nhà ở mới được phép bán, chuyển nhượng để ngăn ngừa tình trạng nhà thiếu, đất thừa, dự án bỏ hoang.

Thu hồi đất làm dự án rồi bỏ hoang: Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vào cuộc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thanh tra tỉnh này đang vào cuộc giải quyết nội dung phản ánh của báo chí về trường hợp ông Nguyễn Hòa (huyện Ea H'leo) trước đó đâm đơn khiếu kiện UBND huyện Ea H'Leo suốt một thời gian dài vì thu hồi đất làm dự án nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất; không bồi thường về đất, hoa màu, tài sản trên đất cho ông...

Cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khu đất vàng dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị đoạn qua huyện Gio Linh (thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị) có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6.058 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số dự án chưa thoàn thành theo đúng tiến độ, có dự án bỏ hoang nhiều năm liền.