Cúc họa mi bất ngờ nở rộ trước 1 tháng, giới trẻ kéo nhau đến "check-in"

Tô Thế |

Những ngày cuối tháng 10, cúc họa mi đã nở rộ tại Thảo nguyên Hoa (Long Biên, Hà Nội) thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Năm nay do được ươm trồng trong nhà lạnh nên cúc họa mi ở đây nở sớm hơn so với mọi năm gần 1 tháng.
Trong khi cúc họa mi tại các vườn hoa chuyên phục vụ khách đến chụp ảnh vẫn chưa nở thì tại Thảo nguyên Hoa (Long Biên, Hà Nội) đã có một không gian tràn ngập sắc hoa cúc họa mi. Ảnh: CTV
Vốn cúc họa mi tại Hà Nội sẽ nở vào tháng 11, tuy nhiên, theo đại diện Thảo nguyên Hoa cho biết, nắm được nhu cầu chụp ảnh của giới trẻ nên chủ vườn đã cho ươm trồng trong nhà lạnh, vì vậy hoa nở sớm hơn mọi năm gần 1 tháng. Ảnh: CTV
Loài hoa cúc họa mi nhỏ bé, tinh khôi nhưng chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, đây cũng là loài hoa nhanh nở, nhưng cũng nhanh tàn. Ảnh: CTV
Với diện tích khoảng 3000m2, đây có thể được xem là địa điểm chụp cúc họa mi đẹp nhất tại Hà Nội. Ảnh: CTV
Khác với mọi năm, năm nay chủ vườn không còn trồng luống mà trồng theo bạt để cảnh rộng hơn và góc chụp đẹp hơn. Ảnh: CTV
Công nhân chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Cúc họa mi dễ chăm sóc hơn các loài hoa khác vì vốn nó là hoa mọc dại nên sức sống rất tốt. Ảnh: CTV
"Chúng tôi dựng rất nhiều mô hình như Đồng hồ, bánh răng...để tạo các góc chụp cho khách khi đến tham quan. Thời điểm này hoa đang nở rộ nên thu hút được rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh", Đại diện Thảo nguyên Hoa cho hay. Ảnh: CTV
Địa điểm này thường rất đông khách vào dịp cuối tuần, tuy nhiên với một diện tích khá rộng nên các bạn trẻ vẫn có nhiều không gian để thỏa sức tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: CTV
Tà áo trắng vẫn là lựa chọn ưa thích của các bạn nữ khi chụp ảnh với loài hoa trắng tinh khôi này. Ảnh: CTV
Đây vốn là một phim trường nằm trên đường Thạch Cầu (quận Long Biên, TP. Hà Nội) nên có rất nhiều không gian và góc chụp đẹp cho những ai yêu thích loài hoa cúc họa mi. Ảnh: CTV
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa mi

Quách Du |

Để được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.

Người trồng cúc họa mi thu lời lớn từ... "check-in"

Mai Dung |

Những ngày này, nhiều vườn hoa cúc họa mi “khổng lồ” ở khu nông trường Thành Tô (đường Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) đang rực rỡ khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách xuống tham quan và “check- in” (chụp ảnh bản thân để đăng facebook).

Cúc họa mi bung nở thu hút người tham quan, chụp ảnh đông nghẹt

NGUYỄN YẾN |

Những ngày đầu tháng 11, khi những bông cúc họa mi đầu tiên nở rộ, nhiều người đã kéo nhau đến “Vườn hoa bãi đá sông Hồng” để ngắm hoa, chụp ảnh. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, vườn cúc lúc nào cũng đông người tấp nập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa mi

Quách Du |

Để được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.

Người trồng cúc họa mi thu lời lớn từ... "check-in"

Mai Dung |

Những ngày này, nhiều vườn hoa cúc họa mi “khổng lồ” ở khu nông trường Thành Tô (đường Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) đang rực rỡ khoe sắc, thu hút hàng nghìn lượt khách xuống tham quan và “check- in” (chụp ảnh bản thân để đăng facebook).

Cúc họa mi bung nở thu hút người tham quan, chụp ảnh đông nghẹt

NGUYỄN YẾN |

Những ngày đầu tháng 11, khi những bông cúc họa mi đầu tiên nở rộ, nhiều người đã kéo nhau đến “Vườn hoa bãi đá sông Hồng” để ngắm hoa, chụp ảnh. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, vườn cúc lúc nào cũng đông người tấp nập.