Cửa ngõ phía Tây TPHCM tấp nập xe cộ ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Thanh Vũ |

TPHCM - Chiều 3.1.2022, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, lượng xe cộ tại các tuyến đường cửa ngõ trở nên tấp nập.

Ghi nhận tại Quốc lộ 1A (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ Long An về TPHCM rất đông đúc.
Ghi nhận tại Quốc lộ 1A (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ Long An về TPHCM rất đông đúc.
Được biết, lượng phương tiện tăng cao là do nhiều người có quê ở các tỉnh miền Tây di chuyển trở lại TPHCM để học tập và làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2022.
Được biết, lượng phương tiện tăng cao là do nhiều người có quê ở các tỉnh miền Tây di chuyển trở lại TPHCM để học tập và làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2022.
Xe ô tô “xếp hàng” dài chờ ra khỏi đường cao tốc TPHCM - Trung Lương.
Xe ô tô “xếp hàng” dài chờ ra khỏi đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Theo chia sẻ của tài xế, mật độ lưu thông trên cao tốc khá dày đặc. Nhiều người phải mất hơn 1 giờ để di chuyển ra khỏi cao tốc.
Cảnh đông đúc được ghi nhận tại đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ Quốc lộ 1A về Quận 7).
Cảnh tấp nập được ghi nhận tại đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ Quốc lộ 1A về Quận 7).
Ngày 1.1.2022 vào đúng ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ 2 liền kề, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 lên 3 ngày. Do vậy, nhiều người có quê ở các tỉnh miền Tây giáp với TPHCM quyết định về quê trong đợt nghỉ này.
Ngày 1.1.2022 vào đúng ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ 2 liền kề, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 lên 3 ngày. Do vậy, nhiều người có quê ở các tỉnh miền Tây giáp với TPHCM quyết định về quê trong đợt nghỉ này.
Cảnh “xếp hàng” dài tại Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).
Cảnh “xếp hàng” dài tại Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).
Nhiều xe lớn lấn sang phần đường kế bên khiến những phương tiện nhỏ hơn như xe máy di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian để di chuyển qua đoạn đường này.
Nhiều xe lớn lấn sang phần đường kế bên khiến những phương tiện nhỏ hơn như xe máy di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian để di chuyển qua đoạn đường này.
Dù lượng phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong chiều ngày 3.1.2022.
Dù lượng phương tiện tăng cao và di chuyển có phần chậm hơn ngày thường, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong chiều ngày 3.1.2022.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

5 dự án thay đổi diện mạo giao thông ở TPHCM sẽ hoàn thành năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Thủ Thiêm 2, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, đường Đồng Văn Cống, nhánh cầu Bưng, hầm chui trước bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành trong năm 2022 giúp thay đổi diện mạo giao thông thành phố.

TPHCM: 5 bước quản lý, giám sát cách ly người nhập cảnh tránh biến chủng

Nguyễn Ly |

TPHCM - Người nhập cảnh vào TPHCM phải cách ly tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gene đảm bảo không lây nhiễm biến chủng Omicron.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Công an TPHCM trực tiếp điều tra vụ án

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Bình Thạnh để trực tiếp điều tra vụ án.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

5 dự án thay đổi diện mạo giao thông ở TPHCM sẽ hoàn thành năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Thủ Thiêm 2, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh, đường Đồng Văn Cống, nhánh cầu Bưng, hầm chui trước bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành trong năm 2022 giúp thay đổi diện mạo giao thông thành phố.

TPHCM: 5 bước quản lý, giám sát cách ly người nhập cảnh tránh biến chủng

Nguyễn Ly |

TPHCM - Người nhập cảnh vào TPHCM phải cách ly tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gene đảm bảo không lây nhiễm biến chủng Omicron.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Công an TPHCM trực tiếp điều tra vụ án

Huân Cao |

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an quận Bình Thạnh để trực tiếp điều tra vụ án.