Cửa ngõ phía nam Thủ đô tắc cứng ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tô Thế - Hoài Anh |

Ngày mùng 6 tết (10.2), người dân đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 khiến cửa ngõ phía nam Thủ đô xảy ra ùn tắc, tại nhiều điểm, các phương tiện không thể di chuyển.
Chiều 9/2, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra tại nút giao đường Giải Phóng và đường vành đai 3 khi hàng nghìn phương tiện giao thông di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm thành phố Hà Nội.
Chiều 10.2, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra tại khu vực bến xe Nước Ngầm khi hàng nghìn phương tiện giao thông di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Tô Thế
Người dân mệt mỏi trên phương tiện khi phải chờ quá lâu mà không thể di chuyển.
Người dân mệt mỏi trên phương tiện khi phải chờ quá lâu mà không thể di chuyển.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết Kỷ Hợi 2019, người dân bắt đầu đổ về các thành phố lớn để học tập và làm việc. Ảnh: Tô Thế
Ùn ứ nghiêm trọng nhất vẫn diễn ra ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, trên tuyến quốc lộ 1 cũ, đoạn qua địa phận đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, Hà Nội).
Ùn ứ nghiêm trọng nhất vẫn diễn ra ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, trên tuyến quốc lộ 1 cũ, đoạn qua địa phận đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, Hà Nội). Ảnh:  Tô Thế
Nhiều loại phương tiện chôn chân hàng km.
Nhiều loại phương tiện chôn chân hàng km. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng Công an nhắc nhở phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng công an nhắc nhở phương tiện dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ảnh: Tô Thế
Cảnh sát giao thông được tăng cường để phân luồng giao thông. Ảnh: Tô Thế
Cảnh sát giao thông được tăng cường để phân luồng giao thông. Ảnh: Tô Thế
Lượng phương tiện trên tuyến đường Trần Phú
Một số điểm khác như đường Trần Phú, Vành đai 3, lượng phương tiện lưu thông chưa nhiều nên khá thông thoáng. Ảnh: Hoài Anh
Tại bến xe Mỹ Đình, người dân chưa tập trung nhiều nên giao thông. Ảnh: Hoài Anh
Tại bến xe Mỹ Đình, người dân chưa tập trung nhiều nên giao thông. Ảnh: Hoài Anh
Tại bến xe Mỹ Đình, người dân chưa tập trung nhiều nên giao thông vẫn được đảm bảo. Ảnh: Hoài Anh
Đường Nguyễn Trãi trong chiều tối ngày mùng 6 tết
Đường Nguyễn Trãi trong chiều tối ngày mùng 6 tết (10.2) các phương tiện vẫn di chuyển bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên, khi người dân đã quay trở lại Thủ đô thì mật độ phương tiện sẽ lại tăng cao Ảnh: Hoài Anh
Thời gian này, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cũng tăng cường độ kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp xe khách chạy “rùa bò” bắt khách, đón trả khách trái quy định gây ùn tắc giao thông. Ảnh. Tô Thế
Vẫn còn tình trạng xe khách đón trả khách dọc đường. Thời gian này, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cũng tăng cường độ kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp xe khách chạy “rùa bò” bắt khách, đón trả khách trái quy định gây ùn tắc giao thông. Ảnh. Tô Thế
Tô Thế - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Giao thông 24h: 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp Tết

Phương Thảo |

Xe máy va chạm xe khách, 1 người tử vong; 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Người đàn ông Hàn Quốc tử vong do tự gây tai nạn giao thông... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Giao thông ùn ứ các tuyến đường miền Tây

TRẦN LƯU |

Trong ngày 10.2 (mồng 6 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các tuyến đường ở miền Tây khiến nhiều nơi giao thông bị ùn ứ...

Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giao thông 24h: 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp Tết

Phương Thảo |

Xe máy va chạm xe khách, 1 người tử vong; 183 người tử vong do tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Người đàn ông Hàn Quốc tử vong do tự gây tai nạn giao thông... là những tin tức giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Giao thông ùn ứ các tuyến đường miền Tây

TRẦN LƯU |

Trong ngày 10.2 (mồng 6 Tết), dòng người ùn ùn đổ về các tuyến đường ở miền Tây khiến nhiều nơi giao thông bị ùn ứ...

Trên 400 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, toàn quốc xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người và 241 người bị thương, trong đó, có 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng; đường bộ xảy ra 274 vụ làm chết 181 người và bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ và đường thủy không xảy ra TNGT.