Cửa ngõ Hà Nội thông thoáng sáng mùng 5 Tết

Nhóm PV |

Ghi nhận đến trưa mùng 5 Tết (16.2 Dương lịch), lượng phương tiện và người dân đến các bến xe và cửa ngõ TP. Hà Nội chưa nhiều, giao thông thông thoáng.
Theo ghi nhận của PV tại một số bến xe trung tâm TP. Hà Nội, đến trưa mùng 5 Tết (16.2 Dương lịch), lượng hành khách có mặt tại các bến vẫn thưa thớt.
Bến xe Mỹ Đình và các tuyến đường xung quanh giao thông thông thoáng trong sáng mùng 5 Tết.
"Trước Tết lượng khách di chuyển đã ít, sau Tết còn vắng hơn. Lượng xe ngày cuối cùng kỳ nghỉ cũng chỉ bằng 1/2 ngày thường, giảm khoảng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái", ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay.
Hình ảnh vắng vẻ ghi nhận trên Đại lộ Thăng Long trưa ngày 16.2 (mùng 5 Tết).
Tại các nút giao, nơi thường xuyên ùn tắc vào ngày thường thì nay vẫn rất thông thoáng.
Do nhiều trường Đại học cho sinh viên học online nên lượng người đổ về Hà Nội giảm so với mọi năm.
Tại khu vực đường Ngọc Hồi, lượng phương tiện và người dân di chuyển theo hướng về nội thành cũng rất thưa thớt.
Nhiều gia đình lựa chọn di chuyển bằng xe máy từ quê lên Hà Nội sau Tết.
"Do tình hình dịch vẫn rất phức tạp nên mình quyết định đi xe máy từ quê lên vì đi bằng xe khách không an tâm. Dù mệt nhưng đường đi thông thoáng nên cũng đỡ vất vả hơn", anh Lương Văn Hùng (Nghệ An) chia sẻ.
Sáng nay Hà Nội có mưa phùn và lạnh nên nhiều người phải mặc áo mưa để giữ ấm khi đi xe máy.
Mỗi xe đều lỉnh kỉnh đồ đạc.
Trước khu vực bến xe Nước Ngầm, lượng người vẫn rất thưa thớt, không xảy ra tình trạng ùn ứ như cùng thời điểm các năm trước.
"Hôm nay ngày nghỉ cuối nhưng vẫn có rất ít khách, dự kiến tầm 17h chiều nay sẽ nhiều khách hơn", một tài xế chạy xe công nghệ cho hay.
Khu vực cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ các phương tiện di chuyển dễ dàng. Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chủ động sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc giao thông. Nếu phải di chuyển trong điều kiện ùn tắc, cần kiên nhẫn, chú ý nhường nhịn, tuân thủ sự điều tiết, chỉ huy giao thông của lực lượng chức năng.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 17.2 - mùng 6 Tết

Tuấn Anh - Cát Tường |

Dự báo thời tiết 17.2: Trong ngày mai, hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ có mưa. Tại Bắc Bộ và Thanh Hoá, thời tiết sáng sớm sẽ có sương mù, mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.

Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân, ứng trực 100% quân số sau Tết

Việt Dũng |

Sáng 16.2 (mùng 5 Tết Tân Sửu) Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân, ứng trực 100% quân số để bảo đảm an toàn, thông suốt cho người dân sau Tết.

Hơn 20 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Nhóm PV |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến 9h ngày 16.2, đã có trên 20 tỉnh thành quyết định lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bản tin Dự báo thời tiết mới nhất đêm nay và ngày mai 17.2 - mùng 6 Tết

Tuấn Anh - Cát Tường |

Dự báo thời tiết 17.2: Trong ngày mai, hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ có mưa. Tại Bắc Bộ và Thanh Hoá, thời tiết sáng sớm sẽ có sương mù, mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.

Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân, ứng trực 100% quân số sau Tết

Việt Dũng |

Sáng 16.2 (mùng 5 Tết Tân Sửu) Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân, ứng trực 100% quân số để bảo đảm an toàn, thông suốt cho người dân sau Tết.

Hơn 20 tỉnh, thành lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết

Nhóm PV |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tính đến 9h ngày 16.2, đã có trên 20 tỉnh thành quyết định lùi lịch trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.