Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều quán ăn tại các khu phố ẩm thực “xuyên đêm” tại Hà Nội đều rơi vào tình cảnh “cửa đóng then cài”. Ghi nhận ngày 5.8 tại phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội), tất cả quán ăn tại đây đóng cửa, tạm ngừng phục vụ theo Chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội.
Giàn bóng đèn của một quán bar nổi tiếng tại khu vực này đã bám bụi do thời gian khá dài không được sử dụng. Các hàng quán đều đã được khóa chặt.
Tại phố ẩm thực Tống Duy Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi đây được được mệnh danh là "phố không ngủ" vì khu vực này hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng đến nay hình ảnh vắng vẻ cũng đã bao trùm toàn bộ không gian nơi đây.
Các hàng quán ở đây đều được đóng kín từ lâu.
Các vật dụng như bàn ghế, bình ga... được xếp gọn lại một góc vì cửa hàng sẽ phải đóng cửa một thời gian dài, đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.
Các vật dụng như bàn ghế, bình ga... được xếp gọn lại một góc vì cửa hàng sẽ phải đóng cửa một thời gian dài, đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.
Mã QR Code tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bị bong tróc do cửa hàng đã phải đóng cửa từ trước khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Mã QR Code tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bị bong tróc do cửa hàng đã phải đóng cửa từ trước khi TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Bà Nguyễn Thị Hà (41 tuổi) nhân viên một quán trên phố Tống Duy Tân cho biết: "Vì dịch COVID-19 khiến cửa hàng không thể kinh doanh, nên chủ cửa hàng đã cho các nhân viên tạm nghỉ từ lâu. Tại quán bây giờ chỉ còn có tôi và một người quản lý ở lại để trông coi, dọn dẹp và chăm sóc cây cối tại cửa hàng".
Lớp bụi đã phủ dày lên những dãy ghế không được sử dụng trong thời gian dài.
Những dãy ghế không được sử dụng trong thời gian dài đã bị bụi bẩn phủ kín.
Mọi góc con đường trong con phố ẩm thực đều yên ắng, chỉ có lác đác vài người dân sinh sống tại đây qua lại.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bán hàng lưu động, đi chợ hộ khi nhiều chợ, siêu thị tạm phong toả

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Hà Nội mở thêm 328 điểm bán hàng hóa thiết yếu

Hà Phương |

Ngày 30.7, Sở Công Thương Hà Nội mở thêm 328 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Bán hàng lưu động, đi chợ hộ khi nhiều chợ, siêu thị tạm phong toả

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Hà Nội mở thêm 328 điểm bán hàng hóa thiết yếu

Hà Phương |

Ngày 30.7, Sở Công Thương Hà Nội mở thêm 328 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19.