Cử tri Thừa Thiên Huế hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo dài đi bầu cử

PHÚC ĐẠT |

Theo lời kêu gọi của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có rất đông cử tri tỉnh này mặc áo dài trong ngày đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước ngày bầu cử, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế vận động cán bộ, người dân mặc áo dài đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
Trước ngày bầu cử, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế vận động cán bộ, người dân mặc áo dài đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
Cụ thể, văn bản do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải ký ghi: “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định của Hội đồng Bầu cử nơi cử tri của đơn vị đi bầu cử.  Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành mang trang phục áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân khi đi bầu cử, góp phần xây dựng hình ảnh Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam và bản sắc Văn hóa Huế, tạo nên không khí ngày hội của toàn dân.
Văn bản do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Thanh Hải ký ghi: Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành mang trang phục áo dài truyền thống, áo dài ngũ thân khi đi bầu cử, góp phần xây dựng hình ảnh Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam và bản sắc Văn hóa Huế, tạo nên không khí ngày hội của toàn dân.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong sáng 23.5, đã có rất nhiều các cử tri đã mặc áo dài đi bầu cử.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong sáng 23.5, đã có rất nhiều các cử tri đã mặc áo dài đi bầu cử.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, trong sáng 23.5, đã có rất nhiều cử tri mặc áo dài đi bầu cử.
Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế cho biết:Thật vui sướng, tự hào khi cầm lá phiếu trên tay để được thực hiện quyền công dân của mình. Càng vui hơn khi thấy anh chị em cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành Văn hóa Thể thao đều hưởng ứng lời kêu gọi của Sở: ai cũng mặc áo dài truyền thống/áo dài ngũ thân tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, phấn khởi.
Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế cho biết: Thật vui sướng, tự hào khi cầm lá phiếu trên tay để được thực hiện quyền công dân của mình. Càng vui hơn khi thấy anh chị em cán bộ công chức, viên chức và người lao động của ngành Văn hóa Thể thao đều hưởng ứng lời kêu gọi của Sở; ai cũng mặc áo dài truyền thống/áo dài ngũ thân tham gia bầu cử với tinh thần vui tươi, phấn khởi.
“Có những cán bộ đã về hưu từ rất lâu như bác Hoàng Minh Hằng - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin; bác Ngô Hòa - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng hưởng ứng mặc áo dài truyền thống đi bầu cử. Tất cả họ đã góp phần xây dựng nên hình ảnh về một Cố đô Huế thật đẹp, văn hóa và đầy bản sắc“, ông Phan Thanh  Hải nói.
“Có những cán bộ đã về hưu từ rất lâu như bác Hoàng Minh Hằng - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin; bác Ngô Hòa - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng hưởng ứng mặc áo dài truyền thống đi bầu cử. Tất cả họ đã góp phần xây dựng nên hình ảnh về một Cố đô Huế thật đẹp, văn hóa và đầy bản sắc“, ông Phan Thanh Hải nói.
Ông Phan Thanh Hải thông tin, rinêng gành Văn hóa Thể thao ddaxc có hơn 540 cử tri mặc áo dài. Ngoài ra, rất nhiều chị em phụ nữ và bô lão ko phải trong ngành cũng mặc áo dài rất trang trọng
Ông Phan Thanh Hải thông tin, riêng ngành Văn hóa Thể thao đã có hơn 540 cử tri mặc áo dài. Ngoài ra, rất nhiều chị em phụ nữ và bô lão ko phải trong ngành cũng mặc áo dài rất trang trọng.
Ông Phan Thanh Hải; ông Trần Văn Dũng (trái qua) - Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế mặc áo dài đi bầu cử.
Ông Phan Thanh Hải; ông Trần Văn Dũng (trái qua) - Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế mặc áo dài đi bầu cử.
Các nữ cử tri huyện Quảng Điền cũng mang áo dài đi bầu cử.
Các nữ cử tri huyện Quảng Điền cũng mang áo dài đi bầu cử.
Huấn luyện viên Lê Thành Lộc - Ngành Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Huấn luyện viên Lê Thành Lộc - Ngành Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Ngô Văn Giáo - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài đi bầu cử.
Ông Ngô Văn Giáo - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài đi bầu cử.
Ngày hội toàn dân chính là cơ hội rất tốt để mỗi công dân thể hiện tình yêu, sự trân trọng của bản thân đối với truyền thống văn hóa và di sản của cha ông. Lựa chọn chiếc áo dài truyền thống, áo ngũ thân cho ngày hội bầu cử là điều tuyệt vời và mỗi cử tri Thừa Thiên - Huế sẽ góp phần xây dựng nên hình ảnh một Cố đô đầy bản sắc, rất Huế.
Ngày hội toàn dân chính là cơ hội rất tốt để mỗi công dân thể hiện tình yêu, sự trân trọng của bản thân đối với truyền thống văn hóa và di sản của cha ông. Lựa chọn chiếc áo dài truyền thống, áo ngũ thân cho ngày hội bầu cử là điều tuyệt vời và mỗi cử tri Thừa Thiên Huế sẽ góp phần xây dựng nên hình ảnh một Cố đô đầy bản sắc, rất Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh tại nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính bầu cử

TẠ QUANG - SỞ HẠ |

Sáng nay, ngày 23.5 Thủ tướng Phạm Minh Chính và cử tri Cần Thơ đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gần 900.000 cử tri ở Thừa Thiên Huế đi bỏ phiếu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 23.5, 894.432 cử tri toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Những hình ảnh tại nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính bầu cử

TẠ QUANG - SỞ HẠ |

Sáng nay, ngày 23.5 Thủ tướng Phạm Minh Chính và cử tri Cần Thơ đã tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Gần 900.000 cử tri ở Thừa Thiên Huế đi bỏ phiếu

PHÚC ĐẠT |

Ngày 23.5, 894.432 cử tri toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trong không khí cả nước phấn khởi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại Hà Nội, cùng cử tri cả nước lựa chọn những người xứng đáng vào các cơ quan dân cử.