Cử lực lượng bổ sung hỗ trợ tỉnh Bình Dương xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Ly |

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga thực hiện test nhanh COVID-19 và PT-PCR giúp tỉnh Bình Dương sớm khoanh vùng, dập dịch.

Vật tư y tế được vật chuyển bằng đường hàng không. Ảnh: Nguyễn Ly
Chiều 18.8, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga trực thuộc Bộ Quốc phòng, đã cử lực lượng bổ sung tới tỉnh Bình Dương làm công tác xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR. Trang thiết bị y tế, sinh phẩm được lực lượng y, bác sĩ vận chuyển từ Hà Nội vào. Ảnh: Nguyễn Ly
Kỹ thuật viên đang sắp xếp vật tư y tế lên xe để về thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Ly
Trong đợt xét nghiệm lần này, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tiếp tục cử 4 kỹ thuật viên xét nghiệm, có chuyên môn để hỗ trợ tỉnh Bình Dương thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly

Kỹ thuật viên xét nghiệm vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Ly
Đại úy Trần Thị Nhài, Phó Trưởng phòng thích nghi và y học quân sự cho biết: “Đợt trước Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cũng đã có một lực lượng, đến Bình Dương hỗ trợ, lần này trung tâm cũng tiếp tục cử người sẵn sàng sát cánh cùng người dân phòng chống dịch COVID19. Hy vọng với kinh nghiệm tham gia xét nghiệm kiểm soát dịch COVID-19 3 lần trước ở Bắc Giang, Đà Nẵng, Hải Dương, lần này Bình Dương tình hình phức tạp hơn, mọi người sẽ cố gắng làm hết sức của mình”. Ảnh: Nguyễn Ly
Để đáp ứng được công tác xét nghiệm nhanh chóng, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga triển khai xe xét nghiệm lưu động do Liên Bang Nga tài trợ cho Việt Nam, do Bộ Quốc phòng quản lý. Với công suất xét nghiệm hơn 800 mẫu đơn virus SASR-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Ly
Để đáp ứng được công tác xét nghiệm nhanh chóng, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga triển khai xe xét nghiệm lưu động, với công suất xét nghiệm hơn 800 mẫu đơn virus SASR-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Ly
BS CK2 Hoàng Đức Hậu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Điều trị kỹ thuật cao, Viện Y sinh Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cho biết, “ Ở tỉnh Bình Dương chúng tôi làm công tác phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương và Ban chỉ Huy quân sự thị xã Tân Uyên triển khai cả xe xét nghiệm lưu động, phòng xét nghiệm “dã chiến” công suất tối đa 800 mẫu đơn một ngày, trả kết quả xét nghiệm RT-PCR trong 24h”. Ảnh: Nguyễn Ly
BS CK2 Hoàng Đức Hậu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Điều trị kỹ thuật cao, Viện Y sinh Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cho biết: “Ở tỉnh Bình Dương chúng tôi làm công tác phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương và Ban chỉ huy quân sự thị xã Tân Uyên triển khai cả xe xét nghiệm lưu động, phòng xét nghiệm “dã chiến” công suất tối đa 800 mẫu đơn một ngày, trả kết quả xét nghiệm RT-PCR trong 24h”. Ảnh: Nguyễn Ly
Tùy vào tình hình thực tế, trong thời gian tới Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga sẽ tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ tỉnh Bình Dương, về công tác xét nghiệm giúp lực lượng chức năng tại địa bàn tỉnh nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch COVID-19.
Tùy vào tình hình thực tế, trong thời gian tới Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga sẽ tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ tỉnh Bình Dương, về công tác xét nghiệm giúp lực lượng chức năng tại địa bàn tỉnh nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch COVID-19.
Nguyễn Ly
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (18.8), Việt Nam ghi nhận 8.800 ca COVID-19 mới, 3.751 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 18.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 17.8 đến 18h30 ngày 18.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới. Hôm nay có 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 51 ca

Thùy Linh |

Chiều 18.8, địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc mới đều ở khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 51 ca (1 ca tại cộng đồng, 50 ca tại khu cách ly).

Chi viện cho miền Nam hơn 13.000 cán bộ nhân viên y tế chống dịch COVID-19

Hương Giang |

Tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19.

Cán bộ y tế Bệnh viện K chi viện miền Nam phòng chống COVID-19

Trần Hà |

Ngày 18.8, Bệnh viện K đã tổ chức Lễ xuất quân lần 3 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

Ngành y tế Bình Dương đang quá tải, cần được chi viện thêm

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã ghi nhận gần 50.000 ca mắc COVID-19, hiện tại các cơ sở y tế đang bị quá tải cần được chi viện thêm cả về nhân lực và vật lực.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Hôm nay (18.8), Việt Nam ghi nhận 8.800 ca COVID-19 mới, 3.751 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 18.8, Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 17.8 đến 18h30 ngày 18.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới. Hôm nay có 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hà Nội thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 51 ca

Thùy Linh |

Chiều 18.8, địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc mới đều ở khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 51 ca (1 ca tại cộng đồng, 50 ca tại khu cách ly).

Chi viện cho miền Nam hơn 13.000 cán bộ nhân viên y tế chống dịch COVID-19

Hương Giang |

Tính riêng đợt dịch lần thứ 4, Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, miền Trung đã cử 13.145 cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19.

Cán bộ y tế Bệnh viện K chi viện miền Nam phòng chống COVID-19

Trần Hà |

Ngày 18.8, Bệnh viện K đã tổ chức Lễ xuất quân lần 3 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

Ngành y tế Bình Dương đang quá tải, cần được chi viện thêm

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã ghi nhận gần 50.000 ca mắc COVID-19, hiện tại các cơ sở y tế đang bị quá tải cần được chi viện thêm cả về nhân lực và vật lực.