Cụ già Thủ đô hăng hái tập thể dục đẩy lùi COVID-19

Hoàng Việt |

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, người cao tuổi ở thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh tập thể dục nhiều hơn đề tăng sức chống chọi với dịch bệnh.

Những ngày này tại Hà Nội rất dễ bắt gặp hình ảnh các cụ già tập thể dục với khẩu trang trên mặt.
Những ngày này tại Hà Nội rất dễ bắt gặp hình ảnh các cụ già tập thể dục với khẩu trang.
Cho tới chiều ngày 14.3, thế giới ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 là 145.913 người, trong đó Việt Nam có 53 trường hợp nhiễm bệnh. Nhóm người cao tuổi (60-99) chiếm tỷ lệ hơn 31%.
Cho tới sáng 15.3 Việt Nam có 53 trường hợp nhiễm bệnh.
5h sáng tại hồ Hoàn Kiếm, cụ Hải (Phường Hàng Bồ) vẫn tập thể dục đều đặn. Cụ chia sẻ: “Từ hồi có dịch tới nay vẫn không ảnh hưởng tới lịch tập của tôi, chỉ khác là có cái khẩu trang luôn đeo trên mặt thôi”.
5h sáng tại hồ Hoàn Kiếm, cụ Hải (Phường Hàng Bồ) vẫn tập thể dục đều đặn. Cụ chia sẻ: “Từ hồi có dịch tới nay vẫn không ảnh hưởng tới lịch tập của tôi, chỉ khác là có cái khẩu trang luôn đeo trên mặt thôi”.
Theo WHO, những người có nguy cơ cao trong diễn biến bệnh nặng và tử vong chủ yếu là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền và sức đề kháng kém.
Theo WHO, những người có nguy cơ cao trong diễn biến bệnh nặng và tử vong chủ yếu là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền và sức đề kháng kém.
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm thời chưa cấp phép nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam.
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm thời chưa cấp phép nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam.
Người cao tuổi thường có nhiều bệnh mãn tính và sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm Covid-19. Nếu họ bị nhiễm cũng có nguy cơ bị bệnh nặng hơn, điều trị lâu hơn.
Người cao tuổi thường có nhiều bệnh mãn tính và sức đề kháng yếu nên rất dễ nhiễm SARS-CoV-2. Nếu họ bị nhiễm cũng có nguy cơ bị bệnh nặng hơn, điều trị lâu hơn.
Cụ Côn (phường Phúc Tân) năm nay đã 81 tuổi nhưng suốt nhiều năm nay cụ chưa bỏ buổi tập nào: “ Tôi rất thích môn thể hình và thường xuyên tập tạ, chống đẩy. Chỉ khi cơ thể khỏa mạnh mới có thể đầy lùi dịch bệnh”.
Cụ Côn (phường Phúc Tân) năm nay đã 81 tuổi nhưng suốt nhiều năm nay cụ chưa bỏ buổi tập nào: “ Tôi rất thích môn thể hình và thường xuyên tập tạ, chống đẩy. Chỉ khi cơ thể khỏa mạnh mới có thể đầy lùi dịch bệnh”.
Ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhóm nhảy cổ điển của phường Hàng Gai vẫn sinh hoạt đều đặn dù dịch bệnh. Một thành viên trong nhóm cho biết từ ngày có dịch, khách du lịch tới đây vắng vẻ nên không gian tập của chúng tôi cũng thoáng đãng hơn rất nhiều.
Ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, nhóm nhảy cổ điển của phường Hàng Gai vẫn sinh hoạt đều đặn dù dịch bệnh. Một thành viên trong nhóm cho biết từ ngày có dịch, khách du lịch tới đây vắng vẻ nên không gian tập của chúng tôi cũng thoáng đãng hơn rất nhiều.
 
Theo các bác sĩ, người dân không nên quá lo lắng, cần tuân theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng Covid-19, xây dựng lối sống lành mạnh, chú trọng rèn luyện sức khoẻ qua các bài tập thể dục phù hợp với thể trạng của mình.
Theo các bác sĩ, người dân không nên quá lo lắng, cần tuân theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng COVID-19, xây dựng lối sống lành mạnh, chú trọng rèn luyện sức khoẻ qua các bài tập thể dục phù hợp với thể trạng của mình.
Hoàng Việt
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Dịch COVID-19 khiến đường phố Hà Nội vắng lặng lạ thường

Sơn Tùng - Phương Anh |

Những ngày qua, do lo ngại dịch COVID-19, người dân Thủ đô hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng. Điều này đã khiến các tuyến phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ so với thường ngày.