COVID-19: Siêu thị Hà Nội áp dụng "thiết quân luật" với người tới mua sắm

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Sau khi Hà Nội công bố 2 ca mắc COVID-19, các siêu thị lớn đều thực hiện biện pháp phòng ngừa dịch như bắt buộc khách hàng đeo khẩu trang, xịt cồn, giữ khoảng cách... khi mua sắm.

Tại các hệ thống siêu thị ở Hà Nội như BigC, Vinmart... người dân được đo thân nhiệt trước khi vào bên trong.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các hệ thống siêu thị ở Hà Nội như BigC, Vinmart... người dân tới tham quan, mua sắm, vui chơi đều bắt buộc phải đo thân nhiệt trước khi vào bên trong.
Ở mỗi cổng vào của siêu thị đều có bảo vệ hướng dẫn khách hàng thực hiện cá biện pháp chống dịch như rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Các lọ dung dịch sát khuẩn đã xếp sẵn ở lối ra vào siêu thị, khách hàng được hướng dẫn xếp hàng, giãn cách và rửa tay trước khi vào trong.
Khách hàng thoải mái mua hàng, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, giành giật thực phẩm.
Lượng khách hàng tới mua sắm ở mức trung bình. Người dân thoải mái mua sắm, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, giành giật thực phẩm, hay tích trữ đồ ăn.

Cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây điều đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 một cách đầy đủ và nghiêm túc.
Các mặt hàng thực phẩm như thịt, cá, trứng... được người dân đặc biệt quan tâm. Cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây đều đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 rất nghiêm túc.
Ngoài các thực phẩm tươi sống thì mỳ tôm, giấy vệ sinh và nước khoáng là những sản phẩm hầu như đều xuất hiện trong giỏ hàng của người dân.
Ngoài các thực phẩm tươi sống thì mỳ tôm, bánh, kẹo và sữa là những sản phẩm xuất hiện phổ biến trong các giỏ hàng. Tuy nhiên, người dân chỉ mua số lượng vừa đủ sử dụng không có tình trạng tích trữ như thời điểm bùng phát dịch vào tháng 3.
Tại các gian hàng của siêu thị, hàng hóa vẫn được các nhân viên ở đây liên tiếp lấp đầy.
Tại các gian hàng của siêu thị, hàng hóa vẫn được các nhân viên liên tiếp lấp đầy.
Người dân ung dung, từ tốn chọn sản phẩm của mình muốn mua
Bên cạnh đó, loa phát thanh trong siêu thị cũng thường xuyên phát những bản thông báo khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch giúp mọi người chủ động hơn trong việc thực hiện.
Trái ngược với cảnh mua bán nhộn nhịp tại Big C, không khí bên trong trung tâm thương mại Vincom Trần Duy Hưng vắng vẻ hơn nhiều.
So với cảnh mua bán nhộn nhịp tại Big C, không khí bên trong trung tâm thương mại Vincom Trần Duy Hưng ít khách hàng hơn, người dân đều mang khẩu trang trong quá trình mua sắm.
Anh Nguyễn Quang Linh, một khách hàng chia sẻ: Việc tận mắt nhìn thấy nhân viên vệ sinh liên tục trong khuôn viên giúp cho mình cảm thấy rất an tâm khi tham quan, mua sắm. Ngoài ra, 100% khách hàng đến đây đều bắt buộc phải đeo khẩu trang cũng giúp cho việc phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao hơn.
Chị Nguyễn Ngọc Minh Thư (Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội), chia sẻ: "Việc tận mắt nhìn thấy nhân viên vệ sinh liên tục trong khuôn viên giúp cho mình cảm thấy rất an tâm khi tham quan, mua sắm. Ngoài ra, 100% khách hàng đến đây đều bắt buộc phải đeo khẩu trang cũng giúp cho việc phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao hơn".
Tại quầy thanh toán, người dân được hướng dẫn giãn cách, giữ khoảng cách an toàn chờ giao dịch.
Tại quầy thanh toán, người dân được hướng dẫn giãn cách, giữ khoảng cách an toàn chờ giao dịch.
Tính đến 6h ngày 31.7: Việt Nam có tổng cộng 509 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25.7 đến nay: 93 ca.
Tính đến 6h ngày 31.7, Việt Nam có tổng cộng 509 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25.7 đến nay: 93 ca.
AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán Hà Nội chật kín người giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhịp sống ở thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Các hàng quán, siêu thị vẫn đông nghịt người tới mua sắm, ăn uống.

COVID-19 bùng phát, các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Đức Thiện - Cát Tường |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra các phương án dự kiến tổ chức kỳ thi giữa mùa dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?

NHÓM PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?; Học sinh chuyên Ams giành huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Âu; Trường tư điều chỉnh lịch tựu trường nếu dịch Covid-19 phức tạp...

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Hàng quán Hà Nội chật kín người giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhịp sống ở thủ đô Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Các hàng quán, siêu thị vẫn đông nghịt người tới mua sắm, ăn uống.

COVID-19 bùng phát, các địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT ra sao?

Đức Thiện - Cát Tường |

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra các phương án dự kiến tổ chức kỳ thi giữa mùa dịch COVID-19.

Giáo dục 24/7: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?

NHÓM PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?; Học sinh chuyên Ams giành huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Âu; Trường tư điều chỉnh lịch tựu trường nếu dịch Covid-19 phức tạp...