COVID-19 căng thẳng, Đà Nẵng ra quân kiểm soát, nhắc dân không chủ quan

Cát Tường |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số người dân, khách du lịch vẫn tới khu vực bãi biển Đà Nẵng để tắm biển, tập thể thao.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều 3.5, các bãi tắm ven biển tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã giảm hẳn số lượng người tới vui chơi, tắm biển.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều 3.5, các bãi tắm ven biển tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã giảm hẳn số lượng người tới vui chơi, tắm biển.
Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, phần lớn người dân và du khách đều đeo khẩu trang đầy đủ.
Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, phần lớn người dân và du khách đều đeo khẩu trang đầy đủ.
Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, phần lớn người dân và du khách đều đeo khẩu trang đầy đủ.
Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, phần lớn người dân và du khách đều đeo khẩu trang đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chủ quan không thực hiện các quy định phòng dịch.
Với các trường hợp không đeo khẩu trang, đội Kiểm tra quy tắc đô thi kiên quyết nhắc nhở, bắt buộc đeo khẩu trang để tiếp tục di chuyển.
Với các trường hợp không đeo khẩu trang, đội Kiểm tra quy tắc đô thi kiên quyết nhắc nhở, bắt buộc đeo khẩu trang để tiếp tục di chuyển.
Với các trường hợp không đeo khẩu trang, đội Kiểm tra quy tắc đô thị kiên quyết nhắc nhở, bắt buộc đeo khẩu trang để tiếp tục di chuyển.
Nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng buộc phải quay về.
Nhiều trường hợp bị lực lượng chức năng buộc phải quay về.
Đội Kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hoạt động từ 16h cho tới 21h nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân an toàn phòng dịch.
Lực lượng chức năng cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang để phát cho người dân, du khách quên mang theo.
Lực lượng chức năng cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang để phát cho người dân, du khách quên mang theo.
Nhiều người dân, du khách chấp hành tốt quy định phòng dịch.
Nhiều người dân, du khách chấp hành tốt quy định phòng dịch.
Nhiều người dân, du khách chấp hành tốt quy định phòng dịch.
Với các hoạt động thể thao, việc hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang phòng dịch rất khó để đảm bảo.
Với các hoạt động thể thao, việc hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang phòng dịch rất khó để đảm bảo.
Với các hoạt động thể thao, việc hạn chế tiếp xúc và đeo khẩu trang phòng dịch rất khó đảm bảo.
Tại các khu vực công cộng, luôn có bố trí biển báo yêu cầu thực hiện quy tắc phòng dịch "5K" gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.
Tại khu vực chùa Linh Ứng, du khách tham quan cũng thực hiện khá đầy đủ quy định phòng dịch.
Tại khu vực chùa Linh Ứng (Sơn Trà, Đà Nẵng), du khách tham quan cũng thực hiện khá đầy đủ quy định phòng dịch.
Người dân, du khách tham quan chùa được yêu cầu đeo khẩu trang đầy đủ.
Chiều 3.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.Đà Nẵng) đã được phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Chiều 3.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.Đà Nẵng) đã được phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Chiều 3.5, Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP.Đà Nẵng) đã được phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp bệnh nhân nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Trước đó, ngành y tế Quảng Nam phát hiện một trường hợp bệnh nhân bệnh nhân N.T.N (SN 1993, trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Bệnh nhân N. nghề nghiệp là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2.9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Trước đó, ngành y tế Quảng Nam phát hiện một trường hợp là bệnh nhân N.T.N (SN 1993, trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Bệnh nhân N. nghề nghiệp là nhân viên bán vé khu vực Spa tại Khách sạn Phú An, đường 2.9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Từ 0h ngày 3.5, Đà Nẵng cũng tạm dừng hoạt động một số dịch vụ như quán karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm... để đảm bảo công tác phòng dịch.
Từ 0h ngày 3.5, Đà Nẵng cũng tạm dừng hoạt động một số dịch vụ như quán karaoke, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm... để đảm bảo công tác phòng dịch.
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Giữa dịch COVID-19, Hội An vẫn ngập trong "biển người" đi chơi lễ

Cát Tường |

Nhiều du khách đổ về phố cổ Hội An trong dịp lễ 30.4 - 1.5, bất chấp những nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Nhiều đoàn huỷ tour vì ngại COVID-19, nhưng Đà Nẵng vẫn đông khách

Cát Tường - Hữu Long |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trong ngày 30.4 và 1.5, vẫn có rất đông du khách tới Đà Nẵng. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch cũng như ý thức tự bảo vệ mình của người dân, khu khách tương đối tốt.

Bất chấp nguy cơ COVID-19, biển Đà Nẵng vẫn "nghẹt thở" dịp cuối tuần

Cát Tường |

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển Đà Nẵng để tắm, chụp ảnh... bất chấp những khuyến cáo phòng dịch COVID-19.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Giữa dịch COVID-19, Hội An vẫn ngập trong "biển người" đi chơi lễ

Cát Tường |

Nhiều du khách đổ về phố cổ Hội An trong dịp lễ 30.4 - 1.5, bất chấp những nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Nhiều đoàn huỷ tour vì ngại COVID-19, nhưng Đà Nẵng vẫn đông khách

Cát Tường - Hữu Long |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trong ngày 30.4 và 1.5, vẫn có rất đông du khách tới Đà Nẵng. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch cũng như ý thức tự bảo vệ mình của người dân, khu khách tương đối tốt.

Bất chấp nguy cơ COVID-19, biển Đà Nẵng vẫn "nghẹt thở" dịp cuối tuần

Cát Tường |

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển Đà Nẵng để tắm, chụp ảnh... bất chấp những khuyến cáo phòng dịch COVID-19.