COVID-19 "bùng" tại Đà Nẵng, cửa hàng bán khẩu trang ở Hà Nội vắng khách

NGỌC ANH - LÊ NHÂN |

COVID-19 "bùng phát" trở lại ở Đà Nẵng, UBND thành phố Hà Nội ngay lập tức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động trong đó có yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên ghi nhận nhanh tại "phố thuốc lớn nhất Hà Nội" Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) không có cảnh chen nhau mua khẩu trang, nước sát khuẩn như trước đây.

hgggg
Ngay sau khi COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng, UBND thành phố Hà Nội lập tức yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ 2 lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội. Các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức và giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong việc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh, thực hiện việc cách ly y tế theo quy định. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, trong đó yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Ảnh Ngọc Anh
a
Ngày 29.7, ghi nhận tại "phố thuốc lớn nhất Hà Nội"  Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội), không còn cảnh xếp hàng, hoặc chen lấn, xô đẩy để mua cho bằng được hộp khẩu trang hoặc nước rửa tay sát khuẩn như trước đây vài tháng. Ảnh Ngọc Anh
 
Dù khẩu trang, nước sát khuẩn được bày bán ở vị trí rất dễ nhìn thấy nhưng dường như không có ai quan tâm.
Dù khẩu trang, nước sát khuẩn được bày bán ở vị trí rất dễ nhìn thấy nhưng dường như không "đắt hàng". Ảnh Ngọc Anh
Một số cửa hàng vẫn treo biển khuyến cáo
Một số cửa hàng vẫn treo biển khuyến cáo phòng dịch COVID-19 từ đợt dịch trước. Ảnh Ngọc Anh
a
Bà Nguyễn Thị Ngọ (Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi biết tin Đà Nẵng có người nhiễm COVID-19 rồi lại đọc được tin nhiều người từ Đà Nẵng về Hà Nội thì thấy khá lo lắng vì họ cũng đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Nhưng mà vẫn phải đi khám vì tôi đau dạ dày nặng. Khẩu trang thì tôi đeo từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ, trong túi cũng vẫn còn mấy cái khẩu trang giấy vì sợ đi khám làm rơi mất nên có chuẩn bị. Giờ nhà có 5 người lớn và 2 cháu nhỏ nên vẫn trữ sẵn 2 hộp khẩu trang giấy và mỗi người vài cái khẩu trang vải.” Ảnh Ngọc Anh
Khẩu trang vải cũng “nằm im” trên giá treo.
Khẩu trang vải cũng “nằm im” trên giá treo. Ảnh Ngọc Anh

Chị Linh (chủ cửa hàng) cho biết:
Chị Linh, một chủ cửa hàng thuốc cho biết: "Chúng tôi bán khẩu trang tùy theo loại nhưng giá giao động từ 100 - 200 ngàn cho 1 hộp 50 chiếc. Nước sát khuẩn giá cũng tương đương. Tuy nhiên, từ sáng đến giờ cũng không có mấy khách hỏi mua". Ảnh Ngọc Anh
Ngày 28.7, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác điều trị.Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đã báo cáo tình hình điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19.  Sơ bộ có 3 ca nặng: BN416 chạy ECMO sau 3 ngày các chỉ số đã cải thiện, khả năng cai ECMO trong những ngày tới; BN418 tiền sử mắc nhiều bệnh nền, trường hợp này tiếp tục được theo dõi, chưa có chỉ định ECMO, cả hai trường hợp này đã hết sốt. Trường hợp thứ 3 mắc nhiều bệnh nền như suy thận mãn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim… hiện các thông số tạm ổn định, chưa phải chạy ECMO.
Cũng theo khảo sát của phóng viên, đa phần người dân đến mua hàng tại hiệu thuốc tại khu vực phố Phương Mai đều đeo khẩu trang và cho biết, họ đã có dự trữ khẩu trang, nước sát khuẩn từ ngày trước, hiện tại chưa dùng hết nên chưa có nhu cầu mua thêm. Trước đó, ca bệnh nhiễm COVID-19 số 416 ở Đà Nẵng đã chấm dứt 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng khiến nhiều người dân khá hoang mang. Ảnh Ngọc Anh
NGỌC ANH - LÊ NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bluezone: Cách "đeo" khẩu trang điện tử để truy vết người nghi nhiễm COVID-19

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Dưới đây là cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

COVID-19 "bùng" ở Đà Nẵng, Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường

Danh Nhân - Hà Phương |

Sau khi phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng hai ngày trở lại đây, đường phố, khu vui chơi... ở Hà Nội bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Nhiều người dân cho rằng, họ hạn chế ra đường để chung tay phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bluezone: Cách "đeo" khẩu trang điện tử để truy vết người nghi nhiễm COVID-19

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, ít tốn kém. Ứng dụng cảnh báo cho bạn nếu tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, có thể ghi nhận tiếp xúc kể cả khi điện thoại đặt trong túi, tắt màn hình. Dưới đây là cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

COVID-19 "bùng" ở Đà Nẵng, Hà Nội bỗng vắng vẻ lạ thường

Danh Nhân - Hà Phương |

Sau khi phát hiện 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, khoảng hai ngày trở lại đây, đường phố, khu vui chơi... ở Hà Nội bỗng chốc vắng vẻ lạ thường. Nhiều người dân cho rằng, họ hạn chế ra đường để chung tay phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19.