Công viên tiền tỉ hoang lạnh giữa lòng thành phố Điện Biên Phủ

Song An |

Trong khi người dân vẫn còn hạn chế các địa điểm vui chơi, thì ngay giữa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) lại “án ngữ” một công viên xây dựng dở dang, rồi bỏ không nhiều năm khiến nhiều người dân bức xúc.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công viên ven sông Nậm Rốm được khởi công từ năm 2014, với tổng vốn đầu tư trên 18 tỷ đồng. Công trình có nhiều hạng mục, như: Tượng đài anh hùng thiếu niên Vừ A Dính, cầu trượt, đài phun nước, ghế đá, vườn hoa cây cảnh…

Tuy nhiên do đầu tư gián đoạn, thi công kéo dài khiến công trình chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng. Mặc dù sau nhiều kiến nghị, công viên đã được sửa chữa, cải tạo, song cho đến giờ những hình ảnh xấu xí, lãng phí vẫn được ghi nhận tại đây.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận.

Cổng vào Công viên trông hoang sơ
Do không có người chăm sóc, bảo vệ thường xuyên nên hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp
Phần lớn ghế đá trong công viên đã bị hư hỏng nặng từ lâu
Nhiều đèn chiếu sáng hư hỏng, cỏ mọc che kín
Hệ thống rào bao quanh bị gẫy
Cổng vào bị hoen rỉ
Các trụ sứ nhằm tạo cảnh quan nhưng giờ hầu hết đã bị vỡ, mất khiến công viên trở nên xấu xí hơn
Hệ thống cây cối không được cắt tỉa thường xuyên nên che lấp nhiều hạng mục công trình
Hệ thống cây cối không được cắt tỉa thường xuyên nên che lấp nhiều hạng mục công trình
Trở thành nơi tập kết rác thải
Một góc khuôn viên được người dân tận dụng làm nơi chăn thả gia cầm
Nhiều hạng mục bị vỡ, hư hỏng mà không được tu sửa
Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên
Ông Trần Đức Cơ - người dân đía phương - cho biết: Việc xây dựng công viên quá lãng phí. Công tác bảo vệ cũng kém nên hầu hết các hạng mục đều xuống cấp, hư hỏng mà không được quan tâm sửa chữa
Đài phun nước nhưng chưa bao giờ hoạt động
Bảng nội quy mới được lắp đặt, song dường như không hề có tác dụng
Hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng nên buổi tối không có người đến công viên
Một lối vào của công viên từ lâu đã bị khu chợ dân sinh che kín
Rác thải xây dựng được đổ bừa bãi trên vỉa hè
Nhiều gia đình tận dụng tường bao công viên để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, sinh hoạt
Song An
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Điện Biên được công bố khỏi bệnh

Song An |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Điện Biên đã được công bố khỏi bệnh.

Hơn 60 tuổi, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn hàng ngày “vác tù và” chống dịch

Song An |

Dù đã bước qua tuổi 60, song không chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, một phụ nữ ở Điện Biên vẫn bền bỉ mỗi ngày “vác tù và” đi phòng chống dịch.

Điện Biên: Xử lý đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hà Linh |

Ngày 26.2, Công an thị trấn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Điện Biên lỡ hẹn hội hoa ban, dồn sức chống dịch COVID-19

Bài, ảnh: Hà Linh |

Tiếc thay một lần nữa, Điện Biên lại lỡ hẹn với hội hoa Ban để dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Điện Biên được công bố khỏi bệnh

Song An |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Điện Biên đã được công bố khỏi bệnh.

Hơn 60 tuổi, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn hàng ngày “vác tù và” chống dịch

Song An |

Dù đã bước qua tuổi 60, song không chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, một phụ nữ ở Điện Biên vẫn bền bỉ mỗi ngày “vác tù và” đi phòng chống dịch.

Điện Biên: Xử lý đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hà Linh |

Ngày 26.2, Công an thị trấn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà.

Điện Biên lỡ hẹn hội hoa ban, dồn sức chống dịch COVID-19

Bài, ảnh: Hà Linh |

Tiếc thay một lần nữa, Điện Biên lại lỡ hẹn với hội hoa Ban để dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.