Công viên nước Tuổi Trẻ bỏ hoang 13 năm bị "xẻ thịt" làm điểm kinh doanh

Tùng Giang - Tạ Quang |

Công viên nước Tuổi trẻ được xây dựng từ năm 2002 với nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy... Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm hoạt động thì công viên đóng cửa, nhiều diện tích quy hoạch cây xanh bị “xẻ thịt” thành những công trình kiên cố để kinh doanh.
 
Công viên nước Tuổi trẻ do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây từ năm 2002 với nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy...
 
Những thiết bị này đều nhập khẩu từ nước ngoài như: Tây Ban Nha và Nhật Bản. Tháng 10.2004, công viên nước khai trương nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động thì đóng cửa.
Do bị bỏ hoang nhiều năm và không được tu sửa, bảo dưỡng khiến nhiều hạng mục bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng.
Do bị bỏ hoang nhiều năm và không được tu sửa, bảo dưỡng khiến nhiều hạng mục bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng.
Do bị bỏ hoang nhiều năm và không được tu sửa, bảo dưỡng khiến nhiều hạng mục bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng.
 
Khu vực bể tạo sóng nước đặc quánh vì rêu phủ quanh năm.
Phần máng nước bằng nhựa composite phơi nắng mưa sau hơn chục năm đã rạn nứt, ố màu.
Phần ống trượt nước phơi nắng mưa sau hơn chục năm đã rạn nứt, ố màu.
Hàng loạt nhà hàng “xẻ thịt” đất công vẫn đang hoạt động nhộn nhịp bên trong công viên.
Hàng loạt nhà hàng “xẻ thịt” đất công vẫn đang hoạt động nhộn nhịp bên trong công viên.
Từ nhiều năm nay, bên cạnh trung tâm này có một nhà hàng bán bia hơi Hà Nội, cà phê chim cảnh…. Quán xá hoạt động suốt ngày đêm, người ta cũng thoải mái phi xe và đỗ xe bất kể chỗ nào để vào uống bia, cà phê.
Từ nhiều năm nay, bên cạnh trung tâm này có một nhà hàng bán bia hơi Hà Nội, cà phê chim cảnh…. Quán xá hoạt động suốt ngày đêm, người ta cũng thoải mái phi xe và đỗ xe bất kể chỗ nào để vào uống bia, cà phê.
Từ nhiều năm nay, một số nhà hàng bán bia hơi Hà Nội, cà phê chim cảnh…. hoạt động suốt ngày đêm. Có thể thoải mái đỗ xe bất kể chỗ nào để vào uống bia, cà phê trong công viên.
Ngày 23/4, TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra tại Công viên Tuổi Trẻ, xác định Sở Xây dựng cấp phép hai công trình khu công viên nước, khu nhà nổi và UBND quận Hai Bà Trưng cấp phép hai công trình Cung Xuân, nhà thi đấu tennis 1.500 chỗ khi chủ đầu tư chưa được giao đất. Quá trình xây dựng, chủ đầu tư xây sai phép một số hạng mục nhưng Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng không phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn.
Được biết, dự án từng là một trong 9 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội. Giữa năm 2016, UBND Hà Nội quyết định chuyển giao dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội. Tuy nhiên, khu vui chơi, công viên nước vẫn chưa bàn giao.
Ngày 23/4, TP Hà Nội công bố kết luận thanh tra tại Công viên Tuổi Trẻ, xác định Sở Xây dựng cấp phép hai công trình khu công viên nước, khu nhà nổi và UBND quận Hai Bà Trưng cấp phép hai công trình Cung Xuân, nhà thi đấu tennis 1.500 chỗ khi chủ đầu tư chưa được giao đất. Quá trình xây dựng, chủ đầu tư xây sai phép một số hạng mục nhưng Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng không phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn.
Ngày 23.4, TP. Hà Nội công bố kết luận thanh tra tại Công viên Tuổi Trẻ, xác định Sở Xây dựng cấp phép hai công trình khu công viên nước, khu nhà nổi và UBND quận Hai Bà Trưng cấp phép hai công trình Cung Xuân, nhà thi đấu tennis khi chủ đầu tư chưa được giao đất. Quá trình xây dựng, chủ đầu tư xây sai phép một số hạng mục nhưng các đơn vị quản lý không phát hiện kịp thời để có biện pháp ngăn chặn.


Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tượng trong Công viên Thống Nhất bất ngờ được sơn trắng trở lại

Kiều Thanh Hiền |

Theo ghi nhận vào sáng ngày 27.5, nhiều bức tượng trong Công viên Thống Nhất đã được sơn lại màu trắng ban đầu thay cho lớp sơn mới được tô vẽ trước đó không lâu.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Tiến Nguyễn |

UBND quận Hà Đông, Hà Nội đã chỉ đạo phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà (khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương), biến công trình được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ nhanh chóng trở thành đống rác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tượng trong Công viên Thống Nhất bất ngờ được sơn trắng trở lại

Kiều Thanh Hiền |

Theo ghi nhận vào sáng ngày 27.5, nhiều bức tượng trong Công viên Thống Nhất đã được sơn lại màu trắng ban đầu thay cho lớp sơn mới được tô vẽ trước đó không lâu.

Hà Nội: Công viên đóng cửa, điểm du lịch hoạt động cầm chừng phòng COVID-19

Hoàng Cường - Lê Hoan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều khu vui chơi, giải trí tại Hà Nội chưa được phép mở cửa, có nơi mở cửa thì cũng bị hạn chế nhiều hoạt động.

Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Tiến Nguyễn |

UBND quận Hà Đông, Hà Nội đã chỉ đạo phường Phú Lương tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ Công viên nước Thanh Hà (khu đô thị Mường Thanh, phường Phú Lương), biến công trình được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ nhanh chóng trở thành đống rác.