Công viên Hà Nội: Nơi đóng phòng dịch, nơi mở vẫn có người không khẩu trang

Vương Trần |

Hà Nội - Trong ngày cuối tuần, nhiều người dân đã tới các công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội để vui chơi, đi bộ, thể dục... Tuy nhiên, cũng có công viên đang phải tạm ngừng đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.

Mới đây, Công viên Cầu Giấy đã phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động sau khi ghi nhận thông tin có 4 trường hợp đến công viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Cuối tuần này, nhiều người tới công viên vui chơi, thể dục đã phải lặng lẽ ra về.
Mới đây, Công viên Cầu Giấy đã phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động sau khi ghi nhận thông tin có 4 trường hợp đến công viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Cuối tuần này, nhiều người tới công viên vui chơi, thể dục đã phải lặng lẽ ra về.
Phía bên ngoài công viên đề bảng thông báo:Khu vực đã được cách ly tạm thời để phòng chống dịch COVID-19.
Phía bên ngoài công viên đề bảng thông báo: "Khu vực đã được cách ly tạm thời".
Các hoạt động của Công viên Cầu Giấy đều được tạm dừng. Toàn bộ cửa ra, vào công viên cũng được đóng kín để tránh người dân ra vào. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng - cho biết: “Chúng tôi đã phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa và dừng hoạt động Công viên Cầu Giấy cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng y tế cũng đã vận chuyển các F0 đến cơ sở điều trị”
Các hoạt động của Công viên Cầu Giấy đều được tạm dừng. Toàn bộ cửa ra, vào công viên cũng được đóng kín để tránh người dân ra vào. Ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng - cho biết: “Chúng tôi đã phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa và dừng hoạt động Công viên Cầu Giấy cho đến khi có thông báo mới. Lực lượng y tế cũng đã vận chuyển các F0 đến cơ sở điều trị”

Mặc dù khu vực công viên đã phải tạm cách ly để phòng chống dịch nhưng một số người dân vẫn chủ quan, đi bộ bên ngoài công viên nhưng không đeo khẩu trang đúng cách.
Mặc dù khu vực công viên đã phải tạm cách ly để phòng chống dịch nhưng một số người dân vẫn chủ quan, đi bộ bên ngoài công viên nhưng không đeo khẩu trang đúng cách.
Tại Công viên Nghĩa Đô, nhiều người dân đã tới đây để tập thể dục, vui chơi dịp cuối tuần.
Tại Công viên Nghĩa Đô, nhiều người dân đã tới đây để tập thể dục, vui chơi dịp cuối tuần.
Ngay cổng vào công viên có đặt biển thông báo nội quy ra vào công viên kèm theo mã QR để người dân có thể “check-in“.
Ngay cổng vào công viên có đặt biển thông báo nội quy ra vào công viên kèm theo mã QR để người dân có thể “check-in“.
Nhiều gia đình đưa các con nhỏ tới khu vui chơi của công viên ngày cuối tuần.
Nhiều gia đình đưa các con nhỏ tới khu vui chơi của công viên ngày cuối tuần.
Nhiều người đi bộ quanh công viên.
Nhiều người đi bộ quanh công viên.
Một số quầy dịch vụ phía bên trong công viên đang tạm ngừng hoạt động.
Một số quầy dịch vụ phía bên trong công viên đang tạm ngừng hoạt động.
Ở một góc khác, nhiều thanh niên đang chơi thể thao. Quá trình đi lại, thể dục và vui chơi một số người đã bỏ khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách.
Ở một góc khác, nhiều thanh niên đang chơi thể thao. Quá trình đi lại, thể dục và vui chơi một số người đã bỏ khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách.
Tương tự, tại công viên Indira-Gar, nhiều người đã tới đây thể dục, vui chơi dịp cuối tuần. Anh Nguyễn Phong Hào (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: Nhà ở gần công viên nên khi có thời gian rảnh vẫn thường qua công viên tập thể dục. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên quá trình đi lại, nhiều người đã kéo xuống nên không đúng quy cách.
Tương tự, tại công viên Indira-Gandhi, nhiều người đã tới đây thể dục, vui chơi dịp cuối tuần.
Người dân đi dạo quanh công viên. Anh Nguyễn Phong Hào (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: Nhà ở gần công viên nên khi có thời gian rảnh vẫn thường qua công viên tập thể dục. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên quá trình đi lại, một số người đã kéo xuống nên không đúng quy cách.
Người dân đi dạo quanh công viên. Anh Nguyễn Phong Hào (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: Nhà ở gần công viên nên khi có thời gian rảnh vẫn thường qua công viên tập thể dục. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên quá trình đi lại, một số người đã kéo xuống nên không đúng quy cách.
Cũng tại công viên còn tình trạng nhiều người tập trung một nơi chơi cờ, đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Cũng tại công viên còn tình trạng nhiều người tập trung một nơi chơi cờ, đeo khẩu trang không đúng quy cách.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

4 F0 từng đến chơi, Công viên Cầu Giấy tạm đóng cửa

Phạm Đông |

Hà Nội - Công viên Cầu Giấy đã phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động sau khi ghi nhận thông tin có 4 trường hợp đến công viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dự án công viên trì trệ, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Theo nhận định của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân khiến dự án công viên thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) trì trệ là do phát hiện có phần thiết kế thi công thuộc phần thoát nước không phù hợp với thực tế hiện trường, quy hoạch hệ thống hạ tầng thị trấn Kiến Giang. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiến Đạt (trụ sở tại TP.Đồng Hới).

Cận cảnh khu đất công viên công nghệ thông tin nghìn tỉ tại Hà Nội

Đức Mạnh |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký quyết định về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội” tại phường Phúc Đồng và phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội (đợt 2) do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

4 F0 từng đến chơi, Công viên Cầu Giấy tạm đóng cửa

Phạm Đông |

Hà Nội - Công viên Cầu Giấy đã phải đóng cửa và dừng mọi hoạt động sau khi ghi nhận thông tin có 4 trường hợp đến công viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dự án công viên trì trệ, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Theo nhận định của cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân khiến dự án công viên thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) trì trệ là do phát hiện có phần thiết kế thi công thuộc phần thoát nước không phù hợp với thực tế hiện trường, quy hoạch hệ thống hạ tầng thị trấn Kiến Giang. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiến Đạt (trụ sở tại TP.Đồng Hới).

Cận cảnh khu đất công viên công nghệ thông tin nghìn tỉ tại Hà Nội

Đức Mạnh |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký quyết định về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội” tại phường Phúc Đồng và phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội (đợt 2) do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư.