Công viên Hà Nội dịp giỗ Tổ đông nghẹt, nhiều người quên đeo khẩu trang

Hà Phương - Tùng Giang |

Ngày 21.4, hàng nghìn người kéo về vườn Bách thú (Ba Đình, Hà Nội) và công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) nghỉ lễ khiến các lối đi, khu vực vui chơi chật cứng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, hàng nghìn lượt khách đến công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội), công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) để vui chơi trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
Hầu hết các bãi gửi xe của công viên Thủ Lệ luôn trong tình trạng quá tải.
Hầu hết các bãi gửi xe của công viên Thủ Lệ luôn trong tình trạng quá tải.
Bên trong công viên Thủ lệ, nhiều người lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Bên trong công viên Thủ lệ, nhiều người lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Lượng khách đổ về càng ngày càng đông, nhiều gia đình tận dụng bãi cỏ trống ngồi nghỉ ngơi.
Lượng khách đổ về càng ngày càng đông, nhiều gia đình tận dụng bãi cỏ trống ngồi nghỉ ngơi.
Mọi lối đi dẫn đến các chuồng thú đều đông nghẹt khách đến vui chơi.
Mọi lối đi dẫn đến các chuồng thú đều đông nghẹt khách đến vui chơi.
Người dân tại đây vẫn thờ ơ, chưa chấp hành tốt về việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Bà Phạm Thị Hằng (Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Nhân dịp này, cả nhà tổ chức đi chơi. Trẻ con hiếu động nên nhiều cháu làm mất khẩu trang. Cũng có thể do đi bộ lâu nên đeo khẩu trang khá bất tiện nên nhiều người không đeo“.
Người dân tại đây vẫn thờ ơ, chưa chấp hành tốt về việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Bà Phạm Thị Hằng (Long Biên, Hà Nội) cho hay: “Nhân dịp này, cả nhà tổ chức đi chơi. Trẻ con hiếu động nên nhiều cháu làm mất khẩu trang. Cũng có thể do đi bộ lâu nên đeo khẩu trang khá bất tiện nên nhiều người không đeo“.
Các chuồng thú luôn thu hút số lượng đông người dân tới tham quan.
Các chuồng thú luôn thu hút số lượng đông người dân tới tham quan.
Các em nhỏ đều vui mừng phấn khởi khi nhìn thấy những con thú.
Các em nhỏ đều thích thú khi nhìn thấy những con thú.
Dòng người đi lại tấp nập, cùng chơi các trò chơi với con nhỏ hoặc tham quan vườn thú.
Dòng người đi lại tấp nập, cùng chơi các trò chơi với con nhỏ hoặc tham quan vườn thú.
Mặc dù, người dân vô tư không đeo khẩu trang dù những biển cảnh báo, biển tuyên truyền khuyến cáo 5K của Bộ Y tế được dán ở nhiều khu vực công cộng.
Nhiều người dân vô tư không đeo khẩu trang dù những biển cảnh báo, biển tuyên truyền khuyến cáo 5K của Bộ Y tế được dán ở khu vực công cộng.
Tại công viên Yên Sở, không chỉ trẻ nhỏ, người lớn vô cùng thích thú khi ngắm cảnh, dựng lều tại đây.
Tại công viên Yên Sở, không chỉ trẻ nhỏ, người lớn vô cùng thích thú khi ngắm cảnh, dựng lều tại đây.
Những khu vực vui chơi trên địa bàn Hà Nội thu hút rất đông người dân Thủ đô và một số tỉnh lân cận vào các dịp nghỉ lễ ngắn ngày.
Những khu vực vui chơi trên địa bàn Hà Nội thu hút rất đông người dân Thủ đô và một số tỉnh lân cận vào các dịp nghỉ lễ ngắn ngày.


Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên tấp nập khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Thanh Thanh |

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, các địa điểm vui chơi ở TPHCM như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên... tấp nập khách ghé thăm.

Lo ngại làn sóng COVID-19 trở lại, nghìn người dân đeo khẩu trang khi đi lễ

Ngọc Lê - Vương Trần |

Trước lo lắng về sự quay trở lại làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19, trong ngày 12.4 (tức ngày mùng 1.3 âm lịch), hàng nghìn người dân khi đi lễ tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng dân lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch

Hà Giang |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) tái diễn tình trạng người dân lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM: Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên tấp nập khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Thanh Thanh |

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, các địa điểm vui chơi ở TPHCM như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên... tấp nập khách ghé thăm.

Lo ngại làn sóng COVID-19 trở lại, nghìn người dân đeo khẩu trang khi đi lễ

Ngọc Lê - Vương Trần |

Trước lo lắng về sự quay trở lại làn sóng thứ 4 của dịch bệnh COVID-19, trong ngày 12.4 (tức ngày mùng 1.3 âm lịch), hàng nghìn người dân khi đi lễ tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng dân lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch

Hà Giang |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) tái diễn tình trạng người dân lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.