Công viên chắn biển Nha Trang bỏ hoang, dây dưa trả lại địa phương

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công viên Phù Đổng là một trong số các dự án nằm trên đường ven biển Nha Trang được đưa vào danh sách thu hồi để trả lại bãi biển công cộng cho người dân.

Theo quy hoạch, công viên Phù Đổng được thiết kế thành công viên cây xanh kết hợp tổ chức dịch vụ du lịch xen kẽ theo hướng mở, tạo không gian thông thoáng, liên thông theo hướng Bắc Nam - Đông Tây. Công viên sẽ được bố trí thêm nhiều mảng xanh, bổ sung các dịch vụ tiện ích tại những vị trí thích hợp để phục vụ công cộng.
Theo quy hoạch, Công viên Phù Đổng được thiết kế thành công viên cây xanh kết hợp tổ chức dịch vụ du lịch xen kẽ theo hướng mở, tạo không gian thông thoáng, liên thông theo hướng Bắc Nam - Đông Tây. Công viên sẽ được bố trí thêm nhiều mảng xanh, bổ sung các dịch vụ tiện ích tại những vị trí thích hợp để phục vụ công cộng.
Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng hoàn thiện công viên Phù Đổng theo thiết kế được phê duyệt và chưa bàn giao cho UBND TP.Nha Trang quản lý. Đến nay, công viên Phù Đổng gần như không hoạt động, cảnh quan xung quanh nhếch nhác, cỏ hoang mọc um tùm…
Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng hoàn thiện công viên Phù Đổng theo thiết kế được phê duyệt và chưa bàn giao cho UBND TP.Nha Trang quản lý.
Tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP.Nha Trang về việc tổ chức tiếp nhận phần diện tích 21.722m2 đất tại dự án Công viên Phù Đổng; giao TP.Nha Trang có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao mặt bằng khu đất trên và ấn định thời gian bàn giao. Trường hợp công ty không thực hiện đúng thời gian, UBND TP.Nha Trang được phép làm các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.
Nhận thấy việc hoạt động của Công viên Phù Đổng không hiệu quả như mong đợi, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi dự án này từ tay Công ty TNHH Invest Park Nha Trang.
Tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP.Nha Trang về việc tổ chức tiếp nhận phần diện tích 21.722m2 đất tại dự án Công viên Phù Đổng; giao TP.Nha Trang có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao mặt bằng khu đất trên và ấn định thời gian bàn giao. Trường hợp công ty không thực hiện đúng thời gian, UBND TP.Nha Trang được phép làm các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.
Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP.Nha Trang về việc tổ chức tiếp nhận phần diện tích 21.722m2 đất tại dự án Công viên Phù Đổng; giao TP.Nha Trang có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao mặt bằng khu đất trên và ấn định thời gian bàn giao. Trường hợp công ty không thực hiện đúng thời gian, UBND TP.Nha Trang được phép làm các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.
Trước các động thái quyết liệt từ tỉnh Khánh Hòa, dư luận lại được biết một sự thật mới. Đó là một phần dự án của Công viên Phù Đổng đã được doanh nghiệp mang đi cầm nợ tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa (ABBank Khánh Hòa). Lo lắng “mất trắng” số nợ 41 tỉ nếu tỉnh thu hồi, ABBank Khánh Hòa đã có công văn đề nghị xem xét lại việc thu hồi.
Trước các động thái quyết liệt từ tỉnh Khánh Hòa, dư luận lại được biết một sự thật mới. Đó là một phần dự án của Công viên Phù Đổng đã được doanh nghiệp mang đi cầm nợ tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa (ABBank Khánh Hòa). Lo lắng “mất trắng” số nợ 41 tỉ, ABBank Khánh Hòa đã có công văn đề nghị xem xét lại việc thu hồi dự án Công viên Phù Đổng.
Trước kiến nghị trên, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc địa phương thu hồi dự án và không bồi thường tài sản trên đất là đúng quy định.  Theo vị này, dựa vào thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư mà Khánh Hòa cấp cho doanh nghiệp, có nội dung sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư phải chuyển giao hạ tầng cho địa phương quản lý. Còn về việc ngân hàng nhận thế chấp tài sản Công viên Phù Đổng là sai.
Trước kiến nghị trên, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc địa phương thu hồi dự án và không bồi thường tài sản trên đất là đúng quy định. Theo vị này, dựa vào thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư mà Khánh Hòa cấp cho doanh nghiệp, có nội dung sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư phải chuyển giao hạ tầng cho địa phương quản lý. Còn về việc ngân hàng nhận thế chấp tài sản Công viên Phù Đổng là sai.
Một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Công viên Phù Đổng thất bại chính là việc kinh doanh của chủ đầu tư không hiệu quả. Theo đó, một số các hạng mục kinh doanh tại dự án này tập trung phục vụ khách du lịch nước Nga. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài cộng với chiến sự xảy ra nên lượng khách Nga đến với Khánh Hòa không có.
Một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Công viên Phù Đổng thất bại chính là việc kinh doanh của chủ đầu tư không hiệu quả. Theo đó, một số các hạng mục kinh doanh tại dự án này tập trung phục vụ khách du lịch nước Nga. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài cộng với chiến sự xảy ra nên lượng khách Nga đến với Khánh Hòa không có.
Một trong những nguyên nhân chính khiến dự án Công viên Phù Đổng thất bại chính là việc kinh doanh của chủ đầu tư không hiệu quả. Họ xây dựng những hạng mục chuyên phục vụ khách Nga. Tuy nhiên dịch bệnh kéo dài cộng với chiến sự chiến Nga và Ukraine chưa kết thúc, kéo theo thị trường khách Nga đến Khánh Hòa không có.
Câu chuyện kinh doanh tại Công viên Phù Đổng là một bài học sâu sắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn khi bị động vào một thị trường khách du lịch quốc tế.
Câu chuyện kinh doanh tại Công viên Phù Đổng là một bài học sâu sắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn khi bị động vào một thị trường khách du lịch quốc tế.
Câu chuyện kinh doanh tại Công viên Phù Đổng là một bài học sâu sắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn khi hoàn toàn bị động vào thị trường khách du lịch quốc tế nhất định.
Ngoài Công viên Phù Đổng, trên đường Trần Phú Nha Trang hiện còn loạt dự án vẫn chưa thu hồi để trả lại bãi biển công cộng.
Ngoài Công viên Phù Đổng, trên đường Trần Phú Nha Trang hiện còn loạt dự án vẫn chưa thu hồi để trả lại bãi biển công cộng.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa ra quyết định thu hồi không đền bù đối với Công viên Phù Đổng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Mặc dù chủ đầu tư Dự án Công viên Phù Đổng đưa ra nhiều lý do để xin được hoạt động nhưng tỉnh đã chốt phương án thu hồi, không bồi thường tài sản trên đất.

Lo vỡ nợ, ngân hàng xin cho doanh nghiệp chậm trả công viên chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương xem xét thu hồi hơn 21.772m2 đất tại Công viên Phù Đổng để giao TP.Nha Trang làm công viên. Bi hài là chủ đầu tư Công viên Phù Đổng đã vay ngân hàng 40 tỉ đồng đến nay chưa trả. Sợ mất tài sản thế chấp, một ngân hàng đã gửi đơn cầu cứu tỉnh.

Cận cảnh công viên bỏ hoang, cỏ mọc um tùm ngay trước mặt quận Long Biên

HỮU CHÁNH |

Hà NộiDự án Công viên Khu đô thị Việt Hưng đã được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý năm 2016. Tuy nhiên đến nay, công viên này bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khánh Hòa ra quyết định thu hồi không đền bù đối với Công viên Phù Đổng

Hữu Long |

Khánh Hòa – Mặc dù chủ đầu tư Dự án Công viên Phù Đổng đưa ra nhiều lý do để xin được hoạt động nhưng tỉnh đã chốt phương án thu hồi, không bồi thường tài sản trên đất.

Lo vỡ nợ, ngân hàng xin cho doanh nghiệp chậm trả công viên chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương xem xét thu hồi hơn 21.772m2 đất tại Công viên Phù Đổng để giao TP.Nha Trang làm công viên. Bi hài là chủ đầu tư Công viên Phù Đổng đã vay ngân hàng 40 tỉ đồng đến nay chưa trả. Sợ mất tài sản thế chấp, một ngân hàng đã gửi đơn cầu cứu tỉnh.

Cận cảnh công viên bỏ hoang, cỏ mọc um tùm ngay trước mặt quận Long Biên

HỮU CHÁNH |

Hà NộiDự án Công viên Khu đô thị Việt Hưng đã được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý năm 2016. Tuy nhiên đến nay, công viên này bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa.