Công viên Bắc Linh Đàm nhiều hạng mục xuống cấp bị bỏ quên giữa lòng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Công viên Bắc Linh Đàm nằm trong Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nơi đây là khu vui chơi giải trí lý tưởng của đông đảo người dân trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp trầm trọng khiến người dân ái ngại khi vào công viên, đặc biệt vào buổi tối...
Công viên Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai nằm ở vị trí “đắc địa” bên hồ Linh Đàm, lại gần khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm nên từng được kỳ vọng là khu vui chơi giải trí lý tưởng của người dân trong khu vực.
Công viên Bắc Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) nằm ở vị trí bên cạnh hồ Linh Đàm và khu đô thị Linh Đàm đây được kì vọng là khu vui chơi giải trí lý tưởng của người dân trong khu vực. Công viên được khởi công xây dựng từ tháng 11.1999 và hoàn thành vào tháng 2.2000 trên diện tích 6.000m2. Đây là công trình kỉ niệm 55 năm Cách mạng Tháng 8 - Quốc khánh 2.9 và chào mừng 990 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, công tác quản lý bị buông lỏng khiến nhiều hạng mục của công viên xuống cấp trầm trọng mà không được tu sửa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đối với người dân.
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 10.7, ngay từ cổng vào khung cảnh nhếch nhác đã lộ rõ. Những bức tường bao xung quanh công viên đã không còn thay vào đó là những tấm lưới quây tạm bợ trông cũ kĩ và mất mỹ quan. Những cánh cửa cổng trở nên móp, méo, bạc màu và hoen gỉ bởi nó đã đứng lặng im từ lâu chưa được mở ra. Càng đi sâu vào bên trong, diện mạo công viên càng lộ rõ vẻ hoang tàn và xuống cấp trầm trọng.
Phòng bán vé đầy rác và ngay sau cổng chính những chiếc ghế cũ đang được bỏ lại từ rất lâu.
Phòng bán vé đầy rác và ngay sau cổng chính những chiếc ghế cũ đang được bỏ lại từ rất lâu.
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng ở khu vực cổng chính và đường dạo quanh công viên đã bị cháy, vỡ, cột điện hoen gỉ.
Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng ở khu vực cổng chính và đường dạo quanh công viên đã bị cháy, vỡ, cột điện hoen gỉ.
Công viên Bắc Linh Đàm giờ đây không chỉ trở nên hoang vắng, âm u mà tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người dân. Ông Trương Tiến Luật (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Không có đèn chiếu sáng, người dân chúng tôi không dám đi dạo, tập thể dục trong công viên vào buổi tối. Đã vậy, xe máy đi lại tự do trong công viên, gây nguy hiểm cho người dân đi bộ, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ".
Các ghế đá trong công viên cũng bị gãy, nắp cống cũng đã hư hỏng nhưng không được sửa chữa.
Các ghế đá trong công viên cũng bị gãy, trơ khung sắt nhưng không được sửa chữa.
Tại khu vực vui chơi cho cho trẻ em, rất nhiều trò chơi như tàu lượn, đu quay, trò xe ô tô điện, nhà bóng,... đã dừng hoạt động, hư hỏng, mất an toàn nếu sử dụng.
Hệ thống điện hoen gỉ, hở nắp phơi nắng phơi mưa suốt thời gian dài.
Hệ thống điện hoen gỉ, hở nắp phơi nắng phơi mưa suốt thời gian dài.
Khu vui chơi, giải trí cho trẻ em đã bị biến bãi trông giữ xe ô tô.
Được biết, từ năm 2013, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã bàn giao toàn bộ hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tại Khu đô thị Linh Đàm (trong đó có Công viên Bắc Linh Đàm) về Sở Xây dựng Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị VPT duy trì, quản lý. Sau khi tiếp nhận, việc duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tại Công viên Bắc Linh Đàm được duy trì cầm chừng nên một số hạng mục xuống cấp và chưa được khắc phục. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, cải tạo, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống cây xanh, chiếu sáng để phát huy hiệu quả hoạt động của Công viên Bắc Linh Đàm, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.
Được biết, từ năm 2013, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã bàn giao toàn bộ hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tại Khu đô thị Linh Đàm (trong đó có Công viên Bắc Linh Đàm) về Sở Xây dựng Hà Nội để giao cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị VPT duy trì, quản lý. Sau khi tiếp nhận, việc duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ tại Công viên Bắc Linh Đàm được duy trì cầm chừng nên một số hạng mục xuống cấp và chưa được khắc phục.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội hài lòng khi trải nghiệm mô hình chính quyền đô thị

Hà Phương - Tùng Giang |

Sau 10 ngày thực hiện triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính bởi các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Dân Hà Nội tấp nập chạy bộ, đạp xe thể dục sau lệnh dừng hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ 18h00 ngày 8.7.2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn "vô tư" chạy bộ, đạp xe.

Hà Nội: Nhếch nhác lòng hồ Linh Đàm sau 1 năm thi công cầu vượt dưới thấp

ĐỨC ANH |

Dự án thông xe cầu cạn vượt hồ Linh Đàm được khánh thành gần 1 năm nay. Tuy nhiên, đến nay lòng hồ vẫn chưa được thi công hoàn thiện, ngổn ngang công trường, cỏ mọc um tùm làm mất cảnh quan đô thị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người dân Hà Nội hài lòng khi trải nghiệm mô hình chính quyền đô thị

Hà Phương - Tùng Giang |

Sau 10 ngày thực hiện triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, các thủ tục hành chính bởi các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Dân Hà Nội tấp nập chạy bộ, đạp xe thể dục sau lệnh dừng hoạt động

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ 18h00 ngày 8.7.2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn "vô tư" chạy bộ, đạp xe.

Hà Nội: Nhếch nhác lòng hồ Linh Đàm sau 1 năm thi công cầu vượt dưới thấp

ĐỨC ANH |

Dự án thông xe cầu cạn vượt hồ Linh Đàm được khánh thành gần 1 năm nay. Tuy nhiên, đến nay lòng hồ vẫn chưa được thi công hoàn thiện, ngổn ngang công trường, cỏ mọc um tùm làm mất cảnh quan đô thị.