Công trình nước sạch tiền tỉ ở xã nghèo vừa làm xong đã bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Công trình nước sinh hoạt tiền tỉ bị bỏ hoang ngay tại xã đặc biệt khó khăn khiến dư luận địa phương bức xúc.

Tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trên địa bàn có 1 công trình nước sinh hoạt được đầu tư hàng tỉ đồng để phục vụ cho người dân vùng đặc biệt khó khăn.
Tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trên địa bàn có 1 công trình nước sinh hoạt được đầu tư hàng tỉ đồng để phục vụ cho người dân vùng đặc biệt khó khăn.
Tuy nhiên, công trình này bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, nhiều hạng mục hư hỏng, nhiều đoạn ống dẫn nước, van khóa… đã bị mất, còn người dân thì vẫn trong tình trạng “khát nước”.
Tuy nhiên, công trình này bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, nhiều hạng mục hư hỏng, nhiều đoạn ống dẫn nước, van khóa… đã bị mất, còn người dân thì vẫn trong tình trạng “khát nước”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đó là Công trình nước sinh hoạt Bản Lún được đầu tư xây dựng năm 2016 với tổng kính phí 1.262 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20.5.2013 của Thủ tường Chính phủ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đó là Công trình nước sinh hoạt Bản Lún được đầu tư xây dựng năm 2016 với tổng kính phí 1.262 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20.5.2013 của Thủ tường Chính phủ.
Chương trình được đầu tư theo chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Chương trình được đầu tư theo chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Theo đó, công trình này được xây dựng mới từ năm 2016  gồm bể chứa, bể lọc, đập đầu mối và hơn 1km đường ống nhựa có đường kính 63mm để phục vụ cho gần 200 hộ dân với tại bản Lún và bản Liếng xã Noong Luống.
Theo đó, công trình này được xây dựng mới từ năm 2016 gồm bể chứa, bể lọc, đập đầu mối và hơn 1km đường ống nhựa có đường kính 63mm để phục vụ cho gần 200 hộ dân với tại bản Lún và bản Liếng xã Noong Luống.
Tuy nhiên, từ năm 2017, chỉ sau chưa đầy 1 năm hoạt động “lúc có nước, lúc không” thì công trình này trong tình trạng bỏ hoang từ đó đến nay.
Tuy nhiên, từ năm 2017, chỉ sau chưa đầy 1 năm hoạt động “lúc có nước, lúc không” thì công trình này trong tình trạng bỏ hoang từ đó đến nay.
Đập đầu mối của công trình nước sinh hoạt tại Bản Lún.
Đập đầu mối của công trình nước sinh hoạt tại Bản Lún.
Những đường ống cấp nước...
Những đường ống cấp nước...
Và hệ thống ống dẫn, tất cả đều trở thành “vô dụng“.
Và hệ thống ống dẫn, tất cả đều trở thành “vô dụng“.
Tại buổi làm việc với UBND xã Noong Luống, huyện Điện Biên, ông Cà Văn Tranh - Chủ tịch xã cho biết: “Công trình này do Phòng NNPTNT huyện Điện Biên làm chủ đầu tư. Xã được nhận bàn giao từ năm 2016, tuy nhiên sau đó thì không có nước và công trình không còn hoạt động”.
Tại buổi làm việc với UBND xã Noong Luống, huyện Điện Biên, ông Cà Văn Tranh - Chủ tịch xã cho biết: “Công trình này do Phòng NNPTNT huyện Điện Biên làm chủ đầu tư. Xã được nhận bàn giao từ năm 2016, tuy nhiên sau đó thì không có nước và công trình không còn hoạt động”. PV cũng đã liên hệ đặt lịch làm việc với chủ đầu tư để tìm hiểu nguyên nhân.
Trước đó, ngày 4.3, Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo tại huyện Điện Biên Đông được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!
Trước đó, ngày 4.3, Báo Lao Động cũng đã có bài phản ánh một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo tại huyện Điện Biên Đông được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến khởi công cao tốc Điện Biên – Sơn La vào tháng 12.2023

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Điện BiênSơn La.

Điện Biên phát hiện gần 2.000 cổ vật bằng đá có niên đại 3.000 - 9.000 năm

THANH BÌNH |

Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khảo cổ học vừa công bố kết quả khai quật sơ bộ, gần 2.000 cổ vật có niên đại từ 3.000 – 9.000 năm.

Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự kiến khởi công cao tốc Điện Biên – Sơn La vào tháng 12.2023

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng xem xét, giao UBND tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Điện BiênSơn La.

Điện Biên phát hiện gần 2.000 cổ vật bằng đá có niên đại 3.000 - 9.000 năm

THANH BÌNH |

Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khảo cổ học vừa công bố kết quả khai quật sơ bộ, gần 2.000 cổ vật có niên đại từ 3.000 – 9.000 năm.

Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!