Công trình 8B Lê Trực sau 4 năm chậm trễ tháo dỡ giờ ra sao?

HOÀI ANH - NHẬT MINH |

Nhếch nhác, xập xệ và heo hút là những tính từ miêu tả đúng nhất tình trạng hiện tại của công trình 8B Lê Trực.

 
Liên quan đến vi phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội), mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP. Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm để "đảm bảo kỷ cương, pháp luật". Được biết, từ năm 2015 đến 2018, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý vi phạm tại nhà 8B Lê Trực. Tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 
 
Việc công trình ngổn ngang "nằm im" không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực. "Bao nhiêu tài sản của vợ chồng tôi dồn cả vào để mua một căn hộ ở đây. Tôi cứ nghĩ về già thì cũng chỉ cần có căn chung cư để ổn định. Vậy mà đùng một cái nhận được thông báo phải chuyển ra. 4 năm qua, 2 vợ chồng cứ phải đi lang thang thuê chỗ này chỗ nọ, mà thuê nhà cũng chẳng phải dễ dàng gì. Chúng tôi buồn lắm, chẳng biết kêu ai biết hỏi ai",  bà Trần thị Kiệm - người từng bỏ ra hơn 6 tỉ đồng để mua căn hộ ở 8B Lê Trực cho biết.
 
Theo quan sát của phóng viên, vẫn có ô tô và xe máy ra vào khu vực bên trong công trình này. Bên ngoài có 2 phòng tạm bợ để bảo vệ trông coi.
 
Hàng rào tôn nghiêng ngả, chắp vá và có thể gây ảnh hưởng đến người đi đường.
Một số đồ đạc được đem ra để làm giã đỡ giữ hàng rào đứng.
Một số đồ đạc được đem ra để làm giã đỡ giữ hàng rào đứng.
 
Tháng 11.2015, Hà Nội bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực. Tuy nhiên sau khi kết thúc phá dỡ giai đoạn 1 thì giai đoạn 2 dường như "chưa thấy đâu".
 
Công ty CP Hạ tầng Phương Bắc - đơn vị được giao thực hiện phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (Hà Nội), cho biết công trình 8B Lê Trực có kết cấu dầm treo, không phải là một công trình kết cấu bình thường. Do đó, việc phá dỡ giai đoạn 2 nếu tiến hành thì phải phá bỏ cả tòa nhà.
 
Trước đó vào năm 2015, theo kết quả kiểm tra của liên ngành TP. Hà Nội, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái. Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44m công trình giật cấp vào 15m và tại độ cao 50m giật cấp tiếp thêm 5,3m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng.
HOÀI ANH - NHẬT MINH
TIN LIÊN QUAN

Infographic: 4 năm chậm trễ xử lý cao ốc vượt tầng 8B Lê Trực

Cường Ngô - Nhật Huy |

Gần 4 năm trôi qua (từ tháng 11.2015), việc phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong khi các cơ quan liên quan đang tìm phương án "cắt ngọn" giai đoạn 2 thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm ở công trình này.

Thủ tướng phê bình Hà Nội xử lý rất chậm vụ sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hà Nội đề xuất hai phương án "cắt ngọn" toà nhà 8B Lê Trực

AT |

Từ lúc hoàn thành phần “cắt ngọn” giai đoạn 1 đến nay, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) mới đưa ra hai phương án xử lý tiếp theo phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Infographic: 4 năm chậm trễ xử lý cao ốc vượt tầng 8B Lê Trực

Cường Ngô - Nhật Huy |

Gần 4 năm trôi qua (từ tháng 11.2015), việc phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong khi các cơ quan liên quan đang tìm phương án "cắt ngọn" giai đoạn 2 thì mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm ở công trình này.

Thủ tướng phê bình Hà Nội xử lý rất chậm vụ sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hà Nội đề xuất hai phương án "cắt ngọn" toà nhà 8B Lê Trực

AT |

Từ lúc hoàn thành phần “cắt ngọn” giai đoạn 1 đến nay, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) mới đưa ra hai phương án xử lý tiếp theo phần sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực.