Công nhân tăng tốc trên dự án Vành đai 2 gần 10.000 tỉ qua 4 quận Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trên đại công trường dự án Vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy, công nhân cùng máy móc được huy động tối đa để khẩn trương hoàn thiện công trình vào tháng 12 tới.

Dự án đường Vành đai 2 là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.
Dự án đường Vành đai 2 là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.
Dự án bao gồm xây mới tuyến đường bộ trên cao và mở rộng tuyến đường dưới thấp. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường đã có diện mạo mới.
Dự án bao gồm xây mới tuyến đường bộ trên cao và mở rộng tuyến đường dưới thấp. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường đã có diện mạo mới.
Đây là tuyến giao thông nội đô Hà Nội có chiều dài 43,6km, tạo thành vòng tròn khép kín và đi qua 4 quận tại Thủ đô là Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Đống Đa.
Đây là tuyến giao thông nội đô Hà Nội có chiều dài 43,6km, tạo thành vòng tròn khép kín và đi qua 4 quận tại Thủ đô là Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Đống Đa.
Ngày 22.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại dự án Vành đai 2 từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy, khoảng 300 công nhân được chia thành nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối thuộc dự án.
 
Ngày 22.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại dự án Vành đai 2 từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy, khoảng 300 công nhân được chia thành nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối thuộc dự án.
Hiện công nhân đang tập trung hoàn thiện hai nhánh lên xuống duy nhất trên đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy.
Hiện công nhân đang tập trung hoàn thiện hai nhánh lên xuống duy nhất trên đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy.
 
Toàn bộ dự án chỉ còn một vài điểm được quây tôn, còn lại gần như đã dỡ bỏ hết để hoàn trả lối đi cho phương tiện lưu thông.
Công tác dọn dẹp sau thi công xong được thực hiện gấp rút để hoàn trả mặt bằng.
Công tác dọn dẹp sau thi công xong được thực hiện gấp rút để hoàn trả mặt bằng.
Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Quốc Cường – Trưởng tư vấn giám sát công trình thông tin, dự án đang bước vào những giai đoạn cuối. Sau khi hoàn thiện, đơn vị thẩm định sẽ kiểm tra, thử tải toàn tuyến. Dự kiến dự án hoàn thành trong tháng 12.2022.
Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Quốc Cường – Trưởng tư vấn giám sát công trình thông tin, dự án đang bước vào những giai đoạn cuối. Sau khi hoàn thiện, đơn vị thẩm định sẽ kiểm tra, thử tải toàn tuyến. Dự kiến dự án hoàn thành trong tháng 12.2022.
Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết các điểm nóng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện.
Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết các điểm nóng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện.
Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết các điểm nóng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, tăng khả năng lưu thông của các phương tiện.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Tước giấy phép với tài xế dừng xe trên đường Vành đai 2, cản trở giao thông

Việt Dũng |

Hà Nội - Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa xử phạt tài xế ôtô có hành vi dừng xe gây cản trở giao thông.

Hà Nội: Cầu L3 vành đai 2,5 hoang phế, dang dở sau hơn 10 năm thi công

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội - Cầu L3 bắc qua sông Lừ (khu vực quận Thanh Xuân) thuộc tuyến vành đai 2,5 nằm ngổn ngang sau một thời gian dài dự án này bị chậm tiến độ. Các hạng mục của cầu đã rỉ sét, hoen ố và xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu cạn dài 5km trên đường vành đai 2 sắp hoàn thành

Mạnh Hải |

Hà Nội - Với tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 5km và tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỉ đồng, đường vành đai 2 Hà Nội cơ bản đã thành hình phần đường trên cao, các công nhân đang thực hiện những công việc cuối cùng để hợp long nhịp cầu cuối cùng của toàn bộ dự án. Công trình dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 6.2023.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Tước giấy phép với tài xế dừng xe trên đường Vành đai 2, cản trở giao thông

Việt Dũng |

Hà Nội - Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa xử phạt tài xế ôtô có hành vi dừng xe gây cản trở giao thông.

Hà Nội: Cầu L3 vành đai 2,5 hoang phế, dang dở sau hơn 10 năm thi công

Thiện Nhân - Tùng Giang |

Hà Nội - Cầu L3 bắc qua sông Lừ (khu vực quận Thanh Xuân) thuộc tuyến vành đai 2,5 nằm ngổn ngang sau một thời gian dài dự án này bị chậm tiến độ. Các hạng mục của cầu đã rỉ sét, hoen ố và xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu cạn dài 5km trên đường vành đai 2 sắp hoàn thành

Mạnh Hải |

Hà Nội - Với tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 5km và tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỉ đồng, đường vành đai 2 Hà Nội cơ bản đã thành hình phần đường trên cao, các công nhân đang thực hiện những công việc cuối cùng để hợp long nhịp cầu cuối cùng của toàn bộ dự án. Công trình dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 6.2023.