Công nhân sống khổ trong nhà trọ ẩm thấp, chật chội

Minh Hương |

Theo báo cáo của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), nhiều khu nhà ở công nhân là những dãy phòng cấp bốn, diện tích mỗi phòng chỉ rộng 4-10m2, thiếu nước sạch, môi trường ô nhiễm, không có hoặc hạ tầng kỹ thuật kém. Từ đó dẫn đến không đảm bảo chất lượng sống của công nhân lao động.

 
Một dãy nhà trọ công nhân ở gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Mỗi phòng trọ ở đây có giá thuê 500.000 đồng/tháng.
Hầu hết công nhân, lao động phải thuê nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng gần các khu công nghiệp. Mô hình nhà trọ này rất đa dạng, tuy nhiên, do pháp luật chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn nên chất lượng nhà ở thường không đảm bảo sự tiện nghi.
Hầu hết công nhân, lao động phải thuê nhà trọ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây dựng gần các khu công nghiệp. Mô hình nhà trọ này rất đa dạng, tuy nhiên, do pháp luật chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn nên chất lượng nhà ở thường không đảm bảo tiện nghi.
 
Khu vực sinh hoạt, vệ sinh chung tại nhà trọ công nhân ở thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).
 
Gia đình nữ công nhân ở Hà Nội sống chật chội trong căn phòng 15m2. Dù muốn thuê phòng "xịn" hơn nhưng với thu nhập eo hẹp, công nhân không dám thuê phòng rộng rãi hơn.
Muốn thuê phòng
Muốn thuê phòng sạch sẽ, khang trang hơn, công nhân phải chi thêm 500.000 - 800.000 đồng/tháng. Căn phòng này gia đình chị Lê Thị Loan (công nhân Khu công nghiệp Thăng Long) thuê với giá 1,3 triệu đồng (chưa tính tiền điện, nước).
 
Nơi nấu ăn được đặt trong phòng.
 
Chỗ nấu ăn rộng chưa đến 1m2 được thiết kế gần nhà vệ sinh.
 
Mùa nồm ẩm, giấy dán tường bong tróc, công nhân phải dùng băng dính dán lại.
 
Đây là phòng trọ ở thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung (huyện Đông Anh) của vợ chồng công nhân quê Thanh Hoá. Căn phòng khoảng 8m2 có giá thuê 500.000 đồng/tháng. Mùa hè thì nắng nóng, mùa mưa nồm ẩm.
đến nay, cả nước có 214 dự án nhà ở dành cho công nhân, lao động với quy mô sử dụng đất khoảng 600ha. Tuy nhiên, thực tế mới chỉ có 116 dự án với khoảng 41% diện tích đất được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng.
Đến nay, cả nước có 214 dự án nhà ở dành cho công nhân, lao động với quy mô sử dụng đất khoảng 600ha. Tuy nhiên, thực tế mới chỉ có 116 dự án với khoảng 41% diện tích đất được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng.
Số lượng nhà ở cho công nhân, lao động đã hoàn thành là 2.580.000 m2, mới đáp ứng được khoảng hơn 330.000 công nhân lao động, đạt khoảng 39% mục tiêu về nhà ở công nhân khu công nghiệp so với chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Chính phủ.
Theo Viện Công nhân và Công đoàn, số lượng nhà ở cho công nhân, lao động đã hoàn thành là 2.580.000 m2, mới đáp ứng được khoảng hơn 330.000 công nhân, lao động.
Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vẫn đợi tiền hỗ trợ nghỉ việc do dịch COVID-19 từ năm 2021

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Nhiều công nhân trên địa bàn TP.Bắc Ninh vẫn đợi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo Quyết định 23 của Thủ tướng ban hành ngày 7.7.2021.

Sẽ giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái xe ôtô

Minh Hương |

Sắp tới sẽ sửa đổi các quy định liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Người lao động vẫn khó mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng là điều đáng mừng cho người lao động, tuy nhiên để có thể chạm tay vào giá bán là cả một vấn đề, bởi giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân lại quá thấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân vẫn đợi tiền hỗ trợ nghỉ việc do dịch COVID-19 từ năm 2021

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Nhiều công nhân trên địa bàn TP.Bắc Ninh vẫn đợi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo Quyết định 23 của Thủ tướng ban hành ngày 7.7.2021.

Sẽ giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái xe ôtô

Minh Hương |

Sắp tới sẽ sửa đổi các quy định liên quan đến đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Người lao động vẫn khó mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng là điều đáng mừng cho người lao động, tuy nhiên để có thể chạm tay vào giá bán là cả một vấn đề, bởi giá nhà hiện nay vẫn còn ở mức cao, trong khi thu nhập của công nhân lại quá thấp.