Công nhân Khánh Hòa hạnh phúc vì nhận quà cuối năm

Hữu Long - Thanh Thúy |

Khánh Hòa - Người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Khu Công nghiệp Suối Dầu vừa được tổ chức công đoàn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng quà hỗ trợ trong dịp cuối năm. Đa phần mọi người đều hạnh phúc và cho biết sẽ tiếp tục ra sức lao động sản xuất trong thời gian tới

Chiều 22.11, tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao cùng ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao quà cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu
Chiều 22.11, tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao cùng ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao quà cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu
Chiều 22.11, tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao cùng ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao quà cho 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.
nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, tôi cùng đoàn công tác gửi tặng 500 suất quà cho công nhân lao động của Khu Công nghiệp Suối Dầu, hỗ trợ, động viên anh chị em công nhân khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế Nhân dịp này, tôi đề nghị Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; quan tâm hơn nữa đến người lao động, nghiên cứu các chính sách phù hợp, tạo động lực để công nhân lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh cùng chung tay thực hiện tốt giai đoạn 3 kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch Covid-19 về phục hồi phát triển kinh tế XH trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết việc gửi tặng 500 suất quà cho công nhân lao động của Khu Công nghiệp Suối Dầu nhằm hỗ trợ, động viên anh chị em công nhân khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Hòa Bình Nhân dịp này, tôi đề nghị Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; quan tâm hơn nữa đến người lao động, nghiên cứu các chính sách phù hợp, tạo động lực để công nhân lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh cùng chung tay thực hiện tốt giai đoạn 3 kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch Covid-19 về phục hồi phát triển kinh tế XH trên địa bàn tỉnh
Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm nhiều hơn nữa đến tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; quan tâm hơn nữa đến người lao động, nghiên cứu các chính sách phù hợp, tạo động lực để công nhân lao động tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh cùng chung tay thực hiện tốt giai đoạn 3 kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19 về phục hồi phát triển kinh tế XH trên địa bàn tỉnh.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động trong suốt thời gian dịch bệnh xảy ra.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động trong suốt thời gian dịch bệnh xảy ra.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên, chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động trong suốt thời gian dịch bệnh xảy ra.
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang mong muốn công nhân lao động tiếp tục vượt khó, phát huy tính cần cù, chịu khó để cùng doanh nghiệp, địa phương phát triển.
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang mong muốn công nhân lao động tiếp tục vượt khó, phát huy tính cần cù, chịu khó để cùng doanh nghiệp, địa phương phát triển.
Anh Đặng Văn Định - Bảo vệ một công ty tại Khu Công nghiệp Suối Dầu là một trong số 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà do tổ chức công đoàn tỉnh Khánh Hòa trao tặng. Anh Định cho biết, gia đình anh nhiều năm qua có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập giảm sút do dịch bệnh kéo dài. Vừa qua, công đoàn công ty lựa chọn anh Định và một số công nhân vào danh sách được nhận quà hỗ trợ là điều thật vinh dự. “Những món quà mà tổ chức công đoàn hỗ trợ tuy không lớn về mặt vật chất nhưng nó chưa giá trị về tinh thần, giúp chúng tôi có thêm động lực trong lao động sản xuất” – anh Định chia sẻ.
Anh Đặng Văn Định - Bảo vệ một công ty tại Khu Công nghiệp Suối Dầu chia sẻ, những món quà mà tổ chức công đoàn hỗ trợ tuy không lớn về mặt vật chất nhưng nó chưa giá trị về tinh thần, giúp ah Định và mọi người có thêm động lực trong lao động sản xuất.
Các đại biểu chụp hình kỷ niệm cùng với công nhân Khánh Hòa.
Các đại biểu chụp hình kỷ niệm cùng với công nhân Khánh Hòa.

Hữu Long - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Lê Tấn Tài chính thức cập bến câu lạc bộ Khánh Hòa

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 20.11, câu lạc bộ hạng Nhất, Khánh Hòa xác nhận đã có được chữ ký của tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài, sau khi anh chia tay câu lạc bộ Hà Nội cách đây không lâu.

Khánh Hòa phấn đấu có 100.000 đoàn viên Công đoàn vào năm 2025

Phương Linh - Tường Minh |

Theo chương trình hành động do tỉnh ủy Khánh Hòa đề ra thì từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 100.000 đoàn viên công đoàn.

Hơn 38.000 học sinh THPT ở Khánh Hòa tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Đây cũng là ngày đầu tiên địa phương này bước sang giai đoạn 3 thích ứng an toàn trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Lê Tấn Tài chính thức cập bến câu lạc bộ Khánh Hòa

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 20.11, câu lạc bộ hạng Nhất, Khánh Hòa xác nhận đã có được chữ ký của tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài, sau khi anh chia tay câu lạc bộ Hà Nội cách đây không lâu.

Khánh Hòa phấn đấu có 100.000 đoàn viên Công đoàn vào năm 2025

Phương Linh - Tường Minh |

Theo chương trình hành động do tỉnh ủy Khánh Hòa đề ra thì từ nay đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 100.000 đoàn viên công đoàn.

Hơn 38.000 học sinh THPT ở Khánh Hòa tiêm vaccine phòng COVID-19

Phương Linh |

Khánh Hòa triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Đây cũng là ngày đầu tiên địa phương này bước sang giai đoạn 3 thích ứng an toàn trong phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội.