Công nhân dự án Metro số 1 đội nắng chạy đua với thời gian

Anh Tú - Hà Phương |

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tại công trường, tất cả công nhân, các kỹ sư vẫn làm việc để chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên (TPHCM).

 
Toàn cảnh Depot và nhà ga Long Bình (quận 9) - điểm cuối tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nhìn từ trên cao. Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, toàn dự án Metro số 1 hiện đạt khoảng 72% khối lượng và mục tiêu nâng lên 85% đến cuối năm nay. Riêng khối lượng thi công đoạn trên cao và Depot thuộc gói thầu CP2 dự án hiện đạt gần 84% và theo kế hoạch sẽ nâng lên 90% trong năm nay. Dự kiến tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2021.
 
Ghi nhận PV tại TPHCM những ngày này nắng nóng rất khó chịu, oi bức. Tuy nhiên, không khí làm việc của các anh chị em công nhân trên công trình tuyến Metro số 1, đoạn trên cao và depot thuộc gói thầu CP2 vẫn diễn ra nhộn nhịp.
 
Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM, các nhà thầu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cho biết vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ trong giai đoạn nước rút để kịp hoàn thành đúng tiến độ
 
Tại khu vực nhà ga trên cao đối diện Khu Du lịch suối Tiên, công nhân đang thi công các hạng mục: lắp đặt mái các nhà ga trên cao, hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, thiết kế kỹ thuật các cầu bộ hành,….
 
Thời tiết nắng nóng, oi bức cộng với bộ đồ bảo hộ và lớp khẩu trang dày khiến các công nhân, kỹ sư nhễ nhại mồ hôi.
Ngoài đội mũ bảo hộ, công nhân và kỹ sư tự trang bị cho mình những chiếc mũ vải vành rộng để chống chọi với cái nắng gay gắt.
Ngoài đội mũ bảo hộ, công nhân và kỹ sư tự trang bị cho mình những chiếc mũ vải vành rộng để chống chọi với cái nắng gay gắt.
Thời gian làm việc của công nhân mỗi ngày là từ 7h -11h15 và từ 13h - 15h30.
Thời gian làm việc của công nhân mỗi ngày là từ 7h -11h15 và từ 13h - 15h30.
 
Chia sẻ với Lao Động anh Nguyễn Tấn Thuận (Công nhân làm việc tại Depot và ga trên cao tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên) cho hay: "Trong những ngày nắng nóng, công nhân chúng tôi làm việc vất vả hơn. Vào thời gian nghỉ trưa, nếu mọi người thi công gần khu vực nhà ga có thể vào nhà ga nghỉ. Nếu không, anh em công nhân tự che bạt hoặc ngồi sát mép cầu tránh nắng. Thời tiết này chúng tôi uống nước nhiều hơn. Nhưng vào mua mưa kèm sét, một số đơn vị thi công sẽ tạm nghỉ để đảm bảo an toàn".
 
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, trước đó do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đoàn tàu Metro (từ Nhật) bị hoãn đưa về Việt Nam theo đúng lịch trình dự kiến. Khi tàu Metro được nhập về sẽ vận hành thử ở đoạn Bình Thái - Depot Long Bình vào quý III năm nay.
 
Theo ghi nhận, hiện nay, hệ thống đường ray ở đoạn trên cao gần như đã hoàn chỉnh.
 
Tại khu vực Depot Long Bình, các hạng mục như trung tâm điều khiển, nơi bảo dưỡng, vị trí tàu dừng đỗ..., đang dần hoàn thiện và hệ thống máy móc, thiết bị điện cũng đang được tập kết để chuẩn bị đưa vào vận hành thử  trong thời gian tới
Anh Tú - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tổng thể 8 tuyến metro của TPHCM đã làm đến đâu?

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Theo quy hoạch được duyệt, TPHCM có 8 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 220 km, tổng vốn đầu tư ước tính gần 25 tỉ USD. Hiện, tuyến số 1 và số 2 đã được triển khai đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, tuyến số 5 giai đoạn một đã có cam kết tài trợ và đang đấu thầu thiết kế.

Tuyến metro số 1 TPHCM đang tiến gần tới đích

Anh Tú |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, nhà ga ngầm khu vực Nhà hát Thành phố cơ bản đã hoàn thiện, toàn bộ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 72% tiến độ, phấn đấu sẽ vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.

"Đột nhập" đường hầm metro số 1 dưới lòng Sài Gòn

Hà Phan |

Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh háo hức chờ đợi thời gian thông tuyến đối với đường hầm Metro số 1. Tuy nhiên, việc đưa vào khai thác vận hành tuyến đường này dự kiến lùi tới quý 4/2021 (thay vì khai thác năm 2020) vì vướng thủ tục.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng thể 8 tuyến metro của TPHCM đã làm đến đâu?

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Theo quy hoạch được duyệt, TPHCM có 8 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 220 km, tổng vốn đầu tư ước tính gần 25 tỉ USD. Hiện, tuyến số 1 và số 2 đã được triển khai đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, tuyến số 5 giai đoạn một đã có cam kết tài trợ và đang đấu thầu thiết kế.

Tuyến metro số 1 TPHCM đang tiến gần tới đích

Anh Tú |

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, nhà ga ngầm khu vực Nhà hát Thành phố cơ bản đã hoàn thiện, toàn bộ dự án tuyến đường sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 72% tiến độ, phấn đấu sẽ vào vận hành khai thác vào cuối năm 2021.

"Đột nhập" đường hầm metro số 1 dưới lòng Sài Gòn

Hà Phan |

Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh háo hức chờ đợi thời gian thông tuyến đối với đường hầm Metro số 1. Tuy nhiên, việc đưa vào khai thác vận hành tuyến đường này dự kiến lùi tới quý 4/2021 (thay vì khai thác năm 2020) vì vướng thủ tục.