Công nhân bỏ bếp gas, nấu cơm bếp củi, tìm đủ mọi cách tiết kiệm chi phí

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội -  Trong khi giá cả tăng chóng mặt, công nhân Khu Công Nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) bỏ dùng bếp gas, nhặt nhạnh từng cành củi khô để nấu cơm. Không chỉ vậy, họ còn trồng rau, hứng nước mưa để sinh hoạt, tìm đủ mọi cách tiết kiệm chi phí lo cho gia đình.
Trong những ngày Hà Nội nóng như đổ lửa, chị Trịnh Thị Phi (SN 1993, quê Phú Thọ) vẫn chấp nhận nấu cơm, đun nước đều bằng bếp củi để giảm bớt chi phí.
Chị Trịnh Thị Phi (SN 1993, quê Phú Thọ) nấu cơm, đun nước... bằng bếp củi để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng áo, chị Phi cho biết chị đã quen với việc sống chung với nóng bức vì không còn cách nào khác.
Bữa cơm trưa hôm nay của chị Phi cùng mẹ chồng và 2 con nhỏ chỉ vẻn vẹn 1 đĩa đậu luộc và ít tôm rang.
Bữa cơm trưa hôm nay của chị Phi cùng mẹ chồng và 2 con nhỏ chỉ vẻn vẹn 1 đĩa đậu luộc và ít tôm rang.
Dù đêm qua (18.7), Hà Nội bất chợt có cơn mưa giông lớn, nhưng xóm trọ của chị Phi vẫn hầm hập khí nóng.
Đêm qua (18.7), Hà Nội bất chợt có cơn mưa giông lớn, nhưng xóm trọ của chị Phi vẫn hầm hập khí nóng. Trong gần 40 phòng trọ nơi chị Phi sinh sống, chỉ có khoảng 10 phòng có lắp điều hòa.
 
Chị Phi đã sinh sống trong dãy trọ này gần 10 năm. Những căn phòng trọ xuống cấp trầm trọng, tường bong tróc từng mảng lớn, nước ngấm vào tường mỗi khi trời mưa, thậm chí có những ngày nước mưa tràn vào trong phòng. Thế nhưng vợ chồng chị Phi vẫn bám trụ nhiều năm vì giá thuê rẻ, chỉ 500.000 đồng/tháng.
 
Bà Trịnh Thị Thanh (SN 1965, quê Phú Thọ) xuống chăm con cho vợ chồng con gái làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Bà Thanh tranh thủ lúc các cháu ngủ để đi gom củi về nấu cơm. Như vậy, sẽ đỡ phần nào chi phí sinh hoạt, không trở thành gánh nặng cho các con.
Những công nhân tại đây tận dụng những căn phòng không có người ở để tích trữ củi, vượt qua cơn bão giá.
Nhiều công nhân tại đây tận dụng những căn phòng không có người ở để tích trữ củi, chuyển hẳn việc nấu cơm bằng bếp gas sang bếp củi.
Tranh thủ những cơn mưa bất chợt, họ còn hứng nước mưa để rửa bát.
Họ tranh thủ những cơn mưa bất chợt, hứng nước mưa để rửa bát.
Anh Dương cũng làm công nhân hơn 9 năm tại khu công nghiệp. Vợ anh cũng từng là công nhân nhiều năm, song vì không thể “gánh” được chi phí ăn học cho các con, anh Dương đã phải đưa vợ và 2 con về quê. “Mọi người ở đây nấu cơm còn tôi thì cứ ra quán mua 30.000 đồng/suất cơm cho nhanh. Nhiều lúc nhớ vợ, nhớ con nhưng cũng không biết làm sao“, anh Dương tâm sự.
Anh Dương làm công nhân hơn 9 năm tại Khu công nghiệp Thăng Long. Vợ anh cũng từng là công nhân nhiều năm, song vì không thể “gánh” được chi phí ăn học cho các con, anh Dương đã phải đưa vợ và 2 con về quê. “Mọi người ở đây nấu cơm còn tôi thì cứ ra quán mua 30.000 đồng/suất cơm cho nhanh. Ngày ăn 1 bữa ở ngoài quán, 1 bữa ở công ty sẽ đỡ chi phí chi tiêu", anh Dương tâm sự.
Căn phòng của anh Dương tường bong thành từng mảng, dù có trát xi măng chắp vá nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đó. Mặc dù phòng trọ của anh có lắp điều hòa nhưng anh Dương không dám bật nhiều vì sợ tốn tiền điện.
Trong căn phòng của anh Dương, tường bong thành từng mảng, dù có trát xi măng chắp vá nhiều lần nhưng đâu vẫn hoàn đó. Phòng trọ của anh có lắp điều hòa nhưng anh Dương không dám bật nhiều vì sợ tốn tiền điện.
 
Không chỉ tận dụng củi để nấu cơm, chị Phi và chị Quán Thị Khang (SN 1994, quê Cẩm Khê, Phú Thọ) tranh thủ trồng rau ở những bãi đất trống gần khu trọ, tăng gia sản xuất. Họ chỉ mong tiết kiệm phần nào chi phi để lo cho gia đình.


LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công nhân sống chắt chiu vì vật giá leo thang

HÀ ANH CHIẾN |

Để đối phó với tình trạng vật giá leo thang như hiện nay, nhiều công nhân tại tỉnh Đồng Nai phải chọn cách sống “thắt lưng buộc bụng”, tính toán chi tiêu từng ngày, từng bữa ăn mới đảm bảo cuộc sống.

Sách giáo khoa tăng giá 2-3 lần: Nỗi lo “đứt ruột” với công nhân

Phương Hạnh |

Thông tin sách giáo khoa năm học 2022- 2023 tăng giá gấp 2- 3 lần so với sách năm học cũ khiến nhiều phụ huynh là công nhân thêm gánh nặng cơm áo trong bối cảnh vật giá đều leo thang.

Tiền hỗ trợ thuê nhà trọ vẫn chưa đến tay công nhân!

THƯ HẠNH |

Sau hơn 3 tháng triển khai, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đang rất ì ạch. Nhiều công nhân đã nộp hồ sơ đề nghị từ 2 tháng trước, nhưng đến nay vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân sống chắt chiu vì vật giá leo thang

HÀ ANH CHIẾN |

Để đối phó với tình trạng vật giá leo thang như hiện nay, nhiều công nhân tại tỉnh Đồng Nai phải chọn cách sống “thắt lưng buộc bụng”, tính toán chi tiêu từng ngày, từng bữa ăn mới đảm bảo cuộc sống.

Sách giáo khoa tăng giá 2-3 lần: Nỗi lo “đứt ruột” với công nhân

Phương Hạnh |

Thông tin sách giáo khoa năm học 2022- 2023 tăng giá gấp 2- 3 lần so với sách năm học cũ khiến nhiều phụ huynh là công nhân thêm gánh nặng cơm áo trong bối cảnh vật giá đều leo thang.

Tiền hỗ trợ thuê nhà trọ vẫn chưa đến tay công nhân!

THƯ HẠNH |

Sau hơn 3 tháng triển khai, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đang rất ì ạch. Nhiều công nhân đã nộp hồ sơ đề nghị từ 2 tháng trước, nhưng đến nay vẫn mòn mỏi chờ đợi.