Công nhân Bình Dương hớn hở xách đồ từ chợ Tết Công đoàn về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Chợ Tết Công đoàn ở Bình Dương với nhiều mặt hàng đa dạng, hầu hết đều được giảm giá bán để hỗ trợ công nhân lao động. Đáng chú ý, Công đoàn còn phát phiếu mua hàng cho đoàn viên khó khăn.

Trong tháng 1.2024, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, diễn ra rất nhiều phiên chợ Tết do Công đoàn tổ chức.
Trong tháng 1.2024, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, diễn ra rất nhiều phiên chợ Tết do Công đoàn tổ chức.
Vào mỗi buổi tối cuối tuần, hàng ngàn người lao động cùng về Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương để mua đồ Tết.
Vào mỗi buổi tối, hàng nghìn người lao động cùng tới Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương để mua sắm đồ Tết.
Phiên chợ “Tết Công đoàn 2024” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức có đến 50 gian hàng.
Đơn cử như phiên chợ “Tết Công đoàn 2024” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức từ ngày 26-28.1 có đến 50 gian hàng. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người lao động tới đây mua hàng.
Phiên chợ cung cấp gần 500 mặt hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu cho người lao động với mức giá ưu đãi từ 10% đến 40%.
Phiên chợ cung cấp gần 500 mặt hàng nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu cho người lao động với mức giá ưu đãi từ 10% đến 40%.
Phiên chợ còn có các gian hàng giá 0 đồng phục vụ công nhân lao động, kèm theo là các hoạt động tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, trò chơi dân gian, tư vấn pháp luật…
Phiên chợ còn có các gian hàng giá 0 đồng phục vụ công nhân lao động khó khăn, kèm theo là các hoạt động tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, trò chơi dân gian, tư vấn pháp luật…
gg
LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn phát phiếu mua hàng cho hàng trăm lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, phiên chợ “Tết Công đoàn 2024” có khoảng 30.000 lượt công nhân lao động tham gia.
Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, phiên chợ “Tết Công đoàn 2024” có khoảng 30.000 lượt công nhân lao động tham gia.
Đi chợ Tết về, ai cũng vui mừng phấn khởi. “Em được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, số tiền này giúp em mua được rất nhiều đồ. Em mua bánh kẹo, nước uống cho con. Em rất ưng ý hàng hóa ở đây, chất lượng cũng đảm bảo, mà giá rất hỗ trợ cho người lao động. Năm nay tụi em không được tăng ca, thu nhập không nhiều, vì vậy công đoàn tổ chức phiên chợ Tết như vậy rất ý nghĩa với công nhân lao động” - chị Lê Thị Tài Linh (33 tuổi, đầu tiên bìa phải) chia sẻ.
“Tôi được tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, số tiền này giúp tôi mua được rất nhiều đồ, bánh kẹo, nước uống cho con. Tôi rất ưng ý hàng hóa ở đây, chất lượng cũng đảm bảo, giá rất hỗ trợ cho người lao động. Năm nay, chúng tôi không được tăng ca, thu nhập không nhiều, vì vậy Công đoàn tổ chức phiên chợ Tết như vậy rất ý nghĩa với công nhân lao động” - chị Lê Thị Tài Linh (33 tuổi, bìa phải ảnh) chia sẻ.
“Mình cũng được tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng để mua hàng. Tôi thấy phiếu này rất lớn với tôi. Bên cạnh đó, mình mua được đồ rẻ, nhiều món, lại rất rẻ. Dầu ăn, nước mắm, gạo... rất rẻ, rẻ hơn ở quán tạp hóa. Mức giá này rất hỗ trợ cho người lao động. Tôi thấy chợ Tết Công đoàn rất ý nghĩa” - chị .
“Tôi cũng được tặng phiếu 500.000 đồng để mua hàng. Tôi thấy phiếu này có giá trị lớn với tôi. Số tiền này giúp tôi mua được nhiều món đồ. Dầu ăn, nước mắm, gạo... đều rẻ hơn ở quán tạp hóa. Mức giá này rất hỗ trợ cho người lao động. Tôi thấy chợ Tết Công đoàn ý nghĩa. Cảm ơn Công đoàn đã chăm lo cho đoàn viên trong một năm khó khăn vừa qua” - chị Đoàn Thị Ngọc (34 tuổi, quê Sóc Trăng) chia sẻ.
Việc mua sắm ở chợ Tết công đoàn giúp người lao động tiết kiệm được một phần chi phí trong bối cảnh khó khăn.
Việc mua sắm ở chợ Tết Công đoàn giúp người lao động tiết kiệm được một phần chi phí trong bối cảnh khó khăn. Rất nhiều nhóm công nhân ở các công ty rủ nhau cùng đi mua sắm đồ Tết. Đi chợ Tết về, ai cũng vui mừng phấn khởi.
Cũng trong không gian chợ Tết, LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn tổ chức đêm diễn văn nghệ, hỗ trợ trao quà cho những lao động. Nhiều người khó khăn được hỗ trợ vào những ngày cuối năm, mang lại niềm vui về một cái Tết đầm ấm.
Cũng trong không gian chợ Tết, LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn tổ chức đêm diễn văn nghệ, hỗ trợ trao quà cho người lao động. Nhiều người khó khăn được hỗ trợ vào những ngày cuối năm, mang lại niềm vui về một cái Tết đầm ấm.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ việc 2.000 công nhân không nhận quà Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1, cơ quan chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc khiến 2.000 công nhân một công ty không nhận quà Tết.

Hàng ngàn lao động hòa mình vào không gian Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 21.1, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức Chương trình “Xuân rộn ràng” năm 2024.

Công nhân Bình Dương vui mừng rinh quà Tết, nhận vé tàu xe để về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng trăm công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương vui mừng nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Người lao động còn được tham gia phiên chợ mua hàng giảm giá, tiết kiệm.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Lô đất khiến Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Hà Nội vi phạm pháp luật đất đai

Lam Duy |

Trong danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tại Hà Nội có Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội với lô đất 7.662 m2 tại huyện Đông Anh.

Xe bồn chở hơn 11.000 lít xăng bốc cháy, nổ lớn trên đèo ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 26 đoạn qua huyện M’Đrắk.

Đề xuất xử lý hình sự người vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Việt Dũng |

Đa dạng hóa hình thức xử lý và nghiên cứu xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung được đưa ra thảo luận tại hội thảo do Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức.

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Làm rõ vụ việc 2.000 công nhân không nhận quà Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.1, cơ quan chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc khiến 2.000 công nhân một công ty không nhận quà Tết.

Hàng ngàn lao động hòa mình vào không gian Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 21.1, tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức Chương trình “Xuân rộn ràng” năm 2024.

Công nhân Bình Dương vui mừng rinh quà Tết, nhận vé tàu xe để về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng trăm công nhân lao động khó khăn ở Bình Dương vui mừng nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn. Người lao động còn được tham gia phiên chợ mua hàng giảm giá, tiết kiệm.