Công đoàn Thanh Hóa năm 2021 - những con số “biết nói”

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Trong năm 2021, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song các cấp Công đoàn đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Được tổ chức thiết thực, hiệu quả cao, nổi bật là Chương trình ‘Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, thông qua chương trình, đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thăm và tặng 172.958 suất quà cho CNVCLĐ, với tổng số tiền là 122,7 tỉ đồng. Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh. Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng 500 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1.Hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động: Được tổ chức thiết thực, hiệu quả cao, nổi bật là Chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021, thông qua chương trình, đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thăm và tặng 172.958 suất quà cho công nhân, viên chức lao động, với tổng số tiền là 122,7 tỉ đồng.
Xét, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 118 nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.
Xét, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 148 nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là hơn 5,83 tỉ đồng; ký thỏa thuận hợp tác mới với 37 đối tác, nâng tổng lên 95 bản thỏa thuận hợp tác, giúp 258.803 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, với số tiền trên 12,7 tỉ đồng. (Ảnh chụp trước 27.4.2021)
 
2. Tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả cao với việc hiện đại hóa các hoạt động truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức: Cụ thể như, tập trung chỉ đạo việc xây dựng và tuyên truyền trên các kênh Youtube và Fanpage, Zalo official account, chuyên mục “Công đoàn Thanh Hóa” đạt kết quả cao, với hàng nghìn tin, bài được đăng tải, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
 
Thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thông công đoàn, phát hành hơn 1.200 tờ báo Lao Động ngày tới công nhân viên chức, lao động và cán bộ công đoàn, kịp thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cổ vũ, động viên kịp thời công nhân viên chức lao động.

Có thể nói chưa bao giờ Công đoàn Thanh Hoá phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như năm qua. Điển hình như phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030. Gắn với phong trào này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”.
3. Phát động, triển khai, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua: Điển hình như phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030. Gắn với phong trào này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ Tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh”, “Công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xứ Thanh” năm 2021...
Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển”, Công đoàn Thanh Hóa đứng thứ hai toàn quốc, với 30.257 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ghi nhận.
4. Chương trình “75 nghìn sáng kiến – vượt khó, phát triển”: Được tổ chức sâu rộng, đạt hiệu quả cao và triển khai Cuộc thi “CNVCLĐ sáng suốt lựa chọn người tài đức để xây dựng đất nước” bằng hình thức trực tuyến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết quả LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đứng thứ hai toàn quốc với 30.257 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ghi nhận.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn linh hoạt, tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động” phù hợp với triển khai phòng chống dịch. Trong đó, tập trung vào các hoạt động bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ, tặng quà chia sẻ …cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
5. Tổ chức tốt “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn linh hoạt, tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động” phù hợp với triển khai phòng chống dịch. Trong đó, tập trung vào các hoạt động bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ, tặng quà chia sẻ... cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh chụp trước 27.4.2021)
Kết quả, có 732 CĐCS tổ chức “Tháng công nhân”. Nhân dịp này, các cấp Công đoàn, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, tặng 7.866 suất quà cho đoàn viên, người lao động với tổng giá trị là 5,8 tỉ đồng.
Kết quả, có 732 CĐCS tổ chức “Tháng công nhân”. Nhân dịp này, các cấp Công đoàn, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã tổ chức thăm hỏi, tặng 7.866 suất quà cho đoàn viên, người lao động với tổng giá trị là 5,8 tỉ đồng.
Các cấp công đoàn phối hợp với doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động thành lập 5.768 “Tổ an toàn COVID-19” tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu nhà trọ…
6. Thực hiện tốt hoạt động phòng, chống dịch COVID-19: Vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập 5.768 “Tổ an toàn COVID-19”. Đây là những mô hình do Công đoàn Thanh Hóa sáng tạo, triển khai được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương và nhân rộng trong hệ thống Công đoàn toàn quốc.
Xét, hỗ trợ 11.712 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 4,4 tỉ đồng; vận động ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với giá trị trên 45 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.
Xét, hỗ trợ 11.712 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 4,4 tỉ đồng; vận động ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với giá trị trên 45 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.
7. Xây dựng, triển khai các Đề án thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025; 2021-2030: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều Đề án, hướng mạnh vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn các cấp trên địa bàn: “Xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tổ chức Công đoàn Việt Nam tại Thanh Hóa”; “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức pháp luật, tác phong làm việc công nghiệp cho CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030”. “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, giai đoạn 2021-2025”.
7. Xây dựng, triển khai các Đề án thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025; 2021-2030: “Xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tổ chức Công đoàn Việt Nam tại Thanh Hóa”; “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức pháp luật, tác phong làm việc công nghiệp cho CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030”.
 
8. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở có chuyển biến tích cực: Mặc dù trong điều kiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng các cấp Công đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, vận động thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập được 71 Công đoàn cơ sở, phát triển mới gần 24.000 đoàn viên.
Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.
9. Tuyên dương những tập thể, cá nhân xuất sắc: Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.
QUÁCH DU - XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường đầu tư nguồn lực cho phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn

Kiều Vũ |

Ưu tiên đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nơi có đông đoàn viên, người lao động, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022.

Công đoàn các Khu công nghiệp Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2022

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 11.1, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Công đoàn Hà Nội động viên tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 11.1, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu, Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ 5 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Tăng cường đầu tư nguồn lực cho phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn

Kiều Vũ |

Ưu tiên đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nơi có đông đoàn viên, người lao động, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022.

Công đoàn các Khu công nghiệp Thái Bình triển khai nhiệm vụ năm 2022

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 11.1, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Công đoàn Hà Nội động viên tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 11.1, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu, Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ 5 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.