Công dân Đà Nẵng hăng hái nhập ngũ, dán ảnh người yêu vào mũ để có động lực

Văn Trực |

Gần 1.400 công dân của 7 quận, huyện tại Đà Nẵng lên đường nhập ngũ trong sáng ngày 25.2. Quận Thanh Khê năm nay có 3 anh em ruột cùng nhau nhập ngũ; thanh niên dán ảnh người yêu vào mũ để động viên bản thân hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

Sáng 25.2, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ giao nhận quân tại các quận, huyện trên địa bàn. Năm nay, toàn thành phố có 1.356 thanh niên nhập ngũ.
Sáng 25.2, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ giao nhận quân tại các quận, huyện trên địa bàn. Năm nay, toàn thành phố có 1.356 thanh niên nhập ngũ.
Trong đó có 1.058 công dân (trong đó có 8 nữ) vào các đơn vị quân đội; 298 công dân được giao cho Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng.
Trong đó có 1.058 công dân (có 8 nữ) vào các đơn vị quân đội; 298 công dân được giao cho Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng.
Năm nay, huyện Hòa Vang là đơn vị có số lượng công dân nhập ngũ lớn nhất (231 người), quận Ngũ Hành Sơn có số lượng thấp nhất với 119 công dân.
Năm nay, huyện Hòa Vang là đơn vị có số lượng công dân nhập ngũ lớn nhất (231 người), quận Ngũ Hành Sơn có số lượng thấp nhất với 119 công dân.
Quận Hải Châu năm nay có 225 công dân nhập ngũ.
Quận Hải Châu năm nay có 225 công dân nhập ngũ.
Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa cho các đơn vị nhận quận và động viên các công nhân nhập ngũ.
Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa cho các đơn vị nhận quận và động viên các công nhân nhập ngũ.
Tại quận Thanh Khê, 226 cũng lên đường nhập ngũ trong sáng cùng ngày.
Tại quận Thanh Khê, 226 cũng lên đường nhập ngũ trong sáng cùng ngày.
Ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa, động viên công dân nhập ngũ
Ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa, động viên công dân nhập ngũ.
Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (SN 2006, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) là một trong 3 anh em tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt quyển quân năm nay cho biết bản thân cảm thấy vui vì được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân. “Tôi không cảm thấy buồn mà còn rất vui. Tôi cùng 2 anh trai đều đã chuẩn bị tư trang từ sớm để dự buổi lễ long trọng này”, Hiền Phúc cười nói.
Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc (SN 2006, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) là 1 trong 3 anh em tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt quyển quân năm nay cho biết bản thân cảm thấy vui vì được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân. “Tôi không cảm thấy buồn mà còn rất vui. Tôi cùng 2 anh trai đều đã chuẩn bị tư trang từ sớm để dự buổi lễ long trọng này”, Hiền Phúc cười nói.
Sau khi nhận hoa, quà động viên, các công dân nhập ngũ bước qua cầu vinh quang.
Sau khi nhận hoa, quà động viên, các công dân nhập ngũ bước qua cầu vinh quang.
Người thân động viên các công dân hoàn thành nghĩa vụ.
Người thân động viên các công dân hoàn thành nghĩa vụ.
Một công dân in ảnh người yêu rồi dán vào mũ. Thanh niên này cho biết đây là cách để anh động viên bản thân để hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân.
Một thanh niên in ảnh người yêu rồi dán vào mũ. Thanh niên này cho biết đây là cách để anh động viên bản thân để hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân. "Em dán ảnh người yêu vào mũ, mỗi khi nhớ thì mang ra để ngắm, động viên bản thân cố gắng hơn", thanh niên này cho biết.
Xe chở tân binh lăn bánh, chở các chiến sĩ về đơn vị nhập ngũ.
Xe chở tân binh lăn bánh, chở các chiến sĩ về đơn vị nhập ngũ.

Văn Trực
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn tân binh rạng rỡ lên đường nhập ngũ

NGUYỄN TRƯỜNG - Hoàng Khôi - Hoàng Bin |

Sáng 25.2, thanh niên nhiều tỉnh, thành trên cả nước lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tân binh Vĩnh Phúc đã có công việc ổn định vẫn tình nguyện nhập ngũ

Nhóm PV |

Hôm nay (25.2), nhiều tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Bỏ việc lương cao để xin nhập ngũ và "đi bộ đội" không chỉ là nghĩa vụ

Hoàng Văn Minh |

Năm nay, có rất nhiều thanh niên nam nữ, thậm chí có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, tự nguyện viết đơn xin "đi bộ đội".

Truy lùng tù nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam ở Hà Giang

Việt Bắc |

Hà Giang - Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân Giàng Mý Sỳ đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi trại tạm giam.

Lộ diện đầu mối vụ án khiến hàng loạt cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ở Sơn La xộ khám

Khánh Linh |

Sơn La - Các sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình độ dưới 3 tháng, tại địa bàn các huyện đã gây thiệt hại 7 tỉ đồng khiến hàng loạt cán bộ ở Sơn La bị khởi tố, bắt giam.

VinFuture công bố danh sách hội đồng giải thưởng mùa 4

Minh Hạnh |

Ngày 26.2.2024, Quỹ VinFuture đã chính thức công bố danh sách 11 thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture mùa giải 2024.

Công ty Cổ phần Điện tử BHS liên tục thất hứa trả nợ lương cho người lao động

HẠNH AN |

Thông cảm cho tình hình khó khăn của công ty, nhiều nhân sự từng làm việc tại Công ty Cổ phần Điện tử BHS chấp nhận để công ty nợ lương và trả dần theo kế hoạch. Song, sau mỗi lần hứa hẹn sẽ trả lương đầy đủ, công ty này lại tiếp tục thất hứa với người lao động.

Với 50 triệu đồng cho phát hành, phim Nhà nước đặt hàng không có "nhiệm vụ" bán vé?

Anh Trang |

Đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ thuộc quân số của Hãng phim truyện Việt Nam có những chia sẻ dưới góc nhìn của một người làm phim về phim Nhà nước đặt hàng, nhân sức hút từ phim "Đào, phở và piano".

Hàng nghìn tân binh rạng rỡ lên đường nhập ngũ

NGUYỄN TRƯỜNG - Hoàng Khôi - Hoàng Bin |

Sáng 25.2, thanh niên nhiều tỉnh, thành trên cả nước lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tân binh Vĩnh Phúc đã có công việc ổn định vẫn tình nguyện nhập ngũ

Nhóm PV |

Hôm nay (25.2), nhiều tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Bỏ việc lương cao để xin nhập ngũ và "đi bộ đội" không chỉ là nghĩa vụ

Hoàng Văn Minh |

Năm nay, có rất nhiều thanh niên nam nữ, thậm chí có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, tự nguyện viết đơn xin "đi bộ đội".