Công binh dầm mưa dựng lều dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai

Hải Nguyễn - Tất Thảo |

8 lều bạt dã chiến đã được các chiến sĩ công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô dựng xong tại Bệnh viện Bạch Mai phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 9.2 tức ngày 28 Tết, mặc dù thời tiết mưa bão nhưng 30 cán bộ chiến sĩ công binh thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện gia cố công đoạn cuối cùng để bàn giao những chiếc lều bạt dã chiến cho Bệnh viện Bạch Mai.
Sáng 9.2 tức ngày 28 Tết, mặc dù thời tiết mưa lớn nhưng 30 cán bộ chiến sĩ công binh thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện gia cố công đoạn cuối cùng để bàn giao những chiếc lều bạt dã chiến cho Bệnh viện Bạch Mai.
Lều dã chiến được dựng tại khuôn viện Bệnh viện, ngay lối cổng vào để thuận tiện trong việc tiếp nhận bệnh nhân và khám sàng lọc.
Lều dã chiến được dựng tại khuôn viện Bệnh viện, ngay lối cổng vào để thuận tiện trong việc tiếp nhận bệnh nhân và khám sàng lọc.
Lều dã chiến được dựng tại khuôn viện Bệnh viện, ngay lối cổng vào để thuận tiện trong việc tiếp nhận bệnh nhân và khám sàng lọc.
Mỗi chiếc lều bạt có diện tích 60m2, có thể kê từ 8-12 giường bệnh tuỳ theo yêu cầu tuy từng thời điểm.
Mỗi chiếc lều bạt có diện tích 60m2, có thể kê từ 8-12 giường bệnh tuỳ theo yêu cầu tùy từng thời điểm.
Thiếu tá Ngạc Đình Việt - Thủ kho doanh trại Tổng cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: “Về cơ bản những chiếc lều dã chiến đã có thể sử dụng ngay trong sáng 28 Tết, nhưng do thời tiết thay đổi, nên các chiến sĩ công binh gia cố them các dây chằng để đảm bảo an toàn trong mưa bão”.
Thiếu tá Ngạc Đình Việt - Thủ kho doanh trại Tổng cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: “Về cơ bản những chiếc lều dã chiến đã có thể sử dụng ngay trong sáng 28 Tết, nhưng do thời tiết thay đổi, nên các chiến sĩ công binh gia cố them các dây chằng để đảm bảo an toàn trong mưa bão”.
Thiếu tá Ngạc Đình Việt - Thủ kho doanh trại Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: “Về cơ bản những chiếc lều dã chiến đã có thể sử dụng ngay trong sáng 28 Tết, nhưng do thời tiết thay đổi, nên các chiến sĩ công binh gia cố thêm các dây chằng để đảm bảo an toàn trong mưa bão”.
8 nhà bạt được hoàn thành thần tốc, sẽ là nơi khám sàng lọc đầu tiên với đầy đủ trang thiết bị như máy siêu âm, điện tâm đồ, máy thở….
8 nhà bạt được hoàn thành thần tốc, sẽ là nơi khám sàng lọc đầu tiên với đầy đủ trang thiết bị như máy siêu âm, điện tâm đồ, máy thở….

Cũng trong sáng 28 Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Viện trưởng Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn thị sát công trình đặc biệt này.

Cũng trong sáng 28 Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Viện trưởng Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn thị sát công trình đặc biệt này.
Cũng trong sáng 28 Tết, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Viện trưởng Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn thị sát công trình đặc biệt này.
Hải Nguyễn - Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 9.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Phòng COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng việc thăm hỏi người bệnh

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị nội trú của bệnh viện.

Rét đậm, rét hại: Bệnh viện Bạch Mai lắp 20 cây sưởi ấm ngoài trời

Hà Phương |

Bệnh viện Bạch Mai lắp 20 cây sưởi công nghiệp đốt bằng gas đặt trên dọc trục đường A9 trong những ngày rét đậm, rét hại phục vụ cho người thân, bệnh nhân.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Sáng 9.2, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Phòng COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng việc thăm hỏi người bệnh

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị nội trú của bệnh viện.

Rét đậm, rét hại: Bệnh viện Bạch Mai lắp 20 cây sưởi ấm ngoài trời

Hà Phương |

Bệnh viện Bạch Mai lắp 20 cây sưởi công nghiệp đốt bằng gas đặt trên dọc trục đường A9 trong những ngày rét đậm, rét hại phục vụ cho người thân, bệnh nhân.