Công an "xuyên đêm, trắng ngày" dốc sức giúp dân trong mưa lũ

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Lực lượng công an các địa phương “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả.

Tại Quốc lộ 48, thuộc xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, tình trạng ngập kéo dài dẫn đến ách tắc cục bộ từ tối 28/9 đến nay. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông. Ảnh: Quỳnh Trang
Tại Quốc lộ 48, thuộc xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, tình trạng ngập kéo dài dẫn đến ách tắc cục bộ từ tối 28.9 đến nay. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an thị xã Thái Hòa điều tiết, phân luồng giao thông qua Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an thị xã Thái Hòa điều tiết, phân luồng giao thông qua Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quỳnh Trang
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Lưu giúp đỡ người dân và phương tiện di chuyển qua các tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Quỳnh Trang
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Lưu giúp đỡ người dân và phương tiện di chuyển qua các tuyến đường bị ngập sâu. Ảnh: Quỳnh Trang
Tại huyện Thanh Chương, mưa lớn trong 02 ngày qua đã khiến nhiều xã bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị chia cắt. Đêm 28.9,đến ngày 29.9 lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương trắng đêm có mặt ở các điểm xung yếu để giúp dân sơ tán, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Quỳnh Trang
Tại huyện Thanh Chương, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều xã bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị chia cắt. Đêm 28.9, đến ngày 29.9 lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương trắng đêm có mặt ở các điểm xung yếu để giúp dân sơ tán, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an huyện Yên Thành kịp thời hỗ trợ người già, lương thực, vật nuôi ra khỏi khu vực mưa ngập. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an huyện Yên Thành kịp thời hỗ trợ người già, lương thực, vật nuôi ra khỏi khu vực mưa ngập. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an huyện Anh Sơn giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão, vận chuyển đồ đạc và lương thực đến nơi an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an huyện Anh Sơn giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão, vận chuyển đồ đạc và lương thực đến nơi an toàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an huyện Tân Kỳ triển khai lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Công an huyện Tân Kỳ triển khai lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 3 người chết và mất tích, hơn 7.300 nhà bị ngập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 2 người chết, 1 người mất tích, hơn 7.300 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Nghệ An: Sạt lở đất tại nhiều điểm trên quốc lộ, một người mất tích

Quỳnh Trang |

Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng sạt lở đất một số đoạn trên Quốc lộ 7, Quốc lộ 46B. Nhiều đoạn trên đường mòn Hồ Chí Minh cũng có tình trạng ngập cục bộ.

Nghệ An: Mưa giông xối xả, tường nhà dân đổ sập khi đang ăn cơm

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Đêm 28.9 đến sáng 29.9, mưa giông rất lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến nhiều nơi bị ngập, nhà dân sập, cây gãy đổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: 3 người chết và mất tích, hơn 7.300 nhà bị ngập do mưa lũ

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 2 người chết, 1 người mất tích, hơn 7.300 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Nghệ An: Sạt lở đất tại nhiều điểm trên quốc lộ, một người mất tích

Quỳnh Trang |

Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng sạt lở đất một số đoạn trên Quốc lộ 7, Quốc lộ 46B. Nhiều đoạn trên đường mòn Hồ Chí Minh cũng có tình trạng ngập cục bộ.

Nghệ An: Mưa giông xối xả, tường nhà dân đổ sập khi đang ăn cơm

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Đêm 28.9 đến sáng 29.9, mưa giông rất lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến nhiều nơi bị ngập, nhà dân sập, cây gãy đổ.