Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại kéo cửa bán hàng, tụ tập

Tùng Giang - Tạ Quang |

Khi cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực phố cổ Hà Nội vẫn còn tình trạng người dân tụ tập, nhiều hàng quán không cấp thiết mở cửa lưng chừng. Đáng nói, sau những đợt kiểm tra đột xuất, Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại kéo cửa bán hàng, tụ tập.

 
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt các con phố thuộc khu vực phố cổ tấp nập người qua lại. Người dân bắt đầu thờ ơ với việc sử dụng khẩu trang y tế nơi công cộng. Việc áp dụng biện pháp không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người chưa được một số cá nhân thực hiện nghiêm túc.
Đối diện chợ Hàng Da, một quán trà đá ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm đã bị lực lượng chứng năng xử lý nghiệm, yêu cầu dọn hàng, đóng cửa.
Đối diện chợ Hàng Da, một quán trà đá ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm đã bị lực lượng chứng năng xử lý nghiêm, yêu cầu dọn hàng, đóng cửa.
 
 
Tại phố Hàng Điếu, nhiều hàng quán không cấp thiết bắt đầu mở cửa lưng chừng, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, những hàng quán này đồng loạt đóng cửa để đối phó.
 
Một cửa hàng quần áo thời trang mở cửa lưng chừng bị nhắc nhở, yêu cầu đóng cửa phòng dịch COVID-19.
 
Dù đã được lực lượng chức năng phường Cửa Đông nỗ lực vận động giải tán các nhóm tụ tập đông người nơi công cộng, nhưng ngay sau khi Công an phường rời đi, một số trường hợp vẫn tiếp tục không đeo khẩu trang, chơi thể thao ngay trên vỉa hè phố Hàng Điếu.
 
Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại tiếp tục mang đồ uống quay lại ngồi tại khu vực bị nhắc nhở trước đó.
 
Không có bóng dáng lực lượng chức năng, người đàn ông này (áo xám) lại "ung dung" mở cửa chờ khách.
Chia sẻ với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Cửa Đông cho biết, trong giai đoạn cao điểm kiểm soát hàng quán
Chia sẻ với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Cửa Đông cho biết, để đảm bảo thực thi đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng phường gặp không ít khó khăn trong giai đoạn cao điểm vận động, xử lý, kiểm soát việc tụ tập đông người tại các điểm công cộng, yêu cầu các hàng quán trên địa bàn phường đóng cửa phòng dịch COVID-19.
“Họ có rất nhiều lý do. Khi đơn vị yêu cầu các hàng quán đóng cửa, nhiều chủ hàng lấy lý do đây là nhà dân, vì vậy họ được quyền mở hé cửa cho không khí bớt ngột ngạt. Để xác định thực chất các cửa hàng này có kinh doanh hay không, buộc lực lượng phải tung quân kiểm tra thường xuên, liên tục mới xác định rõ sai phạm từ các hàng quán này“, vị này nói.
“Họ có rất nhiều lý do. Khi đơn vị yêu cầu các hàng quán đóng cửa, nhiều chủ hàng lấy lý do đây là nhà dân, vì vậy họ được quyền mở hé cửa cho không khí bớt ngột ngạt. Để xác định thực chất các cửa hàng này có kinh doanh hay không, buộc lực lượng phải tung quân kiểm tra thường xuyên, liên tục mới xác định rõ sai phạm từ các hàng quán này“, vị này nói.
Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán mở cửa lưng chừng, "lén lút" đón khách

Tạ Quang - Tùng Giang |

Thời gian gần đây, để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều hàng quán không cấp thiết tại Hà Nội vẫn mở cửa lưng chừng, "lén lút" đón khách cho dù tại thời điểm này, Chỉ thị 16 từ Thủ tướng Chính phủ vẫn đang còn hiệu lực.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hàng quán mở cửa lưng chừng, "lén lút" đón khách

Tạ Quang - Tùng Giang |

Thời gian gần đây, để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều hàng quán không cấp thiết tại Hà Nội vẫn mở cửa lưng chừng, "lén lút" đón khách cho dù tại thời điểm này, Chỉ thị 16 từ Thủ tướng Chính phủ vẫn đang còn hiệu lực.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm”

HOÀI ANH - TÙNG GIANG - Hải Nguyễn |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến ngày 5.4, lực lượng chức năng tại các địa bàn trên thành phố đã đồng loạt ra quân, vận động hàng quán kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động phòng dịch COVID-19.