Có một nơi miễn phí đọc sách, quần áo, nước lạnh... giữa Thủ đô

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, tổ hợp miễn phí gồm thư viện sách, tủ quần áo, cây nước lạnh tại số 66 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đây cũng là địa chỉ ưa thích mà nhiều bạn trẻ thường xuyên ghé thăm trong thời điểm này.

 
Được biết, sáng lập nên tổ hợp miễn phí này là một nhóm bạn trẻ đang làm việc trong một doanh nghiệp tại Hà Nội. Trong đó, thư viện sách miễn phí nằm trên tầng 2 của ngôi nhà số 66 phố Chùa Láng, (quận Đống Đa, Hà Nội) có không gian rộng chừng 40m2, nhưng thu hút nhiều bạn đọc ghé thăm hằng ngày.
 
 
Chị Vũ Thị Hà (đại diện của nhóm bạn trẻ lập nên tổ hợp miễn phí) bộc bạch, ngoài đọc sách, bạn đọc còn được tùy ý sử dụng giấy, bút, cà phê và bánh kẹo. Không ít người đến thư viện cho rằng, địa điểm này không khác gì một tiệm cà phê sách tiêu chuẩn, nhưng không gian lại thân thiện, gần gũi hơn nhiều.
 
Thư viện cũng có rất nhiều loại đầu sách khác nhau như: Sách kỹ năng, tư duy, bán hàng, marketing, Phật giáo, văn hóa, công nghệ, trẻ em, du lịch...
 
Tại tổ hợp miễn phí, dưới sảnh tầng 1, một cây nước mát được lắp đặt trong những ngày thời tiết Hà Nội oi bức, như xoa dịu được nhiều người lao động đường phố.
Một shipper lấy nước lạnh trong ngày hè tại trụ nước nóng lạnh miễn phí.
Một shipper lấy nước lạnh trong ngày hè tại trụ nước miễn phí chia sẻ: "Từ lúc có cây nước nóng lạnh, tôi tiết kiệm được ối tiền trà đá vỉa hè. Nắng nóng thế này, có nước mát uống thích lắm. Nhiều anh em shipper chạy đường dài cũng thường xuyên ghé qua đây. Có khi mọi người tranh thủ úp bát mì tôm chống đói ngay tại vỉa hè này".
 
Cũng thuộc tổ hợp miễn phí tại số 66 phố Chùa Láng, mô hình tủ quần áo miễn phí xuất hiện ở Hà Nội khoảng 2 năm, song thời gian gần đây mới thực sự được lan tỏa và nhân rộng.
 
 
Bạn Vũ Quang Hưng (đang học trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên) đi từ Đông Anh về địa chỉ này để quyên góp số quần áo mà mình không dùng đến.
 
Người đến lấy quần áo đa số là lao động nghèo hoặc các bệnh nhân quanh khu vực, hay người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.  
 
Mỗi khi tìm được một bộ đồ phù hợp, nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên những gương mặt lắm nỗi nhọc nhằn.


Quang Minh - Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cho đi để nhận lại, anh xe ôm được cụ bà diện cận nghèo miễn tiền trọ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Anh Phạm Quốc Việt (33 tuổi, Nam Định) là lái xe ôm công nghệ tại Hà Nội, anh Việt cũng là đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu - cứu nạn, đã cứu giúp nhiều trường hợp gặp tai nạn giao thông miễn phí. Mang tư tưởng giúp người là giúp mình, nhưng anh Việt cũng không thể ngờ, trong những tháng ngày khó khăn vì dịch COVID-19, anh lại nhận được sự giúp đỡ đúng lúc từ cụ bà 73 tuổi (thuộc diện cận nghèo).

1.000 chiếc bánh miễn phí san sẻ khó khăn với người nghèo trong đại dịch

Tùng Giang - Tạ Quang |

Để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã kêu gọi sự ủng hộ từ người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ 1.000 chiếc bánh miễn phí. Qua đó, chị Ngọc mong món quà dù nhỏ sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo.

Giá thuê cao, loạt thương hiệu tháo chạy khỏi "đất vàng" Hà Nội

Thu Giang |

Sức mua giảm sút, chi phí mặt bằng đã chiếm phần lớn lợi nhuận khiến không ít doanh nghiệp, nhãn hàng buộc phải tháo chạy khỏi các mặt bằng cho thuê trên các tuyến phố "đất vàng" Hà Nội.

Đóng đinh vào cây, nới gông cây xanh chậm sẽ khiến cây bị hư hại, gãy đổ

PHƯƠNG ANH |

Việc chống đỡ, đeo gông cho cây xanh giúp cây đứng vững, chống chịu với mưa bão. Thế nhưng, nếu nới gông chậm trễ, cây có thể bị gãy đổ ở chính vị trí đeo gông.

Nha Trang kiểm tra thông tin du khách tố quán hải sản chặt chém

Phương Linh |

Chiều 10.4, ông Nguyễn Sĩ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang ( Khánh Hòa) cho biết: Đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin về quán hải sản ở Nha Trang bị tố "chặt chém" du khách.

Thu hàng trăm tỉ đồng trái phiếu, Crystal Bay báo lỗ gần 95 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Crystal Bay lỗ sau thuế gần 95 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 89 tỉ đồng. Trước đó, năm 2021, Crystal Bay đã huy động thành công lô trái phiếu CBGB2124001 với tổng giá trị 450 tỉ đồng, nhằm mục đích tăng quy mô vốn để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo vụ mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 10.4, Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI báo cáo vụ việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan.

Cho đi để nhận lại, anh xe ôm được cụ bà diện cận nghèo miễn tiền trọ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Anh Phạm Quốc Việt (33 tuổi, Nam Định) là lái xe ôm công nghệ tại Hà Nội, anh Việt cũng là đội trưởng đội Hỗ trợ sơ cứu - cứu nạn, đã cứu giúp nhiều trường hợp gặp tai nạn giao thông miễn phí. Mang tư tưởng giúp người là giúp mình, nhưng anh Việt cũng không thể ngờ, trong những tháng ngày khó khăn vì dịch COVID-19, anh lại nhận được sự giúp đỡ đúng lúc từ cụ bà 73 tuổi (thuộc diện cận nghèo).

1.000 chiếc bánh miễn phí san sẻ khó khăn với người nghèo trong đại dịch

Tùng Giang - Tạ Quang |

Để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Minh Ngọc (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã kêu gọi sự ủng hộ từ người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ 1.000 chiếc bánh miễn phí. Qua đó, chị Ngọc mong món quà dù nhỏ sẽ san sẻ bớt gánh nặng cho những người bị ảnh hưởng trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Tạ Quang - Tùng Giang |

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo.