Có một miền Tây nhộn nhịp những ngày cận Tết Nguyên đán 2022

Tạ Quang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các ghe, thuyền chở hoa Tết, cây cảnh từ các tỉnh, thành tấp nập trên sông, kênh, đường phố…đã tạo nên nét đẹp độc đáo của khu vực miền Tây.

Những ngày này, khắp ngả đường tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đều xuất hiện các ghe, thuyền, xe tải chở hoa kiểng.
Những ngày này, khắp ngả đường tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đều xuất hiện các ghe, thuyền, xe tải chở hoa kiểng.
Tại TP.Cần Thơ các khu chợ hoa trong và ngoài nội ô hoạt động nhộn nhịp, cảnh kẻ mua người bán tấp nập.
Tại TP.Cần Thơ các khu chợ hoa trong và ngoài nội ô hoạt động nhộn nhịp, cảnh kẻ mua người bán tấp nập.
Chị Bùi Thanh Loan (tiểu thương quận Ninh Kiều) cho biết, năm nay chị nhập hoa ít hơn mọi năm, chỉ còn 1.200 chậu, năm trước là 3.000 chậu. “Dù giảm số lượng nhưng so về mẫu mã, chủng loại vẫn không thay đổi, như mọi năm chị cung cấp một số loại hoa như vạn thọ, cúc Calimero, mồng gà,… với giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/chậu. Sức mua trong dịp Tết năm nay tăng hơn các năm trước, trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 200 đến 300 chậu hoa”, chị Loan cho biết thêm.
Anh Bùi Tuấn Đức (tiểu thương quận Ninh Kiều) cho biết, năm nay anh nhập hoa ít hơn mọi năm, chỉ còn 1.200 chậu, năm trước là 3.000 chậu. “Dù giảm số lượng nhưng so về mẫu mã, chủng loại vẫn không thay đổi, như mọi năm anh cung cấp một số loại hoa như vạn thọ, cúc Calimero, mồng gà,… với giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/chậu. Sức mua trong dịp Tết năm nay tăng hơn các năm trước, trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 200 đến 300 chậu hoa”, anh Đức cho biết thêm.
Cũng theo chị Loan, giá hoa mua từ nhà vườn có tăng nhẹ khoảng 5.000-10.000/chậu nhưng năm nay thương lái phải tranh nhau mới mua đủ hoa bán Tết. Từ 27 Tết nhưng đã hết sạch, giờ muốn nhập thêm thì nhà vườn cũng không còn.
Cũng theo anh Đức, giá hoa mua từ nhà vườn có tăng nhẹ khoảng 5.000-10.000/chậu nhưng năm nay thương lái phải tranh nhau mới mua đủ hoa bán Tết. Từ 27 Tết nhưng đã hết sạch, giờ muốn nhập thêm thì nhà vườn cũng không còn.
Cùng con cháu lên ghe ra chợ Vàm Nhon để lựa những chậu hoa đẹp nhất đem về chưng Tết, ông Huỳnh Văn Lạc (73 tuổi, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) chia sẻ, để tiện mua số lượng nhiều, ông dùng chiếc ghe của gia đình để chở.
Cùng người thân lên ghe ra chợ để lựa những chậu hoa đẹp nhất đem về chưng Tết, bà Bùi Thanh Loan (56 tuổi, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) chia sẻ, để tiện mua số lượng nhiều, bà dùng chiếc ghe của gia đình để chở.
Ông Lạc chia sẻ thêm, nhà ông ở vùng sâu, vùng xa, dù đường quốc lộ đã được khơi thông nhưng vào dịp Tết ông vẫn thích dùng ghe đi mua hoa kiểng. “Đi vậy thấy lòng vui lắm, nhớ những ngày tết xưa nữa. Với lại, đi như vậy chở được nhiều, an toàn và thoải mái”, ông Lạc cho hay.
Bà Loan chia sẻ thêm, nhà bà ở vùng sâu, vùng xa, dù đường quốc lộ đã được khơi thông nhưng vào dịp Tết bà vẫn thích dùng ghe đi mua hoa kiểng. “Đi vậy thấy lòng vui lắm, nhớ những ngày tết xưa nữa. Với lại, đi như vậy chở được nhiều, an toàn và thoải mái”, bà Loan cho hay.
Còn TP.Sa Đéc, các nhà vườn cho cho rằng, năm nay hoa hút hàng, thương lái chủ động tìm đến mua và giá tăng nhẹ so với năm trước. Mấy ngày qua, không khí vận chuyển hoa ra chợ tết rất nhộn nhịp.
Còn TP.Sa Đéc, các nhà vườn cho cho rằng, năm nay hoa hút hàng, thương lái chủ động tìm đến mua và giá tăng nhẹ so với năm trước. Mấy ngày qua, không khí vận chuyển hoa ra chợ tết rất nhộn nhịp.
Ông Bùi Điền (47 tuổi, phường Tân Quy Đông) nói, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lo lắng sức mua của thị trường tết giảm nên vụ hoa tết năm nay ông trồng ít hơn năm trước 5.000 chậu cúc mâm xôi. Tuy nhiên, đến giờ chót, thật bất ngờ, toàn bộ hoa đã được thương lái đặt mua, giờ chỉ chuyển hết số lượng cho lái là ông bỏ túi gần 80 triệu đồng.
Ông Bùi Điền (47 tuổi, phường Tân Quy Đông) nói, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lo lắng sức mua của thị trường tết giảm nên vụ hoa tết năm nay ông trồng ít hơn năm trước 5.000 chậu cúc mâm xôi. Tuy nhiên, đến giờ chót, thật bất ngờ, toàn bộ hoa đã được thương lái đặt mua, giờ chỉ chuyển hết số lượng cho lái là ông bỏ túi gần 80 triệu đồng.
Theo khảo sát của Lao Động, năm nay giá hoa Tết tang nhẹ so với mọi năm. Cụ thể, cúc mâm xôi có giá dao động từ khoảng 400-600 nghìn đồng/cặp; hoa giấy khoảng 300 nghìn đồng/cây; còn hoa mai có nhiều loại giá khác nhau, thấp có giá khoảng 2-3 triệu đồng/cây, cao lên đến 1,2 tỷ đồng/cây.
Theo khảo sát của Lao Động, năm nay giá hoa Tết tang nhẹ so với mọi năm. Cụ thể, cúc mâm xôi có giá dao động từ khoảng 400-600 nghìn đồng/cặp; hoa giấy khoảng 300 nghìn đồng/cây; còn hoa mai có nhiều loại giá khác nhau, thấp có giá khoảng 2-3 triệu đồng/cây, cao lên đến 1,2 tỷ đồng/cây.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Khô cá lóc đìu hiu ngày cận Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù đã 28 Tết nhưng không khí tại một số cơ sở làm khô cá lóc lớn tại quận Bình Thủy khá vắng vẻ, đìu hiu. Dịch COVID - 19 đã khiến số lượng khách hàng sụt giảm không như mọi năm, dù Tết Nguyên đán đã cận kề...

Cần Thơ: Cô giáo dùng chữ thư pháp “thổi hồn” vào trái cây và lon nước ngọt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga (Giáo viên dạy Tiếng anh, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều) đã mang nét chữ thư pháp cùng năng khiếu của mình “thổi hồn” vào trái cây và những lon nước ngọt để khách hàng trưng bày Tết.

Gia đình Hổ Cần Thơ xuất hiện đa sắc thái khiến nhiều người thích thú

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần đã chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động phục vụ người dân đến tham quan và chụp ảnh. Năm nay, Vườn hoa Xuân Cần Thơ được trang trí nhiều tiểu cảnh cùng với những chú hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 - gây thích thú cho nhiều người vì hàng loạt biểu cảm quá dễ thương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Khô cá lóc đìu hiu ngày cận Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù đã 28 Tết nhưng không khí tại một số cơ sở làm khô cá lóc lớn tại quận Bình Thủy khá vắng vẻ, đìu hiu. Dịch COVID - 19 đã khiến số lượng khách hàng sụt giảm không như mọi năm, dù Tết Nguyên đán đã cận kề...

Cần Thơ: Cô giáo dùng chữ thư pháp “thổi hồn” vào trái cây và lon nước ngọt

Tạ Quang |

Cần Thơ – Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga (Giáo viên dạy Tiếng anh, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều) đã mang nét chữ thư pháp cùng năng khiếu của mình “thổi hồn” vào trái cây và những lon nước ngọt để khách hàng trưng bày Tết.

Gia đình Hổ Cần Thơ xuất hiện đa sắc thái khiến nhiều người thích thú

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần đã chính thức hoàn thiện và đi vào hoạt động phục vụ người dân đến tham quan và chụp ảnh. Năm nay, Vườn hoa Xuân Cần Thơ được trang trí nhiều tiểu cảnh cùng với những chú hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 - gây thích thú cho nhiều người vì hàng loạt biểu cảm quá dễ thương.