Có một Hà Nội đẹp mộng mơ giữa mùa chống dịch COVID-19

Phan Anh - Hoài Anh |

Không còn chật chội, đông đúc, nhịp sống Hà Nội đang dần chậm lại. Những ngày này phố phường Thủ đô đẹp đến nao lòng.
Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tại Hà Nội ra đường thưa thớt hơn.
Sau chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19, người dân tại Hà Nội ra đường thưa thớt hơn.
Nhiều người hạn chế ra ngoài trừ khi có việc cần thiết. Ngườidân thực hiện nghiêm nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện các ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.
Nhiều người hạn chế ra đường ngoại trừ khi có việc cần thiết. Người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện các ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.
Tuyến phố đi bộ Hồ Gươm đông đúc sớm dừng hoạt động phục vụ công tác phòng dịch.
Tuyến phố đi bộ Hồ Gươm vốn đông đúc đã sớm dừng hoạt động phục vụ công tác phòng dịch.
Hàng quán Hà Nội đồng loạt tạm thời đóng cửa phòng chống dịch.
Hàng quán Hà Nội đồng loạt tạm thời đóng cửa phòng chống dịch.
Những gánh hàng rong thong dong trên phố. uk
Những gánh hàng rong thong dong trên phố.
Sau khi hàng loạt công viên tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, một số người dân Hà Nội chuyển sang tập thể dục trên vỉa hè và dưới lòng đường.
Sau khi hàng loạt công viên tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, một số người dân Hà Nội chuyển sang tập thể dục trên vỉa hè và dưới lòng đường.
Chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàn Kiếm - Hà Nội) nói: “Ngày nào tôi cũng chạy bộ tập thể dục nên quen rồi. Hiện công việc của tôi cũng được thực hiện online,cả ngày tôi không đi đâu nên buổi sáng muốn chạy bộ một chút để khỏe khoắn. Sau chỉ thị cách ly xã hội thì tôi chỉ chạy một mình thay vì hẹn bạn cùng chạy như trước đây. Tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách 2m với mọi người và tuân thủ việc đeo khẩu trang. Những ngày này phố phường khá vắng, chạy bộ thế này mới cảm nhận hết Hà Nội bình yên và đẹp như thế nào“.
Chị Nguyễn Thị Hoa (Hoàn Kiếm - Hà Nội) nói: “Ngày nào tôi cũng chạy bộ tập thể dục nên quen rồi. Hiện công việc của tôi cũng được thực hiện online, cả ngày tôi không đi đâu nên buổi sáng muốn chạy bộ một chút để khỏe khoắn. Sau chỉ thị cách ly xã hội thì tôi chỉ chạy một mình thay vì hẹn bạn cùng chạy như trước đây. Tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách 2m với mọi người và tuân thủ việc đeo khẩu trang. Những ngày này phố phường khá vắng, chạy bộ thế này mới cảm nhận hết Hà Nội bình yên và đẹp như thế nào“.
Nhiều tuyến đường, góc phố mà trước đó từng sầm uất nhất Hà Nội, các địa điểm nổi tiếng đã vắng bóng người qua lại.
Nhiều tuyến đường, góc phố mà trước đó từng sầm uất nhất Hà Nội, các địa điểm nổi tiếng đã vắng bóng người qua lại.
Nhiều tuyến đường, góc phố mà trước đó từng sầm uất nhất Hà Nội, các địa điểm nổi tiếng đã vắng bóng người qua lại.
Người dân thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, hạn chế ra đường và thường xuyên đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Người dân thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, hạn chế ra đường và thường xuyên đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Nhịp sống thư thả trên những tuyến phố chật chội nhất Việt Nam.
Nhịp sống thư thả trên những tuyến phố chật chội nhất Việt Nam.
Nhịp sống thư thả trên những tuyến phố chật chội nhất Việt Nam.
Không còn xô bồ, nhịp sống tại Thủ đô một phần chậm lại so với bình thường.
Không còn xô bồ, đông đúc, nhịp sống tại Thủ đô một phần chậm lại so với bình thường.
Phan Anh - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, người dân tập thể dục ngay dưới lòng đường

HẢI NGUYỄN - PHAN ANH - HOÀI ANH - Hà Phương |

Sau khi hàng loạt công viên tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, người dân Hà Nội chuyển sang tập thể dục trên vỉa hè và dưới lòng đường. Trong khi đó người dân Sài Gòn đi dạo, chạy bộ khi toàn bộ các thiết bị tập tạm thời "đóng băng".

Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...

Siêu thị Hà Nội "vắng như chùa bà đanh", hàng hóa đầy ắp không ai mua

Nhóm PV |

Sáng nay (1.4) các siêu thị tại Hà Nội đầy ắp hàng hóa, lượng khách đổ về mua sắm rất ít. Đại diện nhiều siêu thị khẳng định đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, người dân không cần tích trữ lương thực ồ ạt như ngày hôm qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau chỉ thị cách ly toàn xã hội, người dân tập thể dục ngay dưới lòng đường

HẢI NGUYỄN - PHAN ANH - HOÀI ANH - Hà Phương |

Sau khi hàng loạt công viên tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, người dân Hà Nội chuyển sang tập thể dục trên vỉa hè và dưới lòng đường. Trong khi đó người dân Sài Gòn đi dạo, chạy bộ khi toàn bộ các thiết bị tập tạm thời "đóng băng".

Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...

Siêu thị Hà Nội "vắng như chùa bà đanh", hàng hóa đầy ắp không ai mua

Nhóm PV |

Sáng nay (1.4) các siêu thị tại Hà Nội đầy ắp hàng hóa, lượng khách đổ về mua sắm rất ít. Đại diện nhiều siêu thị khẳng định đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, người dân không cần tích trữ lương thực ồ ạt như ngày hôm qua.