Cô gái giống Tiểu Vy: "Tôi khao khát vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020"

ĐÔNG DU |

Cẩm Đan được đánh giá là cô gái có vẻ đẹp giống Tiểu Vy. Thí sinh này cũng không ngần ngại bày tỏ khát khao chạm đến vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Người đẹp Cẩm Đan sinh năm 2002, quê Châu Đốc, An Giang, là một trong những gương mặt được đánh giá cao, thu hút lượng fan lớn từ vòng hồ sơ. Cô giảm 10 kg trong một tháng, từ hơn 60 kg xuống còn khoảng 50 kg trước khi đi thi nhan sắc. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92 cm.
Người đẹp Cẩm Đan sinh năm 2002, quê Châu Đốc, An Giang, là một trong những gương mặt được đánh giá cao, thu hút lượng fan lớn từ vòng hồ sơ. Cô giảm 10 kg trong một tháng, từ hơn 60 kg xuống còn khoảng 50 kg trước khi đi thi nhan sắc. Cô sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92 cm.
Khán giả và các chuyên gia nhan sắc dự đoán cô tiến sâu đến Top 5. Tuy nhiên, cô gái An Giang gặp trở ngại về khả năng trình diễn trên sân khấu. Vì điểm yếu này, người đẹp chưa tỏa sáng trong đêm thi bán kết. Thí sinh cho biết không buồn khi bị chê và cố gắng rút kinh nghiệm từ những góp ý của khán giả trên mạng xã hội.
Khán giả và các chuyên gia nhan sắc dự đoán cô tiến sâu đến Top 5. Tuy nhiên, cô gái An Giang gặp trở ngại về khả năng trình diễn trên sân khấu. Vì điểm yếu này, người đẹp chưa tỏa sáng trong đêm thi bán kết. Thí sinh cho biết không buồn khi bị chê và cố gắng rút kinh nghiệm từ những góp ý của khán giả trên mạng xã hội.
Cô là một trong những thí sinh được khán giả đánh giá có gương mặt khả ái nhất cuộc thi.  Không chỉ là thí sinh hiếm hoi để tóc ngắn ở cuộc thi, Cẩm Đan còn có nhan sắc ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại. Nhiều khán giả nhận xét có có vẻ đẹp giống hoa hậu Tiểu Vy. Từ đầu cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2020, Cẩm Đan thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.
Không chỉ là thí sinh hiếm hoi để tóc ngắn ở cuộc thi, Cẩm Đan còn có nhan sắc ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại. Nhiều khán giả nhận xét cô có vẻ đẹp giống hoa hậu Tiểu Vy. Từ đầu cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2020, Cẩm Đan thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.
Cẩm Đan để tóc dài thời học cấp 3. Nhiều người nhận xét mái tóc ngắn hợp với gương mặt cô hơn.  Ở tuổi 18, người đẹp đã được một số cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh.   “Việc trở thành hoa hậu là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, tôi không nghĩ mình có thể làm được bởi ngoại hình của tôi khá cứng. Trở thành hoa hậu hay không, tôi vẫn sẽ trở về cuộc sống đời thường” - cô nói.
Cẩm Đan để tóc dài thời học cấp 3. Nhiều người nhận xét mái tóc ngắn hợp với gương mặt cô hơn. Ở tuổi 18, người đẹp đã được một số cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh. “Việc trở thành hoa hậu là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, tôi không nghĩ mình có thể làm được bởi ngoại hình của tôi khá cứng. Trở thành hoa hậu hay không, tôi vẫn sẽ trở về cuộc sống đời thường” - cô nói.
Cẩm Đan chia sẻ về lý do đăng ký dự thi cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia rằng, “Hoa hậu Việt Nam 2020 không phải cuộc thi tìm kiếm cô gái có gương mặt đẹp nhất. Tinh ý một chút sẽ nhận ra, ban tổ chức những năm gần đây có xu hướng thiên về những cô gái có trí tuệ, sự thông minh, bản lĩnh và trái tim hướng về cộng đồng, có thể truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Tôi tin mình có thể chinh phục ban giám khảo ở những yếu tố này“.
Cẩm Đan chia sẻ về lý do đăng ký dự thi cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia rằng: “Hoa hậu Việt Nam 2020 không phải cuộc thi tìm kiếm cô gái có gương mặt đẹp nhất. Tinh ý một chút sẽ nhận ra, ban tổ chức những năm gần đây có xu hướng thiên về những cô gái có trí tuệ, sự thông minh, bản lĩnh và trái tim hướng về cộng đồng, có thể truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Tôi tin mình có thể chinh phục ban giám khảo ở những yếu tố này“.
Ngoài ra, Cẩm Đan mong muốn nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. “Tôi khao khát vương miện vì có thể dùng sức ảnh hưởng để giúp đỡ những người gặp khó khăn, truyền cảm hứng yêu thương qua hành động và câu chuyện của mình” - cô cho biết.
Ngoài ra, Cẩm Đan mong muốn trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. “Tôi khao khát vương miện vì có thể dùng sức ảnh hưởng để giúp đỡ những người gặp khó khăn, truyền cảm hứng yêu thương qua hành động và câu chuyện của mình” - cô cho biết.
Hình ảnh mà Cẩm Đan mang tới cuộc thi chính là bản thân mình: Độc lập, mạnh mẽ, chân thành và là động lực cho tất cả cô gái khác.  Cẩm Đan cũng cho biết thêm: “Tôi luôn tự hào mình có nền tảng giáo dục tốt nhất từ ba mẹ. Tôi được mẹ dạy phải sống chân thật, là chính mình. Những khuôn phép, lễ nghi của người phụ nữ Việt Nam, tôi tự tin mình có được“.
Hình ảnh mà Cẩm Đan mang tới cuộc thi chính là bản thân mình: Độc lập, mạnh mẽ, chân thành và là động lực cho tất cả cô gái khác. Cẩm Đan cũng cho biết thêm: “Tôi luôn tự hào mình có nền tảng giáo dục tốt nhất từ ba mẹ. Tôi được mẹ dạy phải sống chân thật, là chính mình. Những khuôn phép, lễ nghi của người phụ nữ Việt Nam, tôi tự tin mình có được“.
Hiện tại, Cẩm Đan chuẩn bị kỹ càng mọi mặt từ hình thể, catwalk. “Nếu không trở thành hoa hậu, tôi cũng đã có nhiều bài học, những khoảnh khắc đáng quý bên ban giám khảo và các thí sinh của cuộc thi” - cô chia sẻ. Ảnh: SV
Hiện tại, Cẩm Đan chuẩn bị kỹ càng mọi mặt từ hình thể, catwalk. “Nếu không trở thành hoa hậu, tôi cũng đã có nhiều bài học, những khoảnh khắc đáng quý bên ban giám khảo và các thí sinh của cuộc thi” - cô chia sẻ. Ảnh: SV

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam, 4 cô gái được đánh giá tiến bộ nhất

ĐÔNG DU |

Dù ban đầu chưa được chú ý nhiều nhưng các thí sinh như Phù Bảo Nghi, Ngọc Thảo, Hoàng Bảo Trâm của Hoa hậu Việt Nam 2020 lại có nhiều bứt phá.

Giống người nổi tiếng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vui mừng hay áp lực?

ĐÔNG DU |

Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ đẹp giống hàng loạt người nổi tiếng như: Jennie nhóm Blackpink, Diễm My 9x, Hoa hậu Hương Giang... Họ có áp lực về điều này?

Hành trình của MC Lại Văn Sâm: Từ SV 96 đến chặng đường hơn 3 thập kỉ

ĐÔNG DU |

Về hưu nhưng nhà báo Lại Văn Sâm đắt show hơn trước. Anh liên tục dẫn dắt nhiều game show truyền hình và mới nhất là sự trở lại với SV 96.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam, 4 cô gái được đánh giá tiến bộ nhất

ĐÔNG DU |

Dù ban đầu chưa được chú ý nhiều nhưng các thí sinh như Phù Bảo Nghi, Ngọc Thảo, Hoàng Bảo Trâm của Hoa hậu Việt Nam 2020 lại có nhiều bứt phá.

Giống người nổi tiếng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vui mừng hay áp lực?

ĐÔNG DU |

Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ đẹp giống hàng loạt người nổi tiếng như: Jennie nhóm Blackpink, Diễm My 9x, Hoa hậu Hương Giang... Họ có áp lực về điều này?

Hành trình của MC Lại Văn Sâm: Từ SV 96 đến chặng đường hơn 3 thập kỉ

ĐÔNG DU |

Về hưu nhưng nhà báo Lại Văn Sâm đắt show hơn trước. Anh liên tục dẫn dắt nhiều game show truyền hình và mới nhất là sự trở lại với SV 96.