Có ca mắc COVID-19 mới, nhiều người dân TPHCM vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Chân Phúc |

Nhiều người dân ở TPHCM vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang khi đến nơi đông người dù dịch COVID-19 đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhất là khi TPHCM vừa phát hiện ca lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1347).

Tối ngày 30.11, Bộ Y tế công bố về trường hợp mắc COVID-19 mới tại TPHCM (bệnh nhân 1347), được xác định lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1342).
Tối ngày 30.11, Bộ Y tế công bố về trường hợp mắc COVID-19 mới tại TPHCM (bệnh nhân 1347), được xác định lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1342).
Tuy nhiên, ghi nhận của PV báo Lao Động trong sáng 1.12 tại một số điểm công cộng ở TPHCM như trước cửa bệnh viện Từ Dũ, công viên Tao Đàn (quận 1), chợ Vườn Chuối (quận 3)... có khá nhiều vẫn không đeo khẩu trang khi đến đây.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV báo Lao Động trong sáng 1.12 tại một số điểm công cộng ở TPHCM như trước cửa bệnh viện Từ Dũ, công viên Tao Đàn (quận 1), chợ Vườn Chuối (quận 3)... có khá nhiều vẫn không đeo khẩu trang khi đến đây.
Phía trước cổng bệnh Viện Từ Dũ (quận 1), không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang dù nơi đây khá đông người.
Phía trước cổng bệnh Viện Từ Dũ (quận 1), không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang dù nơi đây khá đông người.
Phía trước cổng bệnh Viện Từ Dũ (quận 1), không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không đeo khẩu trang dù nơi đây khá đông người.
Nhiều người sử dụng khẩu trang kiểu nửa vời, kéo quá xuống dưới cằm.
Nhiều người sử dụng khẩu trang kiểu nửa vời, kéo quá xuống dưới cằm.
Tương tự, tại chợ Vườn Chuối cùng thời điểm ghi nhận có rất nhiều người dân đến chợ mà không đeo khẩu trang.
Tương tự, tại chợ Vườn Chuối cùng thời điểm ghi nhận có rất nhiều người dân đến chợ mà không đeo khẩu trang.
Không chỉ người dân mà ngay cả những tiểu thương, hàng ngày tiếp xúc với hàng nghìn người, nhưng rất ít người sử dụng khẩu trang phòng chống dịch.
Không chỉ người dân mà ngay cả những tiểu thương, hàng ngày tiếp xúc với hàng nghìn người, nhưng rất ít người sử dụng khẩu trang phòng chống dịch.
Không chỉ người dân mà ngay cả những tiểu thương, hàng ngày tiếp xúc với hàng nghìn người, nhưng rất ít người sử dụng khẩu trang phòng chống dịch.
Tại công viên Tao Đàn (quận 1) cũng ghi nhận có không ít người dân đến tập thể dục, vui chơi thản nhiên cười đùa mà không đeo khẩu trang.
"Không hiểu họ đang nghĩ gì, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như thế mà vẫn không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Trong khi, đeo khẩu trang là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người trong xã hội", anh Nguyễn Hòa Nam (25 tuổi, quận Thủ Đức) bày tỏ quan điểm.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Mải miết "săn" sale Black Friday, quên cả đeo khẩu trang

MINH ÁNH - KHÁNH LINH |

Trong ngày Black Friday - ngày sale lớn nhất trong năm, nhiều người đã đổ xô đi mua sắm tại những trung tâm thương mại và một số tuyến phố... Tuy nhiên, có rất nhiều người mải mê mua sắm mà quên đi việc đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng.

Bệnh viện Minh Thiện nói gì về việc lơ là đeo khẩu trang?

Chí Thiện |

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân và cán bộ ở bệnh viện Minh Thiện (Quảng Nam) không đeo khẩu trang, bệnh viện này cho rằng việc đeo khẩu trang thông thường không có giá trị trong phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Để phòng dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tuyên truyền và xử lý để việc đeo khẩu trang trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Mải miết "săn" sale Black Friday, quên cả đeo khẩu trang

MINH ÁNH - KHÁNH LINH |

Trong ngày Black Friday - ngày sale lớn nhất trong năm, nhiều người đã đổ xô đi mua sắm tại những trung tâm thương mại và một số tuyến phố... Tuy nhiên, có rất nhiều người mải mê mua sắm mà quên đi việc đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng.

Bệnh viện Minh Thiện nói gì về việc lơ là đeo khẩu trang?

Chí Thiện |

Liên quan đến tình trạng bệnh nhân và cán bộ ở bệnh viện Minh Thiện (Quảng Nam) không đeo khẩu trang, bệnh viện này cho rằng việc đeo khẩu trang thông thường không có giá trị trong phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Để phòng dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tuyên truyền và xử lý để việc đeo khẩu trang trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân.