Có ca COVID-19 nhập cảnh trái phép: Cửa khẩu Mộc Bài kiểm soát dịch ra sao?

Chân Phúc - Thanh Chân |

Hiện mỗi ngày, cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) có khoảng 100-200 lượt xe ra, vào. 100% người nhập cảnh đều được đưa đi cách ly.

Ghi nhận tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) trong ngày 27.3, lượng xe, người ra vào khá ít. Theo chia sẻ của một cán bộ biên phòng thì trung bình mỗi ngày có khoảng 100-200 xe chở hàng qua lại.
Các xe chở hàng khi đến cửa khẩu sẽ tiến hành đổi tài xế. 100% người nhập cảnh qua cửa khẩu vào Việt Nam đều được đưa đi cách ly.
Công tác kiểm tra, kiểm soát diễn ra 24/24. Các xe khi đến cửa khẩu chuẩn bị vào Việt Nam đều được sát khuẩn.
Các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để tránh nguy cơ nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào.
Ông Trịnh Quốc Giao - Phó trạm trưởng cửa khẩu Mộc Bài cho biết, "khi có người nhập cảnh vào thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn rồi cho kiểm tra giấy tờ, sau đó người nhập cảnh sẽ được đưa đi cách ly. Mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt".
Tài xế dừng xe, xuất trình giấy tờ cho lực lượng chức năng kiểm tra khi vào cửa khẩu.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe trước khi qua cửa khẩu Mộc Bài.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe trước khi qua cửa khẩu Mộc Bài.
Các tài xế đến cửa khẩu sử dụng đồ bảo hộ để phòng chống dịch bệnh.
Đối với những trường hợp không xuất trình được giấy tờ, không sử dựng đồ bảo hộ, khẩu trang... để phòng dịch thì sẽ không được cho phép qua cửa khẩu.
Dẫn đầu buổi làm việc tại cửa khẩu Mộc Bài, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Phó ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị "hiện ở cửa khẩu có 3 lực lượng chính là Bộ đội biên phòng, Hải Quan và đơn vị kiểm soát dịch Y tế quốc tế. Giữa 3 lực lượng này cần thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở, có người đứng đầu điều hành chung và người đứng đầu này phải nằm trong bản chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện. Về vận chuyện hàng hóa, chuyển công và đổi tài thì bên Việt Nam phải bố trí lán trại để cho tài xế ngồi chờ, không để lái xe 2 bên tiếp xúc với nhau. Phòng dịch nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế" - Thứ trường Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói.
Chân Phúc - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương: Phát hiện đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Mai Dung |

Lực lượng công an tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra, phát hiện đối tượng có hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

BN 2580: Nhập cảnh trái phép, đi xét nghiệm nói dối chuẩn bị xuất cảnh

Phương Anh |

Ca nhiễm COVID-19 thứ 2580 là thợ trang điểm, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vượt biên trái phép đến Campuchia. Sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng 9 người khác trên tàu cá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Quốc: Kết quả xét nghiệm 53 người tiếp xúc các ca nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Theo thông tin mới nhất sáng nay 27.3, từ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, 33 trường hợp F1 và 20 trường hợp F2 liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép đã được lấy mẫu làm xét nghiệm; kết quả ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương: Phát hiện đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Mai Dung |

Lực lượng công an tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra, phát hiện đối tượng có hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

BN 2580: Nhập cảnh trái phép, đi xét nghiệm nói dối chuẩn bị xuất cảnh

Phương Anh |

Ca nhiễm COVID-19 thứ 2580 là thợ trang điểm, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long vượt biên trái phép đến Campuchia. Sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam cùng 9 người khác trên tàu cá.