Chuyến tàu cuối cùng năm Canh Tý rời thủ đô

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Đúng 22h20 ngày 11.2 (tức 30 Tết), chuyến tàu cuối cùng của năm Canh Tý đã lăn bánh rời thủ đô Hà Nội.
Đêm 30 Tết, ga Hà Nội vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay là chuyến SE1, chở 57 hành khách, khởi hành lúc 22h20 từ ga Hà Nội.
Đêm 30 Tết, ga Hà Nội vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay là chuyến SE1, chở 57 hành khách, khởi hành lúc 22h20 từ ga Hà Nội.
Dù 22h20 tàu mới lăn bánh, nhưng từ 8h30 đã có rất đông hành khách có mặt tại ga để chở check-in và lên tàu.
Dù 22h20 tàu mới lăn bánh, nhưng từ 8h30 đã có rất đông hành khách có mặt tại ga để chở check-in và lên tàu.
Một vài hành khách mua vé tại quầy.
Một vài hành khách mua vé tại quầy.
Trong lúc ngồi phòng chờ, các hành khách ngồi giãn cách để phòng dịch.
Trong lúc ngồi phòng chờ, các hành khách ngồi giãn cách để phòng dịch.
Bà Phạm Thị Anh Đào (Trạm trưởng trạm vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, trước khi lên tàu, tất cả hành khách phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đồng thời, nhân viên cũng nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình.
Bà Phạm Thị Anh Đào (Trạm trưởng trạm vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, trước khi lên tàu, tất cả hành khách phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Đồng thời, nhân viên cũng nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình.
Hành khách lên chuyến tàu cuối cùng của năm Canh Tý.
Ngoài việc soát vé, hướng dẫn chỗ ngồi cho hành khách, nhân viên tàu còn có thêm một nhiệm vụ là nhắc nhở khách đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách.
Theo anh Đặng Văn Hưng, trưởng tàu SE1, “Đây là năm thứ 3 tôi lái tàu vào đúng đêm 30 Tết. Năm nay, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để đón giao thừa trên tàu. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi đảm bảo công tác phòng chống dịch để hành khách được về quê đón một cái Tết an lành, hạnh phúc“.
Theo anh Đặng Văn Hưng, trưởng tàu SE1: “Đây là năm thứ 3 tôi lái tàu vào đúng đêm 30 Tết. Năm nay, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để đón giao thừa trên tàu. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi đảm bảo công tác phòng chống dịch để hành khách được về quê đón một cái Tết an lành, hạnh phúc“.
Là 1 trong 57 hành khách có mặt trên chuyến tàu cuối cùng rời thủ đô, chị Nguyễn Thị Hoài An (Thừa Thiên Huế) chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu về quê hôm nay sẽ vắng, hạn chế được lượng người mà mình tiếp xúc. Thêm vào đó, cũng do đặc thù công việc nên tôi về quê đêm 30 tết. Đây là năm đầu tiên tôi không đón giao thừa bên gia đình nên có phần hồi hộp. Mong rằng năm mới dịch bệnh sẽ qua đi, mọi người được vui vẻ, hạnh phúc“.
Là 1 trong 57 hành khách có mặt trên chuyến tàu cuối cùng rời thủ đô, chị Nguyễn Thị Hoài An (Thừa Thiên Huế) chia sẻ: “Tôi nghĩ nếu về quê hôm nay sẽ vắng, hạn chế được lượng người mà mình tiếp xúc. Thêm vào đó, cũng do đặc thù công việc nên tôi về quê đêm 30 tết. Đây là năm đầu tiên tôi không đón giao thừa bên gia đình nên có phần hồi hộp. Mong rằng năm mới dịch bệnh sẽ qua đi, mọi người được vui vẻ, hạnh phúc“.
Chuyến tàu lăn bánh rời Hà Nội lúc 22h20.
Chuyến tàu lăn bánh rời Hà Nội lúc 22h20.
TẠ QUANG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm tàu cá dong thuyền "ăn Tết" trên biển

NGUYỄN TRI |

Tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan… (tỉnh Bình Định), ngư dân tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, bánh chưng, hoa quả, rau củ tươi… để ra khơi “ăn Tết” trên biển.

“Tan hoang” đội tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau những “cơn bão” COVID-19 vùi dập liên tục và đến nay vẫn chưa chịu buông tha, trên 500 con tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, cái thì vật vờ ngoài cảng chờ ăn may vợt được vài khách vãng lai, cái thì ở “ẩn” suốt từ đầu năm 2020. Hàng vạn người lao động trực tiếp và gián tiếp “ăn theo” những con tàu này giờ cũng chẳng biết phiêu bạt nơi đâu.

Chuyến tàu mùa Xuân đưa 500 gia đình công nhân nghèo về quê ăn Tết

Vũ Tú |

Ngày 7.2, tại Ga Sài Sòn, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức đưa tiễn 500 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết trong chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân".

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hàng trăm tàu cá dong thuyền "ăn Tết" trên biển

NGUYỄN TRI |

Tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan… (tỉnh Bình Định), ngư dân tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm, bánh chưng, hoa quả, rau củ tươi… để ra khơi “ăn Tết” trên biển.

“Tan hoang” đội tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sau những “cơn bão” COVID-19 vùi dập liên tục và đến nay vẫn chưa chịu buông tha, trên 500 con tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, cái thì vật vờ ngoài cảng chờ ăn may vợt được vài khách vãng lai, cái thì ở “ẩn” suốt từ đầu năm 2020. Hàng vạn người lao động trực tiếp và gián tiếp “ăn theo” những con tàu này giờ cũng chẳng biết phiêu bạt nơi đâu.

Chuyến tàu mùa Xuân đưa 500 gia đình công nhân nghèo về quê ăn Tết

Vũ Tú |

Ngày 7.2, tại Ga Sài Sòn, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức đưa tiễn 500 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết trong chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân".