Chuyên gia Nhật Bản thay ông Vũ Tiến Thành chỉ đạo đội Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia Masahiro Shimoda tiếp tục đứng lớp chỉ đạo đội Sài Gòn tập luyện sáng 20.2 tại Trung tâm Thể thao Thành Long, khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vắng mặt.


Sáng 20.2, câu lạc bộ Sài Gòn có buổi tập thứ 3 sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bước sang năm mới, đội chuyển sang tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long - vốn do đội sở hữu. Địa điểm tập luyện cách nơi ở của đội gần 20km. Đội bóng phải di chuyển từ 8h sáng để có thể đảm bảo thời gian tập luyện.
Sáng 20.2, câu lạc bộ Sài Gòn có buổi tập thứ 3 sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bước sang năm mới, đội chuyển sang tập luyện tại Trung tâm Thể thao Thành Long - vốn do đội sở hữu. Địa điểm tập luyện cách nơi ở của đội gần 20km. Đội bóng phải di chuyển từ 8h sáng để có thể đảm bảo thời gian tập luyện.
Ở buổi tập này, cố vấn của đội - ông Masahiro Shimoda tiếp tục chỉ đạo các cầu thủ thay cho huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Ông Thành xuất hiện trong buổi tập của đội sáng 19.2, lì xì cho các cầu thủ. Tuy nhiên, sau đó, ông không còn xuất hiện trong buổi tập sáng 20.2. Nhiều khả năng, đội đứng hạng 3 V.League 2020 sẽ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.
Ở buổi tập này, cố vấn của đội - ông Masahiro Shimoda tiếp tục chỉ đạo các cầu thủ thay cho huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Ông Thành xuất hiện trong buổi tập của đội sáng 19.2, lì xì cho các cầu thủ. Tuy nhiên, sau đó, ông không còn xuất hiện trong buổi tập sáng 20.2. Nhiều khả năng, đội đứng hạng 3 V.League 2020 sẽ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.
Shimoda Mashiro chính là chuyên gia bóng đá Nhật Bản cao cấp nhất sang Việt Nam làm việc. Ông sinh năm 1967, có thể nói trôi chảy 3 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ông nổi lên với vai trò quản lý, khi từng làm Giám đốc kỹ thuật của đội Kyoto Purple Sanga. Sau đó, ông chuyển sang làm trợ lý Giám đốc kỹ thuật cho đội FC Tokyo từ năm 2001 đến 2005.  Từ năm 2009 đến 2016, chuyên gia bóng đá này giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA). Ông làm Giám đốc kỹ thuật của JFA từ năm 2014 đến 2016. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm vai trò giám đốc ở đội tuyển Nhật Bản, các đội U23, U19 và U16 của nước này.
Masahiro Shimoda chính là chuyên gia bóng đá Nhật Bản cao cấp nhất sang Việt Nam làm việc. Ông sinh năm 1967, có thể nói trôi chảy 3 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ông nổi lên với vai trò quản lý, khi từng làm Giám đốc kỹ thuật của đội Kyoto Purple Sanga. Sau đó, ông chuyển sang làm trợ lý Giám đốc kỹ thuật cho đội FC Tokyo từ năm 2001 đến 2005. Từ năm 2009 đến 2016, chuyên gia bóng đá này giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA). Ông làm Giám đốc kỹ thuật của JFA từ năm 2014 đến 2016. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm vai trò giám đốc ở đội tuyển Nhật Bản, các đội U23, U19 và U16 của nước này.
Buổi tập của đội Sài Gòn kéo dài hơn 1h đồng hồ với rất nhiều bài tập khá năng, mới lại do ông Shimoda cùng cộng sự thiết kế. Sau 3 trận đã thi đấu tại V.League 2021, Sài Gòn đang có 6 điểm, tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sài Gòn là một trong những đội đầu tư mạnh nhất tại V.League 2021.
Buổi tập của đội Sài Gòn kéo dài hơn 1h đồng hồ với rất nhiều bài tập khá năng, mới lại do ông Shimoda cùng cộng sự thiết kế. Sau 3 trận đã thi đấu tại V.League 2021, Sài Gòn đang có 6 điểm, tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sài Gòn là một trong những đội đầu tư mạnh nhất tại V.League 2021.
Kết thúc buổi tập, ông Trần Hòa Bình - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của đội đã đi xe riêng đến thăm, nói chuyện với các cầu thủ. Bầu Bình đã tập họp ban huấn luyện, cầu thủ để nói chuyện chừng 10 phút, chia sẻ những mục tiêu, dự định của đội trong thời gian tới.
Kết thúc buổi tập, ông Trần Hòa Bình - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của đội đã đi xe riêng đến thăm, nói chuyện với các cầu thủ. Bầu Bình đã tập họp ban huấn luyện, cầu thủ để nói chuyện chừng 10 phút, chia sẻ những mục tiêu, dự định của đội trong thời gian tới.
Bầu Bình đứng nói chuyện khá lâu với Cao Văn Triền, đội trưởng của đội bóng. Cao Văn Triền có vai trò quan trọng về chuyên môn, là cánh tay nối dài giữa ban lãnh đạo với các cầu thủ. Mùa trước, Triền được bầu là cầu thủ hay nhất của đội Sài Gòn.
Bầu Bình đứng nói chuyện riêng khá lâu với đội trưởng Cao Văn Triền, cầu nối giữa ban lãnh đạo với các cầu thủ. Mùa trước, Triền được bầu là cầu thủ hay nhất của đội Sài Gòn.
Ngoài việc đến thăm đội Sài Gòn, bầu Bình còn đi một vòng để khảo sát thực trạng của Trung tâm Thể thao Thành Long, để tiến hành xây dựng mới cũng như cải tạo, nâng cấp các hạng mục cần thiết. Đây sẽ là đại bản doanh của đội bóng trong tương lai.
Ngoài việc đến thăm đội Sài Gòn, bầu Bình còn đi một vòng để khảo sát thực trạng của Trung tâm Thể thao Thành Long để tiến hành xây dựng mới cũng như cải tạo, nâng cấp các hạng mục cần thiết. Đây sẽ là đại bản doanh của đội bóng trong tương lai.
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn xét nghiệm COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 17.2, các cầu thủ Sài Gòn đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện FV, khi hội quân lại sau kỳ nghỉ Tết.

Sài Gòn FC vẫn miệt mài tập luyện dù Tết cận kề

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khi hầu hết đội bóng đã nghỉ, câu lạc bộ Sài Gòn vẫn tập luyện hăng say, nghiêm túc dù Tết đã cận kề.

Chủ tịch CLB Sài Gòn nói về việc đưa cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn ông Trần Hoà Bình sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ có năng lực ở Việt Nam sang Nhật Bản chơi bóng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Câu lạc bộ Sài Gòn xét nghiệm COVID-19 sau kỳ nghỉ Tết

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng 17.2, các cầu thủ Sài Gòn đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện FV, khi hội quân lại sau kỳ nghỉ Tết.

Sài Gòn FC vẫn miệt mài tập luyện dù Tết cận kề

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khi hầu hết đội bóng đã nghỉ, câu lạc bộ Sài Gòn vẫn tập luyện hăng say, nghiêm túc dù Tết đã cận kề.

Chủ tịch CLB Sài Gòn nói về việc đưa cầu thủ sang Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ - Nguyễn Đăng |

Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn ông Trần Hoà Bình sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ có năng lực ở Việt Nam sang Nhật Bản chơi bóng.