“Chung dòng Sê Pôn” - thắm tình anh em

Việt Văn |

Tiêu điểm của cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20 - 30.7, chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18/7/1977-18/7/2019) là đêm giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Chung dòng Sê Pôn” diễn ra từ tối 29.7 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị.

Dưới đây là một số hình ảnh trước và trong buổi lễ tổng duyệt chương trình sáng 29.7.2019,

Tiết mục Liên khúc Hà Nội-Viêng Chăn- Tình Việt Lào sẽ mở đầu đêm giao lưu
Tiết mục Liên khúc Hà Nội-Viêng Chăn- Tình Việt Lào sẽ mở đầu đêm giao lưu
Các tiết mục đều do văn công bộ đội biên phòng Việt Nam và văn công 2 tỉnh Savana khẹt và Salavan biểu diễn.
Các tiết mục đều do văn công bộ đội biên phòng Việt Nam và văn công 2 tỉnh Savana khẹt và Salavan biểu diễn.
Hòa nhịp tung hứng giữa các diễn viên Việt- Lào
Hòa nhịp tung hứng giữa các diễn viên Việt- Lào
Cuộc giao lưu tọa đàm Việt- Lào
Cuộc giao lưu tọa đàm Việt- Lào
Hát múa Việt  Lào Xamakhi- nghĩa tình Việt Lào sẽ kết thúc đêm giao lưu
Hát múa Việt Lào Xamakhi- nghĩa tình Việt Lào sẽ kết thúc đêm giao lưu
Tổng đạo diễn- tác giả kịch bản, nhà văn Phạm Vân Anh (thứ hai bên phải sang) đang trao đổi với các đại biểu Lào trước giờ tổng duyệt.
Tổng đạo diễn- tác giả kịch bản, nhà văn Phạm Vân Anh (thứ hai bên phải sang) đang trao đổi với các đại biểu Lào trước giờ tổng duyệt.
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị  (phải) và Thiếu tướng Phu Viêng , Liêm Ma Phong Sả, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Salavam.
Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị (phải) và Thiếu tướng Phu Viêng , Liêm Ma Phong Sả, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Salavan.
Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.