Chùm ảnh: “Loạn nhịp” cùng World Cup tại bệnh viện tim Hà Nội

Phan Anh - Văn Phú |

Giải bóng đá lớn nhất hành tinh với những trận cầu gay cấn đã khởi tranh tại Nga được 3 ngày. Dù  nhiều trận đá vào những khung giờ không mấy thuận lợi nhưng nhiều người vẫn cố gắng thu xếp công việc để theo dõi. Tại bệnh viện tim Hà Nội (Trần Hưng Đạo), người hâm mộ cũng có cách riêng thỏa mãn niềm đam mê trái bóng tròn.

Do đặc thù là nơi điều trị các bệnh nhân mắc bệnh về tim nên cách thưởng thức bóng đá tại Bệnh viện Tim Hà Nội có nhiều khác biệt so với các bệnh viện khác.
Do đặc thù là nơi điều trị các bệnh nhân mắc bệnh về tim nên cách thưởng thức bóng đá tại Bệnh viện Tim Hà Nội có phần "kỳ lạ" so với những nơi khác.
Các bệnh nhân điều trị bệnh tim tại đây đều được khuyến cáo không nên xem World Cup, tránh các tác động tiêu cực có thể xảy đến. Thế nên, quây quần bên chiếc tivi đặt dưới lối đi lại tầng 1 bệnh viện chỉ có những người nhà bệnh nhân.
Ngay lối vào, chiếc tivi dù trình chiếu những trận cầu nảy lửa cũng phải tắt tiếng, "giữ im lặng".
 
 Người xem cũng phải tuân thủ quy định, không hô hào tiếng suốt thời gian diễn ra trận đấu. 
Ở nhiều pha bóng nguy hiểm hay cầu thủ ghi bàn thắng, người xem đều phải nín thở để kìm không phát ra tiếng động.
Ở nhiều pha bóng nguy hiểm hay cầu thủ ghi bàn thắng, người xem đều phải nín thở để kìm không phát ra tiếng động.
Có lẽ, đây là điểm xem bóng đá hiếm hoi mà không khí yên ắng đến vậy.
Có lẽ, đây là điểm xem bóng đá hiếm hoi mà không khí yên ắng đến vậy.
 

Xem bóng đá trong bệnh viện tim có lẽ là trải nghiệm khó quên đối với nhiều người.
Xem bóng đá trong bệnh viện tim có lẽ là trải nghiệm khó quên đối với nhiều người.
Cảm xúc khi theo dõi những trận đấu.
Cảm xúc khi theo dõi những trận đấu.
Các bệnh nhân điều trị bệnh tim tại đây đều được khuyến cáo không nên xem World Cup, tránh các tác động tiêu cực có thể xảy đến.
Các bệnh nhân điều trị bệnh tim tại đây đều được khuyến cáo không nên xem World Cup, tránh các tác động tiêu cực có thể xảy đến.
 
Nhiều người vẫn cố gắng theo dõi dù sức khỏe chưa ổn định.
Cô Lê Thị Sen (Mê Linh - Hà Nội) chia sẻ: “Tôi và chồng vào viện được hơn 10 ngày rồi. Dù bác sĩ có căn dặn không nên theo dõi những trận quá căng thẳng nhưng không xem thì tiếc. Từ hôm khai lạc World Cup chúng tôi chưa bỏ lỡ trận nào“.
Cô Lê Thị Sen (Mê Linh - Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đưa chồng vào viện được hơn 10 ngày rồi. Dù bác sĩ có căn dặn không nên theo dõi những trận quá căng thẳng nhưng không xem thì tiếc. Từ hôm khai mạc World Cup chúng tôi chưa bỏ lỡ trận nào“.
Nhiều người xem bằng điện thoại.
Nhiều người xem bằng điện thoại.
Với người xem, trong bệnh viện mà vẫn được theo dõi các trận đấu mình yêu thích tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là điều may mắn và không đòi hỏi gì hơn.
Với nhiều bệnh nhân, trong bệnh viện mà vẫn được theo dõi các trận đấu mình yêu thích  là điều may mắn và không đòi hỏi gì hơn.

Bệnh nhân tim mạch cần lưu ý những điều sau khi xem bóng đá:

- Trước khi xem một trận đấu có tính chất kịch tính, hồi hộp nên kiểm tra sức khỏe, tim mạch.

- Khi xem bóng đá người bệnh cần kiêng chất kích thích, thuốc lá, rượu bia, không ăn nhiều thức ăn có chứa muối và đường…

- Khi xem người bệnh không nên ngồi một chỗ quá lâu, cần đi lại, tập những bài thể dục nhẹ trong giờ giải lao của trận đấu phòng bệnh tái phát.

- Ngủ đủ giấc, không để cơ thể hoạt động trong tình trạng thiếu ngủ, mệt mỏ.

- Khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi, chóng mặt, vã mồ hôi… cần ngừng xem bóng đá và đi thăm khám bác sĩ tim mạch ngay lập tức.

Phan Anh - Văn Phú
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.