Chùm ảnh học sinh Sơn La tựu trường sớm nhất nước

Minh Chuyên |

Sáng 16.8, hơn 300.000 học sinh của gần 300 trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La cùng nô nức tựu trường.
Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, bậc học giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại tỉnh Sơn La sẽ tựu trường vào ngày 16.8, bậc giáo dục mầm non sẽ tự trường vào ngày 1.9. Các trường sẽ khai giảng ngày 5.9 để chủ động tiến độ chương trình và phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết, ngành GD&ĐT Sơn La đã chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai công tác chuẩn bị năm học mới. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn trường học, phòng chống dịch COVID-19.
Các điều kiện, phương án, biện pháp phòng, chống dịch đã được các ngành ở Sơn La chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường. Ảnh: N.T
Các điều kiện, phương án, biện pháp phòng, chống dịch đã được các ngành ở Sơn La chuẩn bị tốt cho ngày tựu trường. Ảnh: N.T
Ghi nhận tại trường THPT Tô Hiệu (TP Sơn La), trong buổi tựu trường sáng nay, các em học sinh đến trường, thực hiện đầy đủ các phương án phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra lại thông tin cá nhân, sau đó được các thầy cô phổ biến, hướng dẫn nội quy, quy chế của nhà trường.
Ghi nhận tại trường THPT Tô Hiệu (TP Sơn La), trong buổi tựu trường sáng nay, các em học sinh đến trường, thực hiện đầy đủ các phương án phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra lại thông tin cá nhân, sau đó được các thầy cô phổ biến, hướng dẫn nội quy, quy chế của nhà trường.
Các em học sinh được kiểm tra thân nhiệt.
Các em học sinh được kiểm tra thân nhiệt.
Lớp học được dọn dẹp để phục vụ năm học mới.
Trong đợt tựu trường lần này, do dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có gần 70 đơn vị trường học sẽ tựu trường muộn hơn; Phòng Giáo dục và đào tạo huyện cũng đã lên phương án dạy bù, học bù cho các em học sinh khi tình hình dịch bệnh được khống chế./.
Trong đợt tựu trường lần này, do dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có gần 70 đơn vị trường học sẽ tựu trường muộn hơn; Phòng Giáo dục và đào tạo huyện cũng đã lên phương án dạy bù, học bù cho các em học sinh khi tình hình dịch bệnh được khống chế.
Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Sơn La cho học sinh tựu trường sớm nhất nước?

Trọng Văn |

Tỉnh Sơn La đã chuẩn bị các điều kiện, phương án, biện pháp phòng, chống dịch cho ngày tựu trường. Đây cũng là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất nước.

Bắt 2 đối tượng mua ma túy về bán kiếm lời ở Sơn La

Văn Đức |

Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vì sao Sơn La cho học sinh tựu trường sớm nhất nước?

Trọng Văn |

Tỉnh Sơn La đã chuẩn bị các điều kiện, phương án, biện pháp phòng, chống dịch cho ngày tựu trường. Đây cũng là địa phương cho học sinh tựu trường sớm nhất nước.

Bắt 2 đối tượng mua ma túy về bán kiếm lời ở Sơn La

Văn Đức |

Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.