Chuẩn bị chạy thử nghiệm đoàn tàu số 2 của tuyến metro số 1

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Chiều 11.5, 3 toa của đoàn số 2 thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được các công nhân, kĩ sư phối hợp để đặt lên đường ray, sẵn sàng cho việc vận hành chạy thử.
0 giờ ngày 11.5, tổ hợp xe siêu trường chở 3 toa tàu metro số 1 rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9).  Chiều 11.5, theo ghi nhận của phóng viên, các toa tàu đã có mặt tại depot Long Bình để tiến hành lắp đặt thử vào đường ray tạm.
0 giờ ngày 11.5, tổ hợp xe siêu trường chở 3 toa tàu đoàn tàu số 2 thuộc tuyến metro số 1 rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Chiều 11.5, theo ghi nhận của phóng viên, các toa tàu đã có mặt tại depot Long Bình để tiến hành lắp đặt thử vào đường ray tạm.
Khoảng 13h, các kĩ sư tiến hành kiểm tra cẩn thận các toa tàu. Sau đó, các công nhân tiến hành cố định dây móc vào toa tàu, 2 cần cẩu bốc dỡ khỏi xe siêu trường siêu trọng.
Khoảng 13h, các kĩ sư tiến hành kiểm tra cẩn thận các toa tàu. Sau đó, các công nhân tiến hành cố định dây móc vào toa tàu, 2 cần cẩu bốc dỡ khỏi xe siêu trường siêu trọng.
Toa tàu được cẩu đến đường ray tạm cách xe siêu trường khoảng 200m.
Toa tàu được cẩu đến đường ray tạm cách xe siêu trường khoảng 200m.
Các kĩ sư Nhật Bản giám sát quá trình đặt toa tàu lên đường ray.
Các kĩ sư Nhật Bản giám sát quá trình đặt toa tàu lên đường ray.
Quá trình nâng hạ thân tàu xuống đường ray đòi hỏi các kỹ sư phải cân chỉnh từng cm để đảm bảo độ chính xác và an toàn. Sau khoảng 30 phút, toa tàu đã được đặt lên đường ray tạm.
Quá trình nâng hạ thân tàu xuống đường ray đòi hỏi các kỹ sư phải cân chỉnh từng cm để đảm bảo độ chính xác và an toàn. Sau khoảng 30 phút, toa tàu đã được đặt lên đường ray tạm.
Sau khi tàu được đặt lên đường ray, các công nhân tiến hành tháo những giá đỡ cố định tàu.
Sau khi tàu được đặt lên đường ray, các công nhân tiến hành tháo những giá đỡ cố định tàu.
Ông Hoàng Mai Tùng - Kỹ sư điều phối của dự án metro số 1 TPHCM cho biết, trong quý 3 và quý 4 năm nay sẽ tiến hành công tác vận hành thử nghiệm ở khu vực depot để tiến đến chạy thử ở đoạn đường ray trên cao. Tuy nhiên mọi thứ phải phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm từng đoàn tàu với từng hệ thống, đồng thời phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Ông Hoàng Mai Tùng - Kỹ sư điều phối của dự án metro số 1 TPHCM cho biết, trong quý 3 và quý 4 năm nay sẽ tiến hành công tác vận hành thử nghiệm ở khu vực depot để tiến đến chạy thử ở đoạn đường ray trên cao. Tuy nhiên mọi thứ phải phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm từng đoàn tàu với từng hệ thống, đồng thời phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Đây là đoàn tàu thứ 2 trong tổng số 17 đoàn tàu của metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) mới được chuyển từ Nhật Bản về TP.HCM ngày 10.5 và được vận chuyển đến depot để vận hành thử nghiệm trong thời gian tới.
Đây là đoàn tàu thứ 2 trong tổng số 17 đoàn tàu của metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) mới được chuyển từ Nhật Bản về TP.HCM ngày 10.5 và được vận chuyển đến depot để vận hành thử nghiệm trong thời gian tới.
Theo thiết kế, một đoàn tàu 3 toa có sức chở lên đến 930 người mỗi lượt, gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng. Mỗi toa tàu dài 20,75m, rộng 2,95m. Tốc độ tàu chạy theo thiết kế là 80km/h (đoạn hầm) và 110km/h (đoạn trên cao), khổ đường ray 1,435m.
Theo thiết kế, một đoàn tàu 3 toa có sức chở lên đến 930 người mỗi lượt, gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng. Mỗi toa tàu dài 20,75m, rộng 2,95m. Tốc độ tàu chạy theo thiết kế là 80km/h (đoạn hầm) và 110km/h (đoạn trên cao), khổ đường ray 1,435m.
ANH TÚ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

3 toa tàu metro số 1 đã về đến depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 11.5, tổ hợp xe siêu trường chở 3 toa tàu metro số 1 rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 3 giờ với lộ trình dài 26km.

Hình ảnh đầu tiên về 2 đoàn tàu metro vừa cập bến tại TPHCM

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Ngay sau khi cập cảng Khánh Hội (TPHCM) vào sáng nay, các toa của đoàn tàu số 2 thuộc dự án metro số 1 đã được đưa lên xe siêu trường để vận chuyển về Depot Long Bình.

TPHCM: Cận cảnh quá trình cập cảng Khánh Hội của 2 đoàn tàu metro

ANH TÚ |

6h sáng 10.5, đoàn tàu số 2 và số 3 trong tổng số 17 đoàn tàu được sản xuất cho tuyến metro số 1 đã cập cảnh Khánh Hội (TPHCM).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

3 toa tàu metro số 1 đã về đến depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 11.5, tổ hợp xe siêu trường chở 3 toa tàu metro số 1 rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 3 giờ với lộ trình dài 26km.

Hình ảnh đầu tiên về 2 đoàn tàu metro vừa cập bến tại TPHCM

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Ngay sau khi cập cảng Khánh Hội (TPHCM) vào sáng nay, các toa của đoàn tàu số 2 thuộc dự án metro số 1 đã được đưa lên xe siêu trường để vận chuyển về Depot Long Bình.

TPHCM: Cận cảnh quá trình cập cảng Khánh Hội của 2 đoàn tàu metro

ANH TÚ |

6h sáng 10.5, đoàn tàu số 2 và số 3 trong tổng số 17 đoàn tàu được sản xuất cho tuyến metro số 1 đã cập cảnh Khánh Hội (TPHCM).