Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu, Hoàng Thành tạm dừng đón khách vì Coronavirus

Quang Ngọc |

Ngày 5.2, hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô như: Chùa Trấn Quốc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… đã có thông báo về việc tạm dừng phục vụ khách tham quan để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
 
Khung cảnh vắng vẻ vào lúc 9h00 sáng ngày 5.2 tại Chùa Trấn Quốc.
 
Trên con đường chính dẫn vào Chùa là thông báo tạm dừng đón khách để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
 
 
Du khách vái vọng trước cổng chùa đóng kín.
 
Trước cổng vào của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biển tạm dừng đóng cửa được ghi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh để du khách trong và ngoài nước nắm được thông tin.
 
Quầy bán vé không bóng người.
 
Một số du khách người Hàn Quốc đọc bảng thông báo tạm đóng cửa, do họ không nắm được thông tin nên họ vẫn đến tham quan.
 
Một du khách Châu Âu chụp ảnh qua cánh cửa sắt.
 
Đại diện Trung tâm hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử cho hay: “Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Văn Miếu đã tạm dừng hoạt động đón khách tham quan từ 15 giờ 00 ngày 4.2.2020. Thời gian mở cửa trở lại sẽ thông báo sau theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.”
 
Đền Ngọc Sơn cũng thực hiện việc tạm dừng đón khách để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
 
Khung cảnh vắng vẻ hiếm thấy của Đền Ngọc Sơn vào lúc 11h30 sáng 5.2
 
Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona, chiều ngày 4.2 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn khẩn số 269/SVHTT-NSVH đề nghị Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng dừng đón khách tham quan và tổ chức các hoạt động văn hoá tại các địa điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp theo nhiệm vụ phân công) để tránh tập trung đông người.
 
Trước đó, ngày 3.2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện số 396/CĐ-BVHTTDL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch. Đồng thời tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người, kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Quang Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

"Độc chiêu" kiểm tra nồng độ cồn thời virus Corona của cảnh sát giao thông

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp. Người dân thổi hơi vào bong bóng, sau đó xì hơi vào dụng cụ đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những câu chuyện ấm lòng thời "bão giá khẩu trang" do dịch virus Corona

Nhóm PV |

Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp, cá nhân đã tặng khẩu trang miễn phí cho người dân trước dịch virus Corona. Đó là những câu chuyện đẹp, những tấm lòng thơm thảo giữa lúc dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan bùng phát mạnh trong cộng đồng.

"Độc chiêu" kiểm tra nồng độ cồn thời virus Corona của cảnh sát giao thông

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp. Người dân thổi hơi vào bong bóng, sau đó xì hơi vào dụng cụ đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Người lao động ở chợ đêm giữa nỗi lo dịch virus Corona

Trần Kiều |

Đêm là thời điểm những người mưu sinh tại các khu chợ đầu mối tất bật bắt đầu công việc. Điều kiện môi trường làm việc nặng nhọc và luôn đông đúc người qua lại tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm virus Corona cao. Trong nỗi lo dịch virus Corona, mỗi người lao động ở chợ đêm lại có cách phòng tránh dịch cho riêng mình.