Chùa Tam Chúc chính thức khai xuân

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sáng 12.2, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, xây dựng trên nền ngôi Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm.
Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, xây dựng trên nền ngôi Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm.
Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều người dân từ mọi miền tới du xuân và đi lễ đầu năm.
Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều người dân từ mọi miền tới du xuân và đi lễ đầu năm.
Năm nay, theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây.
Năm nay, theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây.
So với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng khách đến chùa Tam Chúc đã giảm xuống chỉ còn khoảng gần 1/3.
So với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lượng khách đến chùa Tam Chúc đã giảm xuống chỉ còn khoảng gần 1/3.
Thông thường như mọi năm, chùa Tam Chúc tổ chức Lễ khai hội vào ngày 12 tháng Giêng để nhân dân và Phật tử có dịp về thăm quan,  chiêm bái và lễ Phật tại đây.
Thông thường như mọi năm, chùa Tam Chúc tổ chức Lễ khai xuân vào ngày 12 tháng Giêng để nhân dân và Phật tử có dịp về thăm quan, chiêm bái và lễ Phật tại đây.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 12.2, các đại biểu, tăng ni, phật tử và du khách thập phương tham dự lễ khai hội đều đảm bảo nghiêm các quy định về phòng dịch COVID-19.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 12.2, các đại biểu, tăng ni, phật tử và du khách thập phương tham dự lễ khai xuân đều đảm bảo nghiêm các quy định về phòng dịch COVID-19.
Để kiểm soát lượng khách, tránh tình trạng chen chúc khi khách tham quan tại chùa Tam Trúc, năm nay BQL chùa đã lên phương án cho khách di chuyển bằng thuyền từ khu vực thủy đình vào bên trong. Với chiều ngược lại khách sẽ được hỗ trợ ra bằng xe ô tô và xe điện.
Để kiểm soát lượng khách, tránh tình trạng chen chúc khi khách tham quan tại chùa Tam Trúc, năm nay Ban quản lý chùa đã lên phương án cho khách di chuyển bằng thuyền từ khu vực thủy đình vào bên trong. Với chiều ngược lại khách sẽ được hỗ trợ ra bằng xe ô tô và xe điện.
 
Chị Minh Ánh (Hưng Yên) đã có mặt tại lễ khai hội chùa Tam Chúc từ sáng sớm với tâm thế phấn khởi. Chị Ánh cho biết: "Sáng nay, tôi cùng chồng dậy từ sớm để tham dự lễ khai xuân. Hầu như năm nào gia đình tôi cũng tham dự lễ khai xuân với mong muốn cầu một năm bình an, mạnh khoẻ. Mấy năm nay, do tình hình dịch bệnh nên chỉ 2 vợ chồng tôi đi, các con dù muốn đi nhưng chúng tôi không cho phép vì các cháu đều còn nhỏ, chưa tiêm vaccine".
.... đã có mặt tại lễ khai hội chùa Tam Chúc từ sáng sớm với tâm thế phấn khởi. ... cho biết: “Sáng nay, tôi cùng gia đình dậy từ sớm để tham dự lễ khai hội. Hầu như năm nào gia đình tôi cũng tham dự lễ khai hội với mong muốn cầu một năm bình an, mạnh khoẻ. Mấy năm nay, do tình hình dịch bệnh nên chỉ 2 vợ chồng tôi đi, các con dù muốn đi nhưng chúng tôi không cho phép vì các cháu đều còn nhỏ, chưa tiêm vaccine”
Nhiều bạn trẻ ở các nơi cũng có mặt từ sáng sớm để dự lễ khai xuân.
Theo Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc, về công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai bài bản, nghiêm ngặt.
Theo Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc, về công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai bài bản, nghiêm ngặt.
Hải Nguyễn - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 1,5 vạn du khách đến thăm quan chùa Tam Chúc dịp nghỉ Tết

TRUNG DU |

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nam: 1 nhân viên khu du lịch Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nam xác nhận vừa nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về trường hợp là nhân viên khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam: Đóng cửa chùa Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo, dừng lễ hội

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam quyết định tạm thời dừng hoạt động tại khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng) và dừng các lễ hội trên địa bàn để phòng, chống, ngăn chặn dịch CIVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khoảng 1,5 vạn du khách đến thăm quan chùa Tam Chúc dịp nghỉ Tết

TRUNG DU |

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nam: 1 nhân viên khu du lịch Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nam xác nhận vừa nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về trường hợp là nhân viên khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam: Đóng cửa chùa Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo, dừng lễ hội

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam quyết định tạm thời dừng hoạt động tại khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng) và dừng các lễ hội trên địa bàn để phòng, chống, ngăn chặn dịch CIVID-19 lây lan ra cộng đồng.